Chùm ảnh Mỹ giăng "thiên la" toàn siêu vũ khí trên đầu Triều Tiên

08:45, 19/09/2017
|

(VnMedia) - Bóng ma chiến tranh đang bao phủ bán đảo Triều Tiên khi siêu cường quân sự số 1 thế giới giăng thiên la địa võng toàn những vũ khí mạnh nhất trên đầu Triều Tiên cùng lời cảnh báo gây giật mình về việc Mỹ đã hết lựa chọn ngoại giao nhưng còn nhiều lựa chọn quân sự.

Hình ảnh trong cuộc phô trương sức mạnh mới nhất của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm răn đe Triều Tiên
Hình ảnh trong cuộc phô trương sức mạnh mới nhất của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm răn đe Triều Tiên
Đây là màn diễn tập bắn đạn thật của các máy bay Mỹ và Hàn Quốc
Đây là màn diễn tập bắn đạn thật của các máy bay Mỹ và Hàn Quốc
Màn phô trương sức mạnh quân sự vừa rồi của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là nhằm phát đi thông điệp trực tiếp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un
Màn phô trương sức mạnh quân sự vừa rồi của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là nhằm phát đi thông điệp trực tiếp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un
Triều Tiên đang khuấy đảo khu vực bằng loạt vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân
Triều Tiên đang khuấy đảo khu vực bằng loạt vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân
Sự thách thức của Triều Tiên khiến các nước như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự quan ngại
Sự thách thức của Triều Tiên khiến các nước như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thực sự quan ngại
Chính quyền Mỹ tuyên bố đã cạn kiệt biện pháp ngoại giao nhưng còn nhiều lựa chọn quân sự
Chính quyền Mỹ tuyên bố đã cạn kiệt biện pháp ngoại giao nhưng còn nhiều lựa chọn quân sự

Mỹ “đã cạn kiệt lựa chọn có thể thực hiện tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời điểm này”, bà Nikki Haley – Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 17/9 đã thừa nhận như vậy về vấn đề Triều Tiên. Nữ Đại sứ bày tỏ bà sẽ “rất vui mừng” khi chuyển vấn đề hóc búa đó cho ông chủ Lầu Năm Góc James Mattis giải quyết bởi ông này “có nhiều lựa chọn quân sự”.

Lời cảnh báo trên của bà Haley đi ngược lại hoàn toàn với phát biểu của giới chức cựu ngoại giao Mỹ được đưa ra trước đó về việc vẫn còn chỗ cho các hoạt động ngoại giao nhằm tháo gỡ tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu của bà Haley cũng cho thấy Mỹ càng ngày càng mất kiên nhẫn với Triều Tiên và vì thế ngày càng thiên về con đường quân sự để đối phó với Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo và một vụ thử hạt nhân kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng Triều Tiên có thể sẽ phải hứng chịu “cơn thịnh nộ và hỏa lực mà thế giới chưa từng chứng kiến trước đây” nếu nước này còn tiếp tục đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Hôm 17/9, 4 chiếc máy bay chiến đấu tối tân nhất F-35 của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ cùng với hai chiếc máy bay ném bom lừng danh B-1B của Không quân Mỹ đã cùng với một loạt chiến đấu cơ của Hàn Quốc và Nhật Bản “xé toạc” không phận ở bán đảo Triều Tiên trong một màn phô trương sức mạnh song phương nối tiếp nhau để trả đũa vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 14/9 của Triều Tiên, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

Trong khi rất nhiều sự chú ý được tập trung vào năng lực kỹ thuật của máy bay ném bom B-1B Lancer trong việc mang theo vũ khí hạt nhân, những chiếc máy bay ném bom nhanh nhất của quân đội Mỹ được giới chuyên gia Nga kiểm tra hàng năm để đảm bảo rằng chúng tuân thủ theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược thời Chiến tranh Lạnh. Theo Hiệp ước này, những chiếc máy bay ném bom B-1B không được mang theo vũ khí hạt nhân. Giới chức quốc phòng Mỹ hồi tháng Bảy từng khẳng định với trang Military.com rằng, B-1B “sẽ không bao giờ trở thành máy bay ném bom hạt nhân nữa”.

Theo tuyên bố của Mỹ, những chiếc chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc và F-2 của Nhật Bản đã bay theo các máy bay Mỹ. Phi đội chiến đấu cơ hùng hậu này đã diễn tập bắn đạn thật để thể hiện sức mạnh và sự sẵn sàng của liên quân giữa họ trong việc “đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào ở khu vực Ấn Độ Dương và Châu Á-Thái Bình Dương ngay khi nhận được lệnh”, ông Cassandra Gesecki – một quan chức quân sự Mỹ ở Doanh trại H.M. Smith ở Hawaii phát biểu.

Các máy bay của Mỹ và Hàn Quốc bay theo hướng bay xuyên qua bán đảo Triều Tiên và thực hiện loạt bài diễn tập tấn công bằng hỏa lực thật nhằm vào các mục tiêu giả định ở trường bắn của Hàn Quốc, Bộ Chỉ huy Thái Binh Dương của Mỹ cho hay.

Sau đó, các chiến đấu cơ của Mỹ thực hiện bài huấn luyện bay đội hình với chiến đấu cơ Nhật Bản ở khu vực lãnh hải gần đảo phía nam Kyushu.

Các máy bay Mỹ và Hàn Quốc còn thực hiện bài huấn luyện định kỳ, tuyên bố của phía Mỹ cho biết đồng thời thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc diễn tập như vậy để nâng cao năng lực phối hợp hoạt động chung trong những trường hợp khẩn cấp.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc