Chi Dân trở thành ca sĩ vì bị mẹ ép học đàn

21:56, 05/11/2017
|

(VnMedia) - Chi Dân chia sẻ trong Âm Nhạc Bước Nhảy tháng 11: “Hồi nhỏ, Dân không có tố chất gì của ca sĩ cả, hát cũng dở, nhưng cứ bị mẹ bắt đi học đàn organ, rồi tham dự các cuộc thi âm nhạc.”

Từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong những năm 2000 với giọng hát ngọt ngào và nickname quen thuộc "hoàng tử sơn ca", Quang Vinh khiến những thế hệ 8x, 9x không thể quê hình ảnh thư sinh và nụ cười khiến fan "đổ gục" của mình.

Ở thời điểm hoàng kim, Quang Vinh có lượng fan rất đông, không hề thua kém những giọng ca tên tuổi như Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm. Đến những năm 2007-2008, "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh một lần nữa khiến fan đứng ngồi không yên khi cho ra mắt các ca khúc hát cùng Bảo Thy như "Ngôi nhà hoa hồng", "Vẫn tin mình có nhau" với tốc độ phủ sóng rộng khắp trong cả nước. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn showbiz phát triển, đổi mới không ngừng nghỉ, hàng loạt scandal xuất hiện cũng như những chiêu trò của người nghệ sĩ rộ lên để gây chú ý thì Quang Vinh lại có phần trầm lắng hơn, nếu không nói là anh đã chững lại.

Chi Dân góp giọng trong Âm Nhạc & Bước Nhảy với hai ca khúc hát Vẫn yêu như ngày nào và Ngần ấy năm.
Chi Dân góp giọng trong Âm Nhạc & Bước Nhảy với hai ca khúc hát Vẫn yêu như ngày nào và Ngần ấy năm.

 

Đặc biệt, bộ trang phục áo hồng, quần trắng còn khiến Chi Dân trở thành soái ca Hàn Quốc tại chương trình.
Đặc biệt, bộ trang phục áo hồng, quần trắng còn khiến Chi Dân trở thành soái ca Hàn Quốc tại chương trình.

 

Xuất hiện trong chương trình với một bộ vest màu vàng đất, Quang Vinh không hề khiến fan hâm mộ thất vọng, giọng hát vẫn ngọt ngào, ngoại hình vẫn phong độ và gương mặt vẫn không hề thay đổi theo thời gian.
Xuất hiện trong chương trình với một bộ vest màu vàng đất, Quang Vinh không hề khiến fan hâm mộ thất vọng, giọng hát vẫn ngọt ngào, ngoại hình vẫn phong độ và gương mặt vẫn không hề thay đổi theo thời gian.

 

Những nỗi buồn về chuyện gia đình, cuộc sống đã đôi lúc khiến anh muốn buông xui, không còn cảm hứng với nghệ thuật và muốn bỏ hát, nhưng sau nhiều năm im lặng, điều khiến Quang Vinh quay trở lại chính là vì tình cảm của khán giả.
Những nỗi buồn về chuyện gia đình, cuộc sống đã đôi lúc khiến anh muốn buông xui, không còn cảm hứng với nghệ thuật và muốn bỏ hát, nhưng sau nhiều năm im lặng, điều khiến Quang Vinh quay trở lại chính là vì tình cảm của khán giả.

 

Sau thông tin chia tay đầy tiếc nuối với nữ ca sĩ Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn rất thoải mái chia sẻ những câu chuyện liên quan đến Bảo Anh, như một lời khẳng định về mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.
Sau thông tin chia tay đầy tiếc nuối với nữ ca sĩ Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn rất thoải mái chia sẻ những câu chuyện liên quan đến Bảo Anh, như một lời khẳng định về mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

 

Cô Đơn và Bạn Lòng là hai ca khúc mà Hồ Quang Hiếu trình diễn tại chương trình kỳ này. Anh đã thể hiện nỗi cô đơn và buồn bả của một chàng trai đơn phương, luôn cảm thấy cô đơn khi tình yêu không được đáp trả qua hai ca khúc.
Cô Đơn và Bạn Lòng là hai ca khúc mà Hồ Quang Hiếu trình diễn tại chương trình kỳ này. Anh đã thể hiện nỗi cô đơn và buồn bả của một chàng trai đơn phương, luôn cảm thấy cô đơn khi tình yêu không được đáp trả qua hai ca khúc.

 

Với I Dont Care Phương Trinh vô cùng nóng bỏng khi khoe vũ đạo bốc lửa trên nền nhạc dance với bộ trang phục màu xanh lá cây, hở bạo và bó sát, khoe đường cong nóng bỏng.
Với I Dont Care Phương Trinh vô cùng nóng bỏng khi khoe vũ đạo bốc lửa trên nền nhạc dance với bộ trang phục màu xanh lá cây, hở bạo và bó sát, khoe đường cong nóng bỏng.

 

Trong khi đó, với ca khúc mới nhất của mình vừa phát hành Nếu yêu thương là chuyện một người Phương Trinh xuất hiện với hình ảnh vô cùng đằm thắm, dịu dàng trong chiếc đầm đen cổ điển.
Trong khi đó, với ca khúc mới nhất của mình vừa phát hành Nếu yêu thương là chuyện một người Phương Trinh xuất hiện với hình ảnh vô cùng đằm thắm, dịu dàng trong chiếc đầm đen cổ điển.

 

Thủy Tiên với Thư Gửi Anh
Thủy Tiên với Thư Gửi Anh

 

 ST da diết và sâu lắng với Vì Anh Luôn Ở Đây trong bộ trang phục thanh lịch, áo khoát dài, kín cổ.
ST da diết và sâu lắng với Vì Anh Luôn Ở Đây trong bộ trang phục thanh lịch, áo khoát dài, kín cổ.

 

Lê Thiện Hiếu với Người Ta Và Anh
Lê Thiện Hiếu với Người Ta Và Anh

Ở tuổi 35, Quang Vinh vẫn giữ được vẻ thư sinh ngày ấy, điềm đạm và trầm tĩnh. Xuất hiện trong chương trình với một bộ vest màu vàng đất, Quang Vinh không hề khiến fan hâm mộ thất vọng, giọng hát vẫn ngọt ngào, ngoại hình vẫn phong độ và gương mặt vẫn không hề thay đổi theo thời gian.

Đến với chương trình, Quang Vinh đã có những chia sẻ về khoảng thời gian yên ắng của mình. Anh cho biết, sau khoảng thời gian biến mất khỏi showbiz, Quang Vinh tuy rất ít khi xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, nhưng các khán giả phòng trà lại thường xuyên được gặp anh. Những nỗi buồn về chuyện gia đình, cuộc sống đã đôi lúc khiến anh muốn buông xui, không còn cảm hứng với nghệ thuật và muốn bỏ hát, nhưng sau nhiều năm im lặng, điều khiến Quang Vinh quay trở lại chính là vì tình cảm của khán giả.

Đi hát từ năm 11 tuổi, Quang Vinh chưa bao giờ gián đoạn hoạt động của mình ngoài trừ khoảng thời gian ngưng hát vì học, rồi lại hát tiếp. Anh chưa bao giờ được trải nghiệm với những công việc khác, cho nên trong khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật anh cảm thấy rất thoải mái và tự do. Quang Vinh cho biết mình là kiểu người "có nhiêu xài nhiêu", nên khoảng thời gian đó, anh dành hết tất cả cuộc sống cho việc hưởng thụ.

Trả lời những tin đồn về thời gian vắng bóng rơi vào thời điểm "tận hưởng tình yêu", Quang Vinh nói: "Dù mình có giải thích thế nào, người ta cũng chỉ tin những điều mà họ muốn tin. Nên cứ để cho mọi người sống với niềm tin của mình. Dù sao Vinh cũng đã trở lại, thay vì thanh minh thì Vinh sẽ tiếp tục công việc".

Đối với Quang Vinh, khán giả của anh bây giờ, không có số lượng nhưng rất chất lượng. Đó là những những người đã luôn yêu mến anh từ lúc anh mới bước chân vào nghề cho đến tận bây giờ, một tình yêu trung thành không thay đổi. Giờ đây, khi anh bắt đầu có tuổi, thì fan của anh cũng đã trưởng thành và thành đạt.

Tại Âm Nhạc & Bước Nhảy, Phương Trinh Jolie đã tiết lộ câu chuyện gây sốc về thời gian bị lừa bởi công ty quản lí “dỏm”. Vào năm 2010, Phương Trinh kí hợp đồng ca sĩ với một công ty giải trí, nhưng không ngờ công ty đó là “hàng dỏm”, Phương Trinh bị bóc lột sức lao động, nhưng không dám cắt hợp đồng vì sợ phải ra toà sẽ tốn thời gian và phiền phức, nên cô đã tìm cách bồi thường hợp đồng cho họ rồi đi cho xong. Nhưng công ty đó không đồng ý, thậm chí còn thuê giang hồ đến nhà Phương Trinh náo loạn, bắt ép Phương Trinh đi diễn.

Phương Trinh cho biết: “Sau đợt khủng bố tinh thần đó, Trinh bị hoảng loạn và nghĩ đến chuyện bỏ nghề, không hát nữa. Mãi đến 2 năm sau, khi tinh thần ổn định, Trinh mới đi hát lại và làm hết những gì mình có thể”.

Với “I don’t care” Phương Trinh vô cùng nóng bỏng khi khoe vũ đạo bốc lửa trên nền nhạc dance với bộ trang phục màu xanh lá cây, hở bạo và bó sát, khoe đường cong nóng bỏng. Trong khi đó, với ca khúc mới nhất của mình vừa phát hành “Nếu yêu thương là chuyện một người” Phương Trinh xuất hiện với hình ảnh vô cùng đằm thắm, dịu dàng trong chiếc đầm đen cổ điển.

Chi Dân trở thành ca sĩ vì bị mẹ ép học đàn – là câu tiết gây sốc của Chi Dân tại hậu trường Âm Nhạc & Bước Nhảy. Anh cho biết: “Hồi nhỏ, Dân không có tố chất gì của ca sĩ cả, hát cũng dở, nhưng cứ bị mẹ bắt đi học đàn organ, rồi tham dự các cuộc thi âm nhạc. Lúc đó, Dân chỉ tham gia cho ba mẹ vui thôi, chứ chẳng có đam mê gì hết”.

Từ một cậu bé nói không với niềm đam mê âm nhạc, Chi Dân trở thành chàng ca sĩ vạn người mê với một ngoại hình sáng, giọng hát ấm áp, ngọt ngào, sở hữu một gia tài âm nhạc đồ sộ với nhiều ca khúc hit và còn là một nhạc sĩ “mát tay” khi tạo ra những nhiều bài hát nổi tiếng như: Anh muốn em sống sao, Giả vờ nhưng anh yêu em, Ngần ấy năm…

“Hồi nhỏ không thích hát, nhưng sau này tiếp xúc với âm nhạc nhiều quá nên bị mê, từ năm lớp 10 Dân luyện hát nhiều hơn, tốt nghiệp phổ thông là Dân thi vào nhạc viện, rồi từ đó cơ duyên nghề nghiệp cũng đến với Dân”, nam ca sĩ chia sẻ.

Chi Dân cho biết, anh là một người không chê sân khấu, ở đâu có khán giả, có người yêu mến Chi Dân là Chi Dân sẽ hát, càng hát nhiều, càng có kinh nghiệm, nên ai mời anh cũng hát. Nam ca sĩ còn hài hước nói “Mời Dân hát đám ma thì Dân cũng hát”.

Chi Dân góp giọng trong Âm Nhạc & Bước Nhảy với hai ca khúc hát "Vẫn yêu như ngày nào" và "Ngần ấy năm". Đây là hai ca khúc vô cùng nhẹ nhàng, giúp Chi Dân khoe hết cỡ giọng hát truyền cảm của mình. Đặc biệt, bộ trang phục áo hồng, quần trắng còn khiến Chi Dân trở thành “soái ca” Hàn Quốc tại chương trình.

Đình Cường

Ảnh: Hoàng Trọng


Ý kiến bạn đọc