Cận cảnh hồ điều tiết chống ngập thông minh đầu tiên tại TP.HCM

08:50, 04/08/2017
|

(VnMedia) - Hồ điều tiết chống ngập thông minh đầu tiên được TP.HCM lắp đặt thí điểm trên tuyến đường Võ Văn Ngân, đoạn trước Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức.

Công trình do UBND TP.HCM và Trung tâm điều hành chống ngập nước Thành phố chủ trì thực hiện.

Hồ điều tiết ngầm này do công ty Sekisui (Nhật Bản) thực hiện bằng mô-đun lắp ghép sử dụng công nghệ crosswave, là vật liệu xây dựng mới và lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Đại diện công ty Sekisui cho biết, đây là loại vật liệu chế tạo từ hợp chất Polypropylen có độ bền cao, dễ thi công tháo lắp, có thể áp dụng tại các khu vực mặt bằng nhỏ hẹp, không gian trữ nước lên tới 90% và hoàn toàn thân thiện môi trường, đặc biệt là có thể tái sử dụng khi công trình cần di dời sang địa điểm mới. 

Công trình hồ điều tiết thông minh đang được xây dựng tại khu vực Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức có kích thước 9x10x2,5 m, có khả năng "gom" 109m3 nước, và mục đích của hồ là giúp chống ngập cục bộ cho một khu vực trên tuyến đường Võ Văn Ngân.

Vật liệu của hồ điều tiết thông minh sử dụng công nghệ crosswave chủ yếu là dạng mô-đun lắp ráp, có độ rỗng lớn giúp tích một lượng lớn nước, phù hợp với nhu cầu chống ngập cục bộ (Ảnh chụp vào sáng 1/8 tại lễ khởi công).
Vật liệu của hồ điều tiết thông minh sử dụng công nghệ crosswave chủ yếu là dạng mô-đun lắp ráp, có độ rỗng lớn giúp tích một lượng lớn nước, phù hợp với nhu cầu chống ngập cục bộ (Ảnh chụp vào sáng 1/8 tại lễ khởi công).
Hồ điều tiết ngầm được kỳ vọng giúp TP.HCM kéo giảm tình trạng ngập trong mùa mưa.
Hồ điều tiết ngầm được kỳ vọng giúp TP.HCM kéo giảm tình trạng ngập trong mùa mưa.

 

Ưu điểm của hồ điều tiết thông minh sử dụng công nghệ crosswave của Nhật Bản là thời gian thi công nhanh, phù hợp với các khu vực nhỏ, cần tận dụng không gian cho các hoạt động khác.
Ưu điểm của hồ điều tiết thông minh sử dụng công nghệ crosswave của Nhật Bản là thời gian thi công nhanh, phù hợp với các khu vực nhỏ, cần tận dụng không gian cho các hoạt động khác.

 

Cao độ của miệng ống thu nước kiêm chức lọc rác cho hồ điều tiết ngầm.
Cao độ của miệng ống thu nước kiêm chức lọc rác cho hồ điều tiết ngầm.

Sau khi hoàn tất, phần bề mặt phía trên hồ điều tiết ngầm sẽ được tái lập hiện trạng như cũ, có khả năng chịu trọng tải theo chiều thẳng đến lên đến 25 tấn nên xe cộ vẫn có thể lưu thông, đậu đỗ hay triển khai các hoạt động khác như công viên, sân bóng.

Cũng theo đại diện đơn vị thi công Sekisui, ngoài cơ chế tự thấm để sẵn sàng tiếp nhận những cơn mưa tiếp theo thì hồ điều tiết thông minh công nghệ crosswave còn có thể được xây dựng theo cơ chế trữ nước, thích hợp sử dụng cho việc bơm tưới cây xanh hay phòng cháy chữa cháy.

Tại lễ khởi công công trình nói trên vào sáng 1/8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, nếu mô hình hồ điều tiết thông minh giảm ngập do Sekisui triển khai tại khu vực Nhà thiếu nhu quận Thủ Đức phát huy tác dụng trong quá trình thí điểm thì sẽ được Thành phố triển khai và nhân rộng cho các khu vực khác tại Thành phố.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên VnMedia vào chiều tối ngày 3/8, sau hai ngày thi công, các hạng mục chính của công trình hồ điều tiết nước mưa thông minh được lắp đặt ngầm tại quận Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, vào sáng nay 4/8, công tác tái lập mặt bằng sẽ được tiếp tục triển khai, sau đó các đơn vị sẽ xây nắp hố ga, miệng thu nước cũng như kết nối với hệ thống cống thoát nước ở khu vực xung quanh. 

Một đại diện đơn vị thi công cho biết, công trình dự kiến chính thức đưa vào hoạt động từ sau ngày 5/8.

Xây dựng hồ điều tiết là 1 trong những giải pháp chống ngập mà TP.HCM đang triển khai trong giai đoạn 2016-2020. 

TP.HCM đang chuẩn bị các bước để xây dựng 3 hồ điều tiết với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ngập ở khu vực trung tâm, đó là hồ Gò Dưa (quận Thủ Đức) với diện tích 95 ha, có vốn đầu tư 600 tỷ đồng; hồ Khánh Hội (quận 4) rộng 4,8 ha với vốn đầu tư 300 tỷ đồng và hồ Bàu Cát (quận Tân Bình) rộng 0,4 ha với kinh phí 50 tỷ đồng. Ngoài ra, một số hồ cảnh quan trong công viên sẽ được mở rộng, gia cố thành hồ điều tiết nước.

Theo quy hoạch chung, TP.HCM sẽ có tổng cộng 104 hồ điều tiết với quy mô lớn nhỏ khác nhau.

Tin, ảnh: Anh Khoa

 


Ý kiến bạn đọc