Chùm ảnh những hoạt động đầu tiên của Tổng thống Trump và Phu nhân ở Châu Á

14:36, 06/11/2017
|

(VnMedia) – Ngay tại chặng dừng chân đầu tiên ở Nhật Bản trong chuyến công du Châu Á đang diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã phát đi một thông điệp sắc lạnh gửi đến một trong những đối thủ khó chịu nhất của Mỹ hiện nay.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chụp ảnh cùng với Thủ tướng Shinzo Abe và Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe trước bữa tối ở nhà hàng Ginza Ukai Tei hôm 5/11.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chụp ảnh cùng với Thủ tướng Shinzo Abe và Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe trước bữa tối ở nhà hàng Ginza Ukai Tei hôm 5/11.
Tổng thống Trump bắt tay Thủ tướng Abe tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe
Tổng thống Trump bắt tay Thủ tướng Abe tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe trò chuyện qua những người phiên dịch khi họ chuẩn bị ăn trưa với nhau
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe trò chuyện qua những người phiên dịch khi họ chuẩn bị ăn trưa với nhau
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe “khoe” mũ có chữa ký của họ ở Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe “khoe” mũ có chữa ký của họ ở Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe trong chuyến thăm đến cửa hàng ngọc trai ở quận Ginza.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe trong chuyến thăm đến cửa hàng ngọc trai ở quận Ginza.
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe ở Kawagoe
Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe ở Kawagoe
Ông Trump đặt chân đến đất Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du Châu Á.
Ông Trump đặt chân đến đất Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du Châu Á.
Tổng thống Trump và Phu nhân Melania được đón chào tại Căn cứ Không quân Yokota ở thành phố Fussa, Tokyo
Tổng thống Trump và Phu nhân Melania được đón chào tại Căn cứ Không quân Yokota ở thành phố Fussa, Tokyo
Tổng thống Trump trò chuyện với các binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Yokota
Tổng thống Trump trò chuyện với các binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Yokota
Những người ủng hộ chờ đón Tổng thống Trump ở bên ngoài Câu lạc bộ Kasumigaseki
Những người ủng hộ chờ đón Tổng thống Trump ở bên ngoài Câu lạc bộ Kasumigaseki
Tổng thống Trump trò chuyện với các binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Yokota
Tổng thống Trump trò chuyện với các binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Yokota
Tổng thống Trump phát biểu tại Căn cứ Không quân Yokota.
Tổng thống Trump phát biểu tại Căn cứ Không quân Yokota.
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến Căn cứ Không quân Yokota
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến Căn cứ Không quân Yokota
Chiếc Air Force One chở Tổng thống Trump đến Căn cứ Không quân Yokota
Chiếc Air Force One chở Tổng thống Trump đến Căn cứ Không quân Yokota

Cụ thể, Tổng thống Trump tuyên bố, nước Mỹ và các đồng minh đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ tự do và không thế lực nào nên đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ.

Ông Trump đã khởi động chuyến công du Châu Á kéo dài 12 ngày và ông chủ Nhà Trắng đang muốn thể hiện một mặt trận đoàn kết, thống nhất với Nhật Bản trong vấn đề Triều Tiên thông qua các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên vì vấn đề hạt nhân, tên lửa.

Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Air Force One (Không lực 1) trên đường tới Châu Á, Tổng thống Trump cho hay, Triều Tiên sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đối thoại, hội đàm với các nhà lãnh đạo trong khu vực ngoài vấn đề kinh tế, thương mại. Theo ông Trump, vấn đề Triều Tiên đã “được xử lý kém” trong khu vực trong suốt nhiều năm qua.

Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ tuần trước cho hay, ông Trump có ý định sẽ nói với giới lãnh đạo Châu Á rằng, thời gian cho thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên “đang hết”.

"Không nhà độc tài, chính quyền hay quốc gia nào nên đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ”, ông Trump tuyên bố trước hàng trăm binh sĩ Mỹ và Nhật đang cổ vũ, hò reo ở phía dưới tại Căn cứ Không quân Yokota, ngay phía tây thủ đô Tokyo. Tổng thống Mỹ đã đến thăm căn cứ quân sự này ngay khi vừa đặt chân đến đất Nhật Bản.

"Trong quá khứ, mỗi lần họ đánh giá thấp chúng ta, họ đều không không được dễ chịu… Chúng ta sẽ không bao giờ lui bước, không bao giờ nhân nhượng và không bao giờ dao động trong quyết tâm bảo vệ nền tự do của chúng ta”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cho các phóng viên biết, Mỹ sẽ sớm ra quyết định về việc liệu có đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố hay không. Theo lời ông Trump, chính quyền của ông có ý định áp dụng một phương pháp tiếp cận khác sau nhiều năm thể hiện cái mà ông miêu tả là “sự nhu nhược hoàn toàn”. “Đó là một vấn đề lớn của đất nước chúng ta và thế giới. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này”.

Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm phân biệt giữa giới lãnh đạo Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên, ông Trump đã nói rằng, ông tin rằng người dân Triều Tiên là “những con người vĩ đại”.

Trước chuyến thăm của ông Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cho các phóng viên biết, ông coi chuyến công du của Tổng thống Mỹ lần này là một cơ hội để hai bên làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương bằng việc tận dụng và thúc đẩy “tình bạn cũng như sự tin tưởng” mà hai bên đã xây dựng được từ trước.

Trong khi Tổng thống Trump bận bịu với lịch trình dày đặc trong chuyến thăm ở Nhật Bản thì Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng với Đệ nhất phu nhân Nhật Bản có cuộc ghé thăm một cửa hàng ngọc trai nổi tiếng của Nhật Bản ở trung tâm mua sắm cao cấp Ginza.

Kiệt Linh (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc