Võ Hạ Trâm chia sẻ lý do 10 năm ăn chay trường

10:37, 23/10/2017
|

(VnMedia) - Võ Hạ Trâm khoe “công trình” ăn chay trường của mình đến nay đã được 10 năm. Đây được xem là một liệu trình thanh lọc cơ thể hoàn hảo mà cô nàng và cả gia đình cùng cố gắng.

Sau single Thèm yêu hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết đã tới thời điểm chị có thể tung tẩy và thoải mái hơn trong việc lựa chọn các dòng nhạc phù hợp chất giọng của mình.

Đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, giọng ca Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 chia sẻ rằng qua 10 năm tuổi nghề, bản thân chị nhận được nhiều hơn là mất. “Tôi được mọi người biết đến, thu nhập tốt, được đi nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, được sống với đam mê, cân bằng được gia đình và công việc…”, Võ Hạ Trâm cho biết.  

Đặc biệt, Võ Hạ Trâm còn khoe “công trình” ăn chay trường của mình đến nay đã được 10 năm. Đây được xem là một liệu trình thanh lọc cơ thể hoàn hảo mà cô nàng và cả gia đình cùng cố gắng. Võ Hạ Tâm chia sẻ: “10 năm trước bố tôi là người đã khởi xướng việc ăn chay. Lúc mới bắt đầu ăn tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì ăn chay rất nhanh đói nhưng giờ thì đã thành một thói quen. Một năm trước bố tôi chính thức xuất gia càng khiến tôi có thêm động lực và gắn bó với việc ăn chay”.

Giọng ca Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 chia sẻ rằng qua 10 năm tuổi nghề, bản thân chị nhận được nhiều hơn là mất.
Giọng ca Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 chia sẻ rằng qua 10 năm tuổi nghề, bản thân chị nhận được nhiều hơn là mất.

 

Đặc biệt, Võ Hạ Trâm còn khoe công trình ăn chay trường của mình đến nay đã được 10 năm. Đây được xem là một liệu trình thanh lọc cơ thể hoàn hảo mà cô nàng và cả gia đình cùng cố gắng.
Đặc biệt, Võ Hạ Trâm còn khoe công trình ăn chay trường của mình đến nay đã được 10 năm. Đây được xem là một liệu trình thanh lọc cơ thể hoàn hảo mà cô nàng và cả gia đình cùng cố gắng.

 

Phương pháp ăn chay của Võ Hạ Trâm cũng khá đặc biệt. Mỗi ngày cô nàng cũng ăn 3 bữa cơm nhưng cả 3 bữa ăn cộng lại chỉ đầy 1 chén cơm. Thay vào đó, Võ Hạ Trâm ăn nhiều loại củ chứa nhiều tinh bột như khoai lang, khoai môn… hay các loại hạt như hạt điều, đậu phộng, hạt bí…
Phương pháp ăn chay của Võ Hạ Trâm cũng khá đặc biệt. Mỗi ngày cô nàng cũng ăn 3 bữa cơm nhưng cả 3 bữa ăn cộng lại chỉ đầy 1 chén cơm. Thay vào đó, Võ Hạ Trâm ăn nhiều loại củ chứa nhiều tinh bột như khoai lang, khoai môn… hay các loại hạt như hạt điều, đậu phộng, hạt bí…

 

Chị cũng chia sẻ những hôm hẹn hò đi ăn với bạn trai, chị cũng phải cân nhắc nhà hàng nào vừa có món chay và món mặn để cả hai có thể thoải mái thưởng thức.
Chị cũng chia sẻ những hôm hẹn hò đi ăn với bạn trai, chị cũng phải cân nhắc nhà hàng nào vừa có món chay và món mặn để cả hai có thể thoải mái thưởng thức.

 

Khi được hỏi ai là người nấu ăn có thể đốn tim mình, Võ Hạ Trâm không cần suy nghĩ, liền bảo: Mẹ tôi vẫn là người nấu ăn tuyệt vời nhất.
Khi được hỏi ai là người nấu ăn có thể đốn tim mình, Võ Hạ Trâm không cần suy nghĩ, liền bảo: Mẹ tôi vẫn là người nấu ăn tuyệt vời nhất.

 

Là khách mời đặc biệt của chương trình Khẩu vị ngôi sao, Võ Hạ Trâm với bản tính nhí nhố và hài hước đã nhiều lần khiến siêu Táo Hiếu Hiền và MC Bình Minh không khỏi bật cười.
Là khách mời đặc biệt của chương trình Khẩu vị ngôi sao, Võ Hạ Trâm với bản tính nhí nhố và hài hước đã nhiều lần khiến siêu Táo Hiếu Hiền và MC Bình Minh không khỏi bật cười.

 

Ở chương trình Khẩu vị ngôi sao, để là 2 trong 5 thí sinh được chọn đòi hỏi các bạn phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến sở thích ăn uống của thần tượng. Do đó, tại phần thi Ngôi sao nhà bếp, Võ Hạ Trâm đã chọn được 2 người hâm mộ thấu hiểu được 99% khẩu vị của mình để trổ tài nấu ăn.
Ở chương trình Khẩu vị ngôi sao, để là 2 trong 5 thí sinh được chọn đòi hỏi các bạn phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến sở thích ăn uống của thần tượng. Do đó, tại phần thi Ngôi sao nhà bếp, Võ Hạ Trâm đã chọn được 2 người hâm mộ thấu hiểu được 99% khẩu vị của mình để trổ tài nấu ăn.

Phương pháp ăn chay của Võ Hạ Trâm cũng khá đặc biệt. Mỗi ngày cô nàng cũng ăn 3 bữa cơm nhưng cả 3 bữa ăn cộng lại chỉ đầy 1 chén cơm. Thay vào đó, Võ Hạ Trâm ăn nhiều loại củ chứa nhiều tinh bột như khoai lang, khoai môn… hay các loại hạt như hạt điều, đậu phộng, hạt bí… Khẩu phần ăn của chị đảm bảo đầy đủ các loại rau xanh, cà chua, ớt chuông… và trái cây như táo và cam. Thú vị là dù ăn chay nhưng chị vẫn ăn trứng gà công nghiệp. Lý giải cho điều này chị cho biết mình đã từng thắc mắc với các nhà sư và họ bảo việc ăn trứng gà không phạm “sát giới” nên có thể xem là một món ăn bổ dưỡng cho người ăn chay nhưng chưa xuất gia.

Tuy đã nhiều năm ăn chay nhưng có khi cô nàng Võ Hạ Trâm cũng gặp rắc rối vì việc này. Đơn cử là những lúc đi quay xa nhà mà phải dậy sớm không kịp chuẩn bị theo “lương khô” thì cô nàng có khi chỉ ăn cơm trắng với nước lọc. Chị cũng chia sẻ những hôm hẹn hò đi ăn với trai, chị cũng phải cân nhắc nhà hàng nào vừa có món chay và món mặn để cả hai có thể thoải mái thưởng thức. “Còn nếu bạn trai mình thích ăn chay nữa thì quá tuyệt, mình chẳng phải bận tâm chọn hàng quán như hiện tại”, Võ Hạ Trâm hài hước.

Khi được hỏi ai là người nấu ăn có thể “đốn tim” mình, Võ Hạ Trâm không cần suy nghĩ, liền bảo: “Mẹ tôi vẫn là người nấu ăn tuyệt vời nhất. Bởi vì tôi đã đi ăn rất nhiều nhà hàng nổi tiếng rồi nhưng thú thật vẫn không bằng được mẹ nấu những món đó tại nhà”.

Là khách mời đặc biệt của chương trình Khẩu vị ngôi sao, Võ Hạ Trâm với bản tính nhí nhố và hài hước đã nhiều lần khiến siêu Táo Hiếu Hiền và MC Bình Minh không khỏi bật cười. Nhất là khi diễn viên Hiếu Hiền quay sang hỏi “Chắc ở nhà toàn đứng nhìn mẹ nấu ăn cho rồi”, Võ Hạ Trâm không ngần ngại thổ lộ “Chắc em phải tuyển thêm đầu bếp quá anh Hiếu Hiền ơi!”.

Ở chương trình Khẩu vị ngôi sao, để là 2 trong 5 thí sinh được chọn đòi hỏi các bạn phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến sở thích ăn uống của thần tượng. Do đó, tại phần thi Ngôi sao nhà bếp, Võ Hạ Trâm đã chọn được 2 người hâm mộ thấu hiểu được 99% khẩu vị của mình để trổ tài nấu ăn. Bạn Thanh Tú (Kinh doanh tại nhà) với món canh rau củ chay và bạn Ngọc Thủy (Nhân viên tư vấn pháp lý) với món pizza cốc đã khiến Võ Hạ Trâm băn khoăn chọn người thắng cuộc cho đến phút cuối cùng.

Đình Cường

Ảnh: Chương trình cung cấp


Ý kiến bạn đọc