Sầm Sơn tan hoang khi bão số 2 đi qua

15:20, 17/07/2017
|

Rạng sáng 17/7 bão số 2 đi vào đất liền, vùng ven biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió to khiến nhiều cây cối gãy đổ, cổng và mái của nhiều nhà hàng bị đánh đổ sập. 

Chủ nhà hàng này cho biết bão không lớn, nhưng đêm qua có lốc nên nhà hàng này vốn được xây dựng đơn giản bị sập hoàn toàn.
Chủ nhà hàng này cho biết bão không lớn, nhưng đêm qua có lốc nên nhà hàng này vốn được xây dựng đơn giản bị sập hoàn toàn.

 

Một số nhà hàng ven biển gần đường Nam Sông Mã bị sập đổ.
Một số nhà hàng ven biển gần đường Nam Sông Mã bị sập đổ.

Biển quảng cáo xiêu vẹo tại một số nhà hàng ven biển Sầm Sơn.
Biển quảng cáo xiêu vẹo tại một số nhà hàng ven biển Sầm Sơn.

 

Rất nhiều cây đổ dọc đường Hồ Xuân Hương (trục đường chính tại Sầm Sơn).
Rất nhiều cây đổ dọc đường Hồ Xuân Hương (trục đường chính tại Sầm Sơn).

 

Vỉa hè đường Nguyễn Du, Lê Lợi, Lê Văn Hưu... cành cây đổ gãy khắp nơi.
Vỉa hè đường Nguyễn Du, Lê Lợi, Lê Văn Hưu... cành cây đổ gãy khắp nơi.

 

Nhiều xây xanh mới được trồng ven các ki-ốt bán hàng cũng bị đổ.
Nhiều xây xanh mới được trồng ven các ki-ốt bán hàng cũng bị đổ.

 

Thậm chí cây đổ choán hết lối đi trên đường Nguyễn Du.
Thậm chí cây đổ choán hết lối đi trên đường Nguyễn Du.

 

Một số nhà hàng được dựng bằng các khung sắt tạm bợ bị đổ do bão số 2.
Một số nhà hàng được dựng bằng các khung sắt tạm bợ bị đổ do bão số 2.

 

Cảnh tượng tại các nhà hàng ven đường Hồ Xuân Hương.
Cảnh tượng tại các nhà hàng ven đường Hồ Xuân Hương.

 

Biển quảng cáo giữa đường cũng bị bão số 2 quật đổ.
Biển quảng cáo giữa đường cũng bị bão số 2 quật đổ.

 

Đến gần trưa nay, nhiều cây xanh vẫn chưa được dọn dẹp trên các con đường ven biển Sầm Sơn. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung Lào.
Đến gần trưa nay, nhiều cây xanh vẫn chưa được dọn dẹp trên các con đường ven biển Sầm Sơn. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung Lào.

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc