Cây xăng, ki-ốt 'xả hà​ng' trả đất quốc phòng ở Tân Sơn Nhất

20:03, 15/08/2017
|

Đến hạn phải trả lại mặt bằng cho đơn vị quốc phòng, nhiều ki-ốt quanh sân bay Tân Sơn Nhất hối hả treo biển xả hàng, chuyển đồ đi nơi khác…

Đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TP.HCM), đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch dài hơn 600 m, dọc tuyến đường này trên phần đất quốc phòng lâu nay tồn tại dãy hàng chục kiốt, cửa hàng kinh doanh và 3 cây xăng.

 

Sân bay Tân Sân Nhất, Bộ quốc phòng, giải tỏa, Thượng tướng Trần Đơn

Đường Trường Chinh, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch dài khoảng 650 m

Cụ thể, 3 cây xăng gồm: Cây xăng của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng); Trạm xăng dầu A41 thuộc Công ty xăng dầu quân đội khu vực 4 và Trạm xăng dầu Tân Sơn thuộc Công ty xăng dầu - Dịch vụ hàng hải.

Ngoài ra, 50 ki-ốt nằm dọc đường trên đường Trường Chinh được cho thuê, chủ yếu bán là hàng gốm sứ, cây cảnh...

Ngày 8/8, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Phòng không không quân và Sư đoàn không quân 370 thực hiện giải tỏa 50 ki-ốt và 3 cây xăng dọc tuyến đường giáp sân bay Tân Sơn Nhất này.

Thời gian giải tỏa xong trong vòng một tháng. Sau đó sẽ bàn giao khu đất này cho TP.HCM trồng cây xanh, tạo không gian thoáng đãng cho trục đường Trường Chinh.



Biển "xả hàng" chạy dài các ki-ốt trên đường Trường Chinh 

50 Ki-ốt ngay sát bờ rào của sân bay Tân Sơn Nhất sắp bị giải tỏa

Theo ghi nhận, sáng nay (15/8) nhiều hộ kinh doanh đã treo biển “xả hàng”, “xả hàng trả lại mặt bằng” trước các ki-ốt. Tại 3 cây xăng, một số trụ đã bán hết và không còn nhập thêm hàng; khách tới mua cũng thưa vắng so với ngày thường.

Một chủ hộ kinh doanh cho hay: theo thông báo của đơn vị cho thuê, ngày 25/8 tới đây họ sẽ nhận bàn giao mặt bằng.

“Ngày ra đi cận kề rồi, chúng tôi treo biển xả hàng, bán rẻ để thanh lý hàng tồn, có thời gian còn dọn tới điểm kinh doanh mới” - lời chủ hộ kinh doanh. 

Tại cây xăng Lũng Lô, nhân viên bán hàng cho biết, mấy ngày nay đơn vị chủ quản không còn nhập xăng mới về, một số tụ đã hết xăng.


Trạm xăng dầu Tân Sơn thuộc Công ty xăng dầu - Dịch vụ Hàng hải rất vắng khách 
 


Tại các cây xăng một số trụ đã hết xăng nhưng không nhập thêm
 
Tại các cây xăng một số trụ đã hết xăng nhưng không nhập thêm

Sân bay Tân Sân Nhất, Bộ quốc phòng, giải tỏa, Thượng tướng Trần Đơn
Đoạn ngã ba Trường Chinh giao với đường Cộng Hòa, hướng chính vào sân bay Tân Sơn Nhất có mật độ giao thông rất cao
 

Điểm nút giao thông Phạm Văn Bạch và Trường Chinh nơi cây xăng án ngữ thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm.
Điểm nút giao thông Phạm Văn Bạch và Trường Chinh nơi cây xăng án ngữ thường xuyên xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm.

 Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc