Cận cảnh xe tăng tiến vào thủ đô, vợ chồng Tổng thống Zimbabwe bị bắt giữ

16:47, 15/11/2017
|

(VnMedia) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Phu nhân của ông này đã bị quân đội bắt giữ trong một cuộc “chuyển giao quyền lực không đổ máu” và Phó Tổng thống bị trục xuất của nước này đã trở về quê hương sau một thời gian sống lưu vong ở nước ngoài.

Chế độ cầm quyền kéo dài nhiều thập kỷ của Tổng thống Mugabe dường như đã chấm dứt vào buổi sáng ngày hôm nay (15/11) sau khi các phương tiện quân sự của quân đội tiến vào thủ đô, phong tỏa những con đường xung quanh tòa nhà Quốc hội Zimbabwe ở Harare. Trước đó, vào tối muộn ngày hôm qua (14/11), các sĩ quan cấp cao của quân đội Zimbabwe đã có bài phát biểu trước quốc gia.

Hàng đoàn xe tăng của quân đội đã tiến vào thủ đô Zimbabwe
Hàng đoàn xe tăng của quân đội đã tiến vào thủ đô Zimbabwe
Quân đội đã đột kích vào đài truyền hình và đọc tuyên bố khẳng định họ không phải đang tiến hành một cuộc đảo chính
Quân đội đã đột kích vào đài truyền hình và đọc tuyên bố khẳng định họ không phải đang tiến hành một cuộc đảo chính
Người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng đạn vang lên khi quân đội tiến vào thủ đô
Người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng đạn vang lên khi quân đội tiến vào thủ đô
Vợ chồng Tổng thống Mugabe
Vợ chồng Tổng thống Mugabe
Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, được cho là đang trong tình trạng sức khỏe yếu
Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, được cho là đang trong tình trạng sức khỏe yếu
Ông Mugebe được cho là đang mở đường cho vợ lên cầm quyền
Ông Mugebe được cho là đang mở đường cho vợ lên cầm quyền
Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã trở về nước sau khi bị Tổng thống Mugabe sa thải và phải sống lưu vong ở nước ngoài trong thời gian vừa qua
Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã trở về nước sau khi bị Tổng thống Mugabe sa thải và phải sống lưu vong ở nước ngoài trong thời gian vừa qua
Người dân Zimbabwe lo sợ tình trạng chính trị bất ổn đã ồ ạt đến các ngân hàng rút tiền
Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe được cho là về nước để tiếp quản quyền lực
Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe được cho là về nước để tiếp quản quyền lực
Người dân Zimbabwe lo sợ tình trạng chính trị bất ổn đã ồ ạt đến các ngân hàng rút tiền
Người dân Zimbabwe lo sợ tình trạng chính trị bất ổn đã ồ ạt đến các ngân hàng rút tiền

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, một cựu chiến binh trong cuộc chiến giải phóng đất nước Zimbabwe những năm 1970, đã trở về nước sau một thời gian sống lưu vong ở nước ngoài. Trước đó, hồi đầu tháng, ông này đã bị Tổng thống Mugabe sa thải.

Cho đến sáng nay, người ta vẫn không rõ Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, và vợ của ông – bà Grace bị giam giữ ở đâu. Tuy nhiên, quân đội Zimbabwe tối qua khẳng định, “an ninh của họ đang được đảm bảo”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Anh tại Zimbabwe đều đã có lệnh cho các nhân viên và công dân của họ ở quốc gia Châu Phi phải ở yên trong nhà, tìm nơi ẩn náu an toàn trong bối cảnh tình hình chính trị rối loạn ở Zimbabwe với “những hoạt động quân sự bất thường”.

Tối qua, quân đội Zimbabwe đã đột kích vào trụ sở đài truyền hình quốc gia và tuyên bố họ đang “nhằm mục tiêu vào những tên tội phạm” trong thời điểm những quan ngại đang dấy lên về một cuộc đảo chính sau khi có hàng loạt tiếng nổ và tiếng đạn rộ lên khắp thủ đô.

Quân đội đã đọc tuyên bố được phát trực tiếp trên đài truyền hình, trong đó khẳng định đây không phải là “một cuộc tiếm quyền của quân đội” và rằng Tổng thống Mugabe vẫn an toàn. Quân đội cho biết, họ đang nhằm mục tiêu vào những người “mắc các tội liên quan đến việc gây rối về kinh tế và xã hội cho đất nước”.

“Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi mong chờ tình hình sẽ quay trở về bình thường”, tuyên bố của quân đội cho biết thêm.

Căng thẳng bắt đầu leo thang ở Zimbabwe sau khi người đứng đầu quân đội - Tướng Constantino Chiwenga thách thức Tổng thống Mugabe vì quyết định của ông này trong việc sa thải Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Động thái của ông Mugabe được cho là một cuộc chơi quyền lực nhằm mở đường cho vợ của ông - bà Grace lên kế nhiệm ông này.

Tướng Chiwenga hôm 13/11 đã đưa ra lời đe dọa rằng, quân đội có thể “can thiệp” vào để chấm dứt tình trạng “thanh trừng lực lượng đối lập” của Tổng thống Mugabe.

Đảng cầm quyền ZANU-PF của Tổng thống Mugabe nhanh chóng đáp trả lời đe dọa trên, tuyên bố sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép của quân đội đồng thời miêu tả tuyên bố của người đứng đầu lực lượng vũ trang Zimbabwe là “hành vi phản bội”.

Các xe tăng của quân đội bắt đầu tiến vào trung tâm thủ đô ngày hôm qua khi căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm. Sau đó, ít nhất ba vụ nổ đã xảy ra ở Harare. Diễn biến này làm dấy lên quan ngại về một cuộc đảo chính xảy ra ở Zimbabwe.

Người ta cũng thấy các binh sĩ được vũ trang tấn công người qua đường ở thủ đô và chất đầy vũ khí lên một đoàn gồm 4 chiếc xe quân sự. Đây rõ ràng là một sự thách thức chưa từng có đối với Tổng thống Mugabe.

Tại dinh thự của Tổng thống Zimbabwe, tiếng súng vang lên. Khu vực này còn bị một nhóm binh sĩ bao vây, phong tỏa. Nhiều tin đồn được tung ra cho rằng, động thái trên là để bảo vệ an ninh cho Tổng thống và rằng, chế độ cầm quyền kéo dài 37 năm của ông Mugabe đã chấm dứt.

Kiệt Linh (theo DM)


Ý kiến bạn đọc