Bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang vì sốt xuất huyết hoành hành

20:32, 10/08/2017
|

Nhiều nơi, phòng bác sĩ được trưng dụng, kê thêm giường gấp cho bệnh nhân nằm điều trị sốt xuất huyết.

Hiện tại, cả nước đã có 78.000 người mắc sốt xuất huyết, 22 người chết, trong đó TP.HCM có trên 15.000 người, Hà Nội có trên 13.000 người mắc, 5 ca tử vong.

Tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, đã ghi nhận thêm 2.700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Các bệnh viện ở Hà Nội hầu như quá tải về bệnh nhân sốt xuất huyết. 

Hội trường của Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội được kê thêm 10 giường để phòng trường hợp quá tải sẽ được chuyển thành nơi chữa bệnh
Hội trường của Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội được kê thêm 10 giường để phòng trường hợp quá tải sẽ được chuyển thành nơi chữa bệnh

Phòng bệnh cũng quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao
Phòng bệnh cũng quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao

Phòng bác sĩ được trưng dụng kê thêm giường gấp cho bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện Đa khoa Đống Đa
Phòng bác sĩ được trưng dụng kê thêm giường gấp cho bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện Đa khoa Đống Đa

 

 

Bệnh nhân và người nhà nằm la liệt dọc hành lang Bệnh viện Đống Đa
Bệnh nhân và người nhà nằm la liệt dọc hành lang Bệnh viện Đống Đa

Bệnh nhân nằm tràn ra cả hàng lang, hướng về phía nhà vệ sinh
Bệnh nhân nằm tràn ra cả hàng lang, hướng về phía nhà vệ sinh

Một bệnh nhân nằm truyền dịch ngoài hành lang bệnh viện. Chai truyền đang vắt tạm bên chấn song cửa sổ
Một bệnh nhân nằm truyền dịch ngoài hành lang bệnh viện. Chai truyền đang vắt tạm bên chấn song cửa sổ

Hai chị em trong cùng một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bị nhiễm sốt xuất huyết
Hai chị em trong cùng một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bị nhiễm sốt xuất huyết

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày khám 900-1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết. Cả cơ sở 1 của bệnh viện cũng dành toàn bộ cho bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng vẫn không đủ. Bệnh viện phải mượn gần 400 giường bệnh của một số nơi để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Bệnh viện cũng huy động cả hội trường, kê thêm 20 giường điều trị bệnh nhân.
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày khám 900-1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết. Cả cơ sở 1 của bệnh viện cũng dành toàn bộ cho bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng vẫn không đủ. Bệnh viện phải mượn gần 400 giường bệnh của một số nơi để tránh tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Bệnh viện cũng huy động cả hội trường, kê thêm 20 giường điều trị bệnh nhân.

Bệnh nhân nằm tràn ra hành lang do số lượng bệnh nhân quá đông
Bệnh nhân nằm tràn ra hành lang do số lượng bệnh nhân quá đông

Khu vực điều trị sốt xuất huyết của khoa truyền nhiễm BV Bạch Mai lúc nào cũng quá tải bệnh nhân
Khu vực điều trị sốt xuất huyết của khoa truyền nhiễm BV Bạch Mai lúc nào cũng quá tải bệnh nhân

Bệnh nhân nằm nghỉ trưa ngoài hành lang bệnh viện
Bệnh nhân nằm nghỉ trưa ngoài hành lang bệnh viện

Chị Nông Thị Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội mang thai 5 tuần nhờ thụ tinh nhân tạo mệt mỏi vì sốt xuất huyết.
Chị Nông Thị Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội mang thai 5 tuần nhờ thụ tinh nhân tạo mệt mỏi vì sốt xuất huyết.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, 28 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội mang thai 6 tuần rất lo lắng vì sốt xuất huyết.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, 28 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội mang thai 6 tuần rất lo lắng vì sốt xuất huyết.

Bà bầu Đinh Thị Kim Tuyên, Thanh Trì, Hà Nội mang thai 30 tuần đi 3 bệnh viện mới được nhập viện.
Chị Đinh Thị Kim Tuyên, Thanh Trì, Hà Nội mang thai 30 tuần đi 3 bệnh viện mới được nhập viện.

Theo Dân Việt

 


Ý kiến bạn đọc