Nông dân Hà Tĩnh giành quán quân tại Hội thi "Nhà nông đua tài" năm 2017

11:23, 02/10/2017
|

(VnMedia) - Tối qua, 1/10, vòng chung kết và Lễ Trao giải Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 đã được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình VTV2. Vượt qua 62 “đối thủ” đến từ các địa phương trên cả nước, đội thi đến từ tỉnh Hà Tĩnh đã giành giải Nhất.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức triển khai rộng khắp trên 63 tỉnh, thành phố từ các cơ sở tới trung ương, bắt đầu từ năm 2016. Vòng Chung kết toàn quốc là kết quả của quá trình thi đấu thực sự và đầy nhiệt huyết từ ngày 1/8/2017 đến ngày 1/10/2017 của 63 đội thi, bao gồm 4 vòng thi Khu vực tại các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa và TP.Cần Thơ; 01 vòng thi Bán kết và Chung kết tại Thủ đô Hà Nội. Đối tượng dự thi là hội viên nông dân của 63 tỉnh, thành phố.

Thông qua Hội thi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam muốn vinh danh các đội thi xuất sắc đại diện cho hơn mười triệu hội viên Hội Nông dân Việt Nam; kiến tạo thế hệ nông dân Việt Nam mới ứng dụng sâu rộng các kiến thức vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng thành công gia đình nông dân văn hóa, hiện đại và phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Hệ thống giải thưởng Hội thi bao gồm: Giải thưởng khu vực: 08 giải nhất trị giá 80 triệu đồng; 08 giải nhì trị giá 64 triệu đồng; 08 giải ba trị giá 48 triệu đồng, các giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 16 giải ấn tượng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Giải thưởng vòng chung kết: 01 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 01 giải nhì trị giá 70 triệu đồng, 02 giải Ba trị giá 100 triệu đồng, 04 giải Khuyến khích trị giá 120 triệu đồng.

Các thành viên Ban Giám khảo Hội thi là những chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từ Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các Viện nghiên cứu và Trường đại học liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trước đêm Chung kết, 16 đội tuyển đến từ 16 tỉnh, thành xuất sắc nhất đã có hai ngày tranh tài tại vòng Bán kết toàn quốc. Kết quả, 4 đội đạt điểm cao nhất đã lọt vào vòng thi chung kết bao gồm: Đội An Giang, đội Tuyên Quang, đội Hải Phòng và đội Hà Tĩnh. Tại vòng Chung kết, cả 4 đội đã phải hoàn thành 4 phần tranh tài được phát sóng trực tiếp trên sóng VTV2 gồm: Lời chào nhà nông; Cùng nhau giải đáp; Ai giỏi hơn ai và Ý tưởng nhà nông. Tổng điểm tối đa của 4 phần tranh tài mà mỗi giám khảo dành cho các đội là 100 điểm. Tại đêm Chung kết, cả 4 đội đã có sự rượt đuổi khá sát sao về điểm số. Với sự thể hiện nổi bật và xuất sắc, đội tuyển đến từ tỉnh Hà Tĩnh đã giành ngôi vị cao nhất.

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi.
Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi.

 

Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh An Giang
Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh An Giang

 

Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ thành phố Hải Phòng.
Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ thành phố Hải Phòng.

 

Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh Tuyên Quang
Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh Tuyên Quang

 

Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh Hà Tĩnh
Phần thì Lời chào nông dân của đội thi đến từ tỉnh Hà Tĩnh

 

Đội thi của Hà Tĩnh đã giành quán quân của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2017.
Đội thi của Hà Tĩnh đã giành quán quân của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2017.

Ông Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi cho hay, hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực để người nông dân có thể học hỏi kiến thức, giao lưu chia sẻ những ý tưởng hay, những kinh nghiệm thành công trong sản xuất nông nghiệp. Hội thi cũng tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả trong truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức khoa học, kỹ thuật, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. Đặc biệt, từ Hội thi, những mô hình thành công của bà con nông dân sẽ được nhân rộng, lan tỏa, nhờ sự tham gia tích cực của báo chí truyền thông, từ đó hình thành sự kết hợp chặt chẽ của 5 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông - Nhà báo để tạo nên diện mạo mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Đêm chung kết vinh danh các đội thi nông dân xuất sắc đại diện cho hơn mười triệu hội viên nông dân Việt Nam tiếp tục khẳng định Hội thi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam, là sân chơi bổ ích, cầu nối thiết thực gắn kết thế hệ nông dân Việt Nam siêng năng, cần cù và sáng tạo khi áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ thông tin vào thực tiễn sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, năng suất lao động, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nền nông nghiệp bền vững, nông dân Việt Nam hiện đại, tự tin hội nhập quốc tế.

Có thể nói những hạt nhân nông dân điển hình của Hội thi sẽ tiếp tục được nhân rộng cả về chất lẫn về lượng và là niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam. Từ thế hệ nông dân Việt Nam hiện đại hôm nay, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ mạnh mẽ, tự tin bước ra trường quốc tế với những sản phẩm nông nghiệp tích hợp hàm lượng công nghệ cao được phát triển trên nền tảng của hệ sinh thái công - nông phong phú, đa dạng đầy sáng tạo của người nông dân Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi, trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp với các ngành có liên quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức nông dân về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng đáp ứng tốt việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền làm lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững để nông dân các địa phương có thể áp dụng triển khai rộng rãi.

Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ IV, năm 2017do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền là nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là nhà tài trợ Bạc, đơn vị phối hợp tổ chức là Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT).

Hiền Mai


Ý kiến bạn đọc