Trăm phòng nghỉ trái phép mọc lên như nấm trên đảo Cô Tô

20:21, 01/09/2017
|

Những phòng nghỉ như "tổ chim" mọc lên trái phép tại một số bãi tắm trên đảo Cô Tô. Dự kiến cuối tháng 9, Quảng Ninh sẽ tháo dỡ.

Tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng để kinh doanh du lịch trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) diễn ra nhiều năm nay.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Hoàng Bá Nam cho biết, các hộ dân xây dựng phòng nghỉ trên đất quốc phòng thuộc Lữ đoàn 242.

"Phía huyện Cô Tô đã vận động người dân và thống nhất tới ngày 30/9 họ sẽ tự tháo dỡ phòng nghỉ", ông Nam nói.

Những căn lều được dựng lên trên bãi biển ở Cô Tô 
Những căn lều được dựng lên trên bãi biển ở Cô Tô 

 

Các phòng nghỉ được trang trí sặc sỡ 
Các phòng nghỉ được trang trí sặc sỡ 

 

Phòng nghỉ hình dáng kiểu
Phòng nghỉ hình dáng kiểu "tổ chim"

 

Các căn lều đa phần được làm bằng gỗ
Các căn lều đa phần được làm bằng gỗ

Theo ghi nhận của PV, bãi tắm Hồng Vàn là nơi phòng nghỉ mọc lên nhiều nhất.

Mỗi cơ sở kinh doanh đều có từ 3-6 phòng với các tiện nghi, ngoài ra còn có các khu ăn uống...

nhà nghỉ, đất quốc phòng, Cô Tô, Quảng Ninh

 

Mỗi hộ kinh doanh làm phòng nghỉ với hình dáng riêng biệt
Mỗi hộ kinh doanh làm phòng nghỉ với hình dáng riêng biệt

 

Phía trước phòng nghỉ có các khu ẩm thực
Phía trước phòng nghỉ có các khu ẩm thực
 
Khay và bếp nướng trên bãi biển sau bữa tiệc đêm trước
Khay và bếp nướng trên bãi biển sau bữa tiệc đêm trước

Dù hoạt động không phép nhưng muốn thuê được phòng ở đây thì du khách phải đặt trước nửa tháng và chuyển tiền đặt cọc trước 1 tuần với mức giá từ 1-1,2 triệu/đêm.

Du khách muốn thuê phòng nghỉ phải đặt cọc tiền trước 1 tuần
Du khách muốn thuê phòng nghỉ phải đặt cọc tiền trước 1 tuần

Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Đào Văn Vũ xác nhận, tình trạng này xuất hiện từ năm 2012 và rầm rộ vào 2013. Trên đảo có 37 hộ kinh doanh chưa được cấp phép với tổng cộng 215 phòng nghỉ. “Trước đó, UBND đã kiểm tra và xử phạt hành chính”, ông Vũ nói.

 
Tất cả phòng nghỉ đều hướng ra biển
Tất cả phòng nghỉ đều hướng ra biển

Cũng theo ông Vũ, tình trạng này diễn ra là do người dân có nguyện vọng muốn đầu tư phát triển du lịch và tự lập đội tự quản để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc