Chùm ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng suất cơm ca chiều với công nhân Đồng Nai

10:05, 29/10/2017
|

Tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng dùng suất ăn ca chiều với công nhân tại nhà ăn tập thể.

Chiều 28/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến bếp ăn tập thể Công ty TaeKwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai) để thị sát chất lượng bữa ăn chiều dành cho người lao động. (Ảnh: Vnexpress)
Chiều 28/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến bếp ăn tập thể Công ty TaeKwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai) để thị sát chất lượng bữa ăn chiều dành cho người lao động. (Ảnh: Vnexpress)
Thông tin trên Vnexpress cho biết, sau khi xem qua thực đơn gồm cơm, thịt kho, rau xào, canh và sữa chua, Thủ tướng đã lấy riêng cho mình một phần cơm rồi ngồi cùng ăn cùng hàng trăm công nhân. (Ảnh: Lao Động)
Thông tin trên Vnexpress cho biết, sau khi xem qua thực đơn gồm cơm, thịt kho, rau xào, canh và sữa chua, Thủ tướng đã lấy riêng cho mình một phần cơm rồi ngồi cùng ăn cùng hàng trăm công nhân. (Ảnh: Lao Động)
Thủ tướng cùng các công nhân lấy suất cơm ca chiều. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng cùng các công nhân lấy suất cơm ca chiều. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Vừa ăn, người đứng đầu Chính phủ nhìn qua hỏi thăm nữ công nhân ngồi cạnh:
Vừa ăn, người đứng đầu Chính phủ nhìn qua hỏi thăm nữ công nhân ngồi cạnh: "Cơm có ngon không cháu? Cháu làm lương tháng bao nhiêu, đời sống tinh thần sau tan ca thế nào...?". Nữ công nhân chỉ cười bẽn lẽn. (Ảnh: Vnexpress)
Thủ tướng cùng dùng bữa ăn ca với nhiều công nhân tại Công ty Teakwang Vina.
Thủ tướng cùng dùng bữa ăn ca với nhiều công nhân tại Công ty Teakwang Vina.
Sau khi ăn xong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi đến nhiều bàn ăn, ân cần thăm hỏi về khẩu phần ăn của công nhân hàng ngày trước khi ra về. (Ảnh: Tiền Phong)
Sau khi ăn xong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi đến nhiều bàn ăn, ân cần thăm hỏi về khẩu phần ăn của công nhân hàng ngày trước khi ra về. (Ảnh: Tiền Phong)
Trước đó, Thủ tướng đã thăm một số thiết chế công đoàn như siêu thị, nhà trẻ, phòng khám, nhà trọ của công nhân và có cuộc gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với công nhân tại khu công nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng thăm siêu thị bình ổn giá cho công nhân tại khu công nghiệp. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Trước đó, Thủ tướng đã thăm một số thiết chế công đoàn như siêu thị, nhà trẻ, phòng khám, nhà trọ của công nhân và có cuộc gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với công nhân tại khu công nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng thăm siêu thị bình ổn giá cho công nhân tại khu công nghiệp. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng thăm phòng khám đa khoa dành cho công nhân. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng thăm phòng khám đa khoa dành cho công nhân. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm các công nhân tại nhà trọ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm các công nhân tại nhà trọ. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Trong chiều 28/10,  tại Công ty TaeKwang Vina, Thủ tướng đã thăm Trường mầm non có quy mô khoảng 800 đến 1.000 trẻ, trong đó có 300 trẻ đang theo học.
Trong chiều 28/10, tại Công ty TaeKwang Vina, Thủ tướng đã thăm Trường mầm non có quy mô khoảng 800 đến 1.000 trẻ, trong đó có 300 trẻ đang theo học.
Tại đây, Thủ tướng đã tặng 1 tủ sách cho Trường mầm non. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Tại đây, Thủ tướng đã tặng 1 tủ sách cho Trường mầm non. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Ngay sau kiểm tra các thiết chế công đoàn, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành hơn 2 giờ đối thoại với 300 công nhân. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).
Ngay sau kiểm tra các thiết chế công đoàn, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành hơn 2 giờ đối thoại với 300 công nhân. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).
Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân mong muốn được hỗ trợ của Nhà nước, giới chủ để học tập, nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là trong bối cảnh đồng lương còn hạn hẹp...
Tại buổi đối thoại, nhiều công nhân mong muốn được hỗ trợ của Nhà nước, giới chủ để học tập, nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là trong bối cảnh đồng lương còn hạn hẹp...
Thủ tướng ủng hộ mong muốn chính đáng này của công nhân và kêu gọi thành lập Quỹ học bổng dành cho công nhân và kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp, hỗ trợ. Thủ tướng đã tặng 5 suất học bổng cho 5 công nhân Công ty Taekwang Vina có thành tích hoàn thành tốt công việc; trong đó, học bổng cao đẳng 9 triệu đồng/người/năm, học bổng đại học 18 triệu đồng/người/năm./.
Thủ tướng ủng hộ mong muốn chính đáng này của công nhân và kêu gọi thành lập Quỹ học bổng dành cho công nhân và kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp, hỗ trợ. Thủ tướng đã tặng 5 suất học bổng cho 5 công nhân Công ty Taekwang Vina có thành tích hoàn thành tốt công việc; trong đó, học bổng cao đẳng 9 triệu đồng/người/năm, học bổng đại học 18 triệu đồng/người/năm./.

(theo VOV)


Ý kiến bạn đọc