John Huy Trần phấn khích trước màn nhảy 'chất nhất quả đất' của thí sinh Người hùng tí hon

07:03, 10/07/2017
|

(VnMedia) - Tối 8/7, tập đầu tiên của chương trình Người hùng tí hon mùa 3 đã chính thức khởi động với nhiều phần thi hấp dẫn của các tài năng nhí. Đáng chú ý là cô bé 5 tuổi hát Quan họ, cậu bé hát Chuồn chuồn ớt cực đáng yêu hay cậu bé 5 tuổi với trí nhớ siêu phàm.

Ở vòng Thành lập đội, ban giám khảo sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất cho 6 biệt đội. Trong tập mở màn, các tài năng nhí sẽ lần lượt đối đầu, tranh suất về đội của Anh Tú, Sam và Hải Anh. Mỗi đội sẽ hoàn thiện đội hình với một tài năng ca hát, một cặp tài năng khiêu vũ và một tài năng đặc biệt.

Bộ ba giám khảo: Đại Nghĩa, Cẩm Ly, John Huy Trần
Bộ ba giám khảo: Đại Nghĩa, Cẩm Ly, John Huy Trần
Đội Anh Tú – Biệt đội Ngôi sao:  Anh Tú là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ triển vọng của showbiz Việt. Với sự điềm tĩnh, tự tin, quyết đoán trước những quyết định, Anh Tú bày tỏ tham vọng những thành viên đội mình sẽ trở thành những người hùng thực sự trong cuộc thi.

Đội Anh Tú – Biệt đội Ngôi sao:

Anh Tú là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ triển vọng của showbiz Việt. Với sự điềm tĩnh, tự tin, quyết đoán trước những quyết định, Anh Tú bày tỏ tham vọng những thành viên đội mình sẽ trở thành những người hùng thực sự trong cuộc thi.

Cô bé Ngọc Ánh, 12 tuổi thể hiện ca khúc Về ăn cơm đã đối đầu với cậu bé Duy Linh, 11 tuổi, hát ca khúc Ôi quê tôi. Giám khảo Đại Nghĩa góp ý rằng cách xử lý ca khúc của Ngọc Ánh chưa được tinh tế lắm.

Cô bé Ngọc Ánh, 12 tuổi thể hiện ca khúc Về ăn cơm đã đối đầu với cậu bé Duy Linh, 11 tuổi, hát ca khúc Ôi quê tôi. Giám khảo Đại Nghĩa góp ý rằng cách xử lý ca khúc của Ngọc Ánh chưa được tinh tế lắm.

Còn Duy Linh rất sáng sân khấu, sở hữu chất giọng trong trẻo. Giám khảo Cẩm Ly khen cả hai đều ngang tài ngang sức. Sau cùng, Ban giám khảo quyết định chọn người chiến thắng là Ngọc Ánh. Cô bé sẽ là thành viên đầu tiên trong đội Anh Tú.

Còn Duy Linh rất sáng sân khấu, sở hữu chất giọng trong trẻo. Giám khảo Cẩm Ly khen cả hai đều ngang tài ngang sức. Sau cùng, Ban giám khảo quyết định chọn người chiến thắng là Ngọc Ánh. Cô bé sẽ là thành viên đầu tiên trong đội Anh Tú.

Bộ ba vũ công team Anh Tú gây sốt khi nhảy trên nền nhạc Nicki Minaj:  Ba nàng vũ công nhí Thảo Ngân – Bảo Thiên – Thu An nhảy cực sung trên nền nhạc ca khúc đình đám Pound the alarm của Nicki Minaj. Biên đạo múa John Huy Trần lo lắng khi Bảo Thiên có ngoại hình hơi ốm nhưng thực tế cô bé lại nhảy rất khoẻ. Anh cũng ngạc nhiên với cú xoạc chân của Thu An và khen ngợi gương mặt sáng sân khấu của Thảo Ngân. Cẩm Ly cũng dành lời khen ngợi cho Thu An vì khả năng chân trụ rất chắc của cô bé.

Bộ ba vũ công team Anh Tú gây sốt khi nhảy trên nền nhạc Nicki Minaj:

Ba nàng vũ công nhí Thảo Ngân – Bảo Thiên – Thu An nhảy cực sung trên nền nhạc ca khúc đình đám Pound the alarm của Nicki Minaj. Biên đạo múa John Huy Trần lo lắng khi Bảo Thiên có ngoại hình hơi ốm nhưng thực tế cô bé lại nhảy rất khoẻ. Anh cũng ngạc nhiên với cú xoạc chân của Thu An và khen ngợi gương mặt sáng sân khấu của Thảo Ngân. Cẩm Ly cũng dành lời khen ngợi cho Thu An vì khả năng chân trụ rất chắc của cô bé.

Với lời thách thức của “chị Tư”, giám khảo Đại Nghĩa quyết lên sân khấu trổ tài nhào lộn, xoạc chân khiến cả khán phòng phấn khích. Cuối cùng, Thu An và Bảo Thiên được chọn là những thành viên tiếp theo của đội Anh Tú.

Với lời thách thức của “chị Tư”, giám khảo Đại Nghĩa quyết lên sân khấu trổ tài nhào lộn, xoạc chân khiến cả khán phòng phấn khích. Cuối cùng, Thu An và Bảo Thiên được chọn là những thành viên tiếp theo của đội Anh Tú.

 

Cô bé 5 tuổi Minh Anh vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến khán phòng hào hứng bởi màn dẫn chương trình nhuần nhuyễn. Chưa dừng ở đó, cô bé 5 tuổi còn gây bất ngờ với phần trình diễn ca khúc dân ca Quan họ Bắc Ninh Lúng Liếng – Lóng Lánh. Đại Nghĩa khen ngợi Minh Anh hát rất tròn vành rõ chữ, đúng nhịp. Cẩm Ly cũng bày tỏ kỳ vọng nhiều điều mới mẻ, bất ngờ từ “bà nhỏ” này. Đây cũng chính là tài năng đặc biệt Anh Tú lựa chọn cho đội của mình.

Cô bé 5 tuổi Minh Anh vừa xuất hiện trên sân khấu đã khiến khán phòng hào hứng bởi màn dẫn chương trình nhuần nhuyễn. Chưa dừng ở đó, cô bé 5 tuổi còn gây bất ngờ với phần trình diễn ca khúc dân ca Quan họ Bắc Ninh Lúng Liếng – Lóng Lánh. Đại Nghĩa khen ngợi Minh Anh hát rất tròn vành rõ chữ, đúng nhịp. Cẩm Ly cũng bày tỏ kỳ vọng nhiều điều mới mẻ, bất ngờ từ “bà nhỏ” này. Đây cũng chính là tài năng đặc biệt Anh Tú lựa chọn cho đội của mình.

Như vậy, Biệt Đội Ngôi Sao của Anh Tú sẽ gồm các thành viên: tài năng ca hát Ngọc Ánh, tài năng khiêu vũ Thu An, Bảo Thiên và tài năng đặc biệt Minh Anh.
Như vậy, Biệt Đội Ngôi Sao của Anh Tú sẽ gồm các thành viên: tài năng ca hát Ngọc Ánh, tài năng khiêu vũ Thu An, Bảo Thiên và tài năng đặc biệt Minh Anh.
Đội Sam – Biệt đội Dâu tây:   Cô nàng Sam thủ vai Kim Chi xinh đẹp trong Gia Đình Là Số 1 chia sẻ khi còn nhỏ, cha mẹ không đồng ý cho mình theo đuổi nghệ thuật. Tuy vậy, máu nghệ sĩ đã sẵn từ bé nên cô nàng vẫn quyết tâm làm nghệ thuật một cách nghiêm túc và giờ cô đã giành được sự ủng hộ từ gia đình. Cô nàng đội trưởng dễ thương định hướng đội của mình sẽ phải nghiêm túc, thực hiện các tiết mục một cách hoàn hảo, chỉn chu từ phong cách thời trang đến chất giọng.

Đội Sam – Biệt đội Dâu tây: 

Cô nàng Sam thủ vai Kim Chi xinh đẹp trong Gia Đình Là Số 1 chia sẻ khi còn nhỏ, cha mẹ không đồng ý cho mình theo đuổi nghệ thuật. Tuy vậy, máu nghệ sĩ đã sẵn từ bé nên cô nàng vẫn quyết tâm làm nghệ thuật một cách nghiêm túc và giờ cô đã giành được sự ủng hộ từ gia đình. Cô nàng đội trưởng dễ thương định hướng đội của mình sẽ phải nghiêm túc, thực hiện các tiết mục một cách hoàn hảo, chỉn chu từ phong cách thời trang đến chất giọng.

Các cô cậu bé “quẩy tưng” hit New Face của ca sĩ PSY Hàn Quốc:  Hữu Tú, 13 tuổi và Bảo Châu, 11 tuổi bước ra sân khấu và cháy hết mình trong ca khúc New Face của PSY – ca sĩ Hàn Quốc khiến thế giới phát cuồng với Gangnam Style. Lâm Dũng và Hà Vy cùng 8 tuổi, không kém cạnh, thể hiện những bước nhảy dance sport điêu luyện trên nền nhạc vui tươi. Ở phần cuối của tiết mục, cả 4 tài năng nhí kết hợp, nhảy cực sung trên nền nhạc What makes you beautiful của nhóm One Direction khiến cả khán phòng vỡ oà.

Các cô cậu bé “quẩy tưng” hit New Face của ca sĩ PSY Hàn Quốc:

Hữu Tú, 13 tuổi và Bảo Châu, 11 tuổi bước ra sân khấu và cháy hết mình trong ca khúc New Face của PSY – ca sĩ Hàn Quốc khiến thế giới phát cuồng với Gangnam Style. Lâm Dũng và Hà Vy cùng 8 tuổi, không kém cạnh, thể hiện những bước nhảy dance sport điêu luyện trên nền nhạc vui tươi. Ở phần cuối của tiết mục, cả 4 tài năng nhí kết hợp, nhảy cực sung trên nền nhạc What makes you beautiful của nhóm One Direction khiến cả khán phòng vỡ oà.

Giám khảo Đại Nghĩa ngộp thở vì không khí nóng mà cả hai cặp đôi đem đến. Ca sĩ Cẩm Ly lại đặc biệt thích tinh thần đồng đội rất cao của các bé, cô bày tỏ sự ưu ái cho hai bạn nữ. Biên đạo múa John Huy Trần đánh giá cả hai màn trình diễn đều rất bùng nổ. Dù rất đau đầu phân vân, Ban giám khảo đã chọn cặp đôi Hữu Tú – Bảo Châu vào đội của Sam.

Giám khảo Đại Nghĩa ngộp thở vì không khí nóng mà cả hai cặp đôi đem đến. Ca sĩ Cẩm Ly lại đặc biệt thích tinh thần đồng đội rất cao của các bé, cô bày tỏ sự ưu ái cho hai bạn nữ. Biên đạo múa John Huy Trần đánh giá cả hai màn trình diễn đều rất bùng nổ. Dù rất đau đầu phân vân, Ban giám khảo đã chọn cặp đôi Hữu Tú – Bảo Châu vào đội của Sam.

Cậu bé 6 tuổi hát Chuồn Chuồn Ớt siêu dễ thương đối đầu cậu bé hát Barbie girl phiên bản vọng cổ:  Ở phần thi dành cho tài năng nhí đặc biệt, cậu bé Vĩnh Khang, 6 tuổi thể hiện ca khúc Chuồn Chuồn Ớt với nét diễn siêu đáng yêu khiến Cẩm Ly phấn khích cực độ.

Cậu bé 6 tuổi hát Chuồn Chuồn Ớt siêu dễ thương đối đầu cậu bé hát Barbie girl phiên bản vọng cổ:

Ở phần thi dành cho tài năng nhí đặc biệt, cậu bé Vĩnh Khang, 6 tuổi thể hiện ca khúc Chuồn Chuồn Ớt với nét diễn siêu đáng yêu khiến Cẩm Ly phấn khích cực độ.

Trong khi đó, Thành Long, 4 tuổi không kém cạnh với bản Tân cổ giao duyên ca khúc Barbie girl gây bất ngờ cho Ban giám khảo. Sau phần thi, cậu bé Vĩnh Khang tiết lộ biệt danh của mình là Ken Ken và giải thích tên gọi của các loài chuồn chuồn làm mọi người “cười rớt hàm”.  Cẩm Ly tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều trước độ diễn sâu của hai cậu bé. Đại Nghĩa khen Thành Long có duyên ngầm, mặc dù hát không đúng nhịp nhưng “mình bốn tuổi mình có quyền” khiến khán phòng cười ồ. Sự dạn dĩ, biểu cảm ánh mắt của Vĩnh Khang lại chinh phục John Huy Trần. Thú vị hơn, cậu bé còn có màn trò chuyện bằng tiếng Anh với nam giám khảo khiến khán giả thích thú. Kết quả, thành viên tiếp theo ghi danh vào đội Dâu Tây của Sam là chính là cậu bé Ken Ken – Vĩnh Khang.

Trong khi đó, Thành Long, 4 tuổi không kém cạnh với bản Tân cổ giao duyên ca khúc Barbie girl gây bất ngờ cho Ban giám khảo. Sau phần thi, cậu bé Vĩnh Khang tiết lộ biệt danh của mình là Ken Ken và giải thích tên gọi của các loài chuồn chuồn làm mọi người “cười rớt hàm”.

Cẩm Ly tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều trước độ diễn sâu của hai cậu bé. Đại Nghĩa khen Thành Long có duyên ngầm, mặc dù hát không đúng nhịp nhưng “mình bốn tuổi mình có quyền” khiến khán phòng cười ồ. Sự dạn dĩ, biểu cảm ánh mắt của Vĩnh Khang lại chinh phục John Huy Trần. Thú vị hơn, cậu bé còn có màn trò chuyện bằng tiếng Anh với nam giám khảo khiến khán giả thích thú. Kết quả, thành viên tiếp theo ghi danh vào đội Dâu Tây của Sam là chính là cậu bé Ken Ken – Vĩnh Khang.

Top 10 Thần Tượng Tương Lai - Khánh An lọt vào Biệt Đội Dâu Tây của Sam:  Cậu bé Ngọc Trâm, 10 tuổi vừa ra sân khấu đã hâm nóng khán phòng bằng ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ. Giám khảo John Huy Trần tỏ ra thích thú với phần trình diễn máu lửa của Ngọc Trâm. Đại Nghĩa cũng thích chất giọng vang, sáng của cô bé này. Ca sĩ Cẩm Ly lại có cảm giác an tâm khi nghe Ngọc Trâm hát.

Top 10 Thần Tượng Tương Lai - Khánh An lọt vào Biệt Đội Dâu Tây của Sam:

Cậu bé Ngọc Trâm, 10 tuổi vừa ra sân khấu đã hâm nóng khán phòng bằng ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ. Giám khảo John Huy Trần tỏ ra thích thú với phần trình diễn máu lửa của Ngọc Trâm. Đại Nghĩa cũng thích chất giọng vang, sáng của cô bé này. Ca sĩ Cẩm Ly lại có cảm giác an tâm khi nghe Ngọc Trâm hát. 

Đối lập là cô bé Khánh An, 11 tuổi chọn phong cách nhẹ nhàng với ca khúc Lời nhớ lời thương. Giám khảo Đại Nghĩa khen Khánh An hát tình cảm, có chiều sâu và biết cách xử lý bài hát. Về Khánh An, chị Tư dành lời khen là người Hà Nội lại dũng cảm chọn một ca khúc âm hưởng Nam Bộ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, giám khảo chọn Khánh An là thành viên cuối cùng của đội Sam xinh đẹp.  Như vậy, Biệt Đội Dâu Tây của Sam đã chính thức lộ diện, đó chính là: tài năng khiêu vũ Hữu Tú, Bảo Châu, tài năng đặc biệt Vĩnh Khang và tài năng ca hát Khánh An.

Đối lập là cô bé Khánh An, 11 tuổi chọn phong cách nhẹ nhàng với ca khúc Lời nhớ lời thương. Giám khảo Đại Nghĩa khen Khánh An hát tình cảm, có chiều sâu và biết cách xử lý bài hát. Về Khánh An, chị Tư dành lời khen là người Hà Nội lại dũng cảm chọn một ca khúc âm hưởng Nam Bộ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, giám khảo chọn Khánh An là thành viên cuối cùng của đội Sam xinh đẹp.

Như vậy, Biệt Đội Dâu Tây của Sam đã chính thức lộ diện, đó chính là: tài năng khiêu vũ Hữu Tú, Bảo Châu, tài năng đặc biệt Vĩnh Khang và tài năng ca hát Khánh An.

Đội Hải Anh – Biệt đội Ngựa một sừng:  Đỗ Hải Anh – Quán quân nữ đầu tiên của Thử Thách Cùng Bước Nhảy chia sẻ bản thân biết đến múa từ năm 3 tuổi, phát triển tài năng chính nhờ sự kiên nhẫn của mẹ trong một thời gian dài. Đến với Người Hùng Tí Hon, cô mong muốn giúp các bé khám phá những khía cạnh bản thân không tự tin để chiến thắng chính mình. Hải Anh cũng quyết tâm đem đến những màn trình diễn công phu, tỉ mỉ. Để làm được điều đó, cô nàng sẽ phải rất nghiêm túc khi luyện tập cùng các bé.

Đội Hải Anh – Biệt đội Ngựa một sừng:

Đỗ Hải Anh – Quán quân nữ đầu tiên của Thử Thách Cùng Bước Nhảy chia sẻ bản thân biết đến múa từ năm 3 tuổi, phát triển tài năng chính nhờ sự kiên nhẫn của mẹ trong một thời gian dài. Đến với Người Hùng Tí Hon, cô mong muốn giúp các bé khám phá những khía cạnh bản thân không tự tin để chiến thắng chính mình. Hải Anh cũng quyết tâm đem đến những màn trình diễn công phu, tỉ mỉ. Để làm được điều đó, cô nàng sẽ phải rất nghiêm túc khi luyện tập cùng các bé.

 Nếu như cặp đôi cùng 9 tuổi, Nhật Thư và Văn Mạnh “đốt cháy” sân khấu bằng màn nhảy Hip Hop hiện đại kết hợp những động tác huyền thoại của Michael Jackson thì cặp đôi Hà Anh, 13 tuổi và Bảo Minh, 11 tuổi lại chọn cho mình một bài nhảy theo phong cách Jive và một chút Jazz.

Nếu như cặp đôi cùng 9 tuổi, Nhật Thư và Văn Mạnh “đốt cháy” sân khấu bằng màn nhảy Hip Hop hiện đại kết hợp những động tác huyền thoại của Michael Jackson thì cặp đôi Hà Anh, 13 tuổi và Bảo Minh, 11 tuổi lại chọn cho mình một bài nhảy theo phong cách Jive và một chút Jazz.

Biên đạo múa John Huy Trần rất thích phần trình diễn của Hà Anh và Bảo Minh vì phần dựng thông minh, khiến anh liên tưởng đến những thước phim trắng đen về nhảy múa ngày xưa. Nữ giám khảo Cẩm Ly đồng ý, cho rằng hai bạn nhỏ nhảy quá chắc và chất. Đại Nghĩa thì lại bày tỏ sự yêu thích đối với Nhật Thư vì diễn đạt như vũ công chuyên nghiệp. Cuối cùng, cặp đôi Hà Anh, Bảo Minh trở thành những thành viên đầu tiên của đội Đỗ Hải Anh.

Biên đạo múa John Huy Trần rất thích phần trình diễn của Hà Anh và Bảo Minh vì phần dựng thông minh, khiến anh liên tưởng đến những thước phim trắng đen về nhảy múa ngày xưa. Nữ giám khảo Cẩm Ly đồng ý, cho rằng hai bạn nhỏ nhảy quá chắc và chất. Đại Nghĩa thì lại bày tỏ sự yêu thích đối với Nhật Thư vì diễn đạt như vũ công chuyên nghiệp. 

Cuối cùng, cặp đôi Hà Anh, Bảo Minh trở thành những thành viên đầu tiên của đội Đỗ Hải Anh.

Hai tài năng nhí chọn dòng nhạc trữ tình quê hương khá tương đồng. Tấn Bảo (11 tuổi) chọn ca khúc Tình Đất...
Hai tài năng nhí chọn dòng nhạc trữ tình quê hương khá tương đồng. Tấn Bảo (11 tuổi) chọn ca khúc Tình Đất...
... và Bích Ngọc, 13 tuổi thể hiện Về Quê. Đại Nghĩa góp ý bài hát Tình Đất của cậu bé khá tròn trịa nhưng còn thiếu điểm nhấn. Mặt khác, nam giám khảo khen chiếc áo dài trắng, gương mặt hồn hậu rất cảm tình của Bích Ngọc. Tuy nhiên, anh cũng nhận xét chất giọng Bích Ngọc còn cứng, thiếu độ luyến láy. Cẩm Ly cũng đồng tình với Đại Nghĩa và kết quả, Tấn Bảo là tài năng nhí tiếp theo lọt vào đội Hải Anh.

... và Bích Ngọc, 13 tuổi thể hiện Về Quê. Đại Nghĩa góp ý bài hát Tình Đất của cậu bé khá tròn trịa nhưng còn thiếu điểm nhấn. Mặt khác, nam giám khảo khen chiếc áo dài trắng, gương mặt hồn hậu rất cảm tình của Bích Ngọc. Tuy nhiên, anh cũng nhận xét chất giọng Bích Ngọc còn cứng, thiếu độ luyến láy. Cẩm Ly cũng đồng tình với Đại Nghĩa và kết quả, Tấn Bảo là tài năng nhí tiếp theo lọt vào đội Hải Anh.

Cậu bé 5 tuổi Hoàng Long khiến John Huy Trần “tâm phục, khẩu phục” bởi trí nhớ siêu phàm:  Với phần thi của Tài năng đặc biệt, bé Hoàng Long, 5 tuổi đến từ Long Xuyên, An Giang gây ấn tượng mạnh với màn hỏi đáp thông minh, ngộ nghĩnh. Không chỉ khiến cả khán phòng cười “rớt hàm” vì những câu trả lời tỉnh rụi, Hoàng Long còn tự tin mời giám khảo John Huy Trần lên sân khấu thi đấu với mình.

Cậu bé 5 tuổi Hoàng Long khiến John Huy Trần “tâm phục, khẩu phục” bởi trí nhớ siêu phàm: Với phần thi của Tài năng đặc biệt, bé Hoàng Long, 5 tuổi đến từ Long Xuyên, An Giang gây ấn tượng mạnh với màn hỏi đáp thông minh, ngộ nghĩnh. Không chỉ khiến cả khán phòng cười “rớt hàm” vì những câu trả lời tỉnh rụi, Hoàng Long còn tự tin mời giám khảo John Huy Trần lên sân khấu thi đấu với mình.

Bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu, Hoàng Long nhận diện được hàng loạt quốc kỳ và thuộc tên thủ đô của các nước khiến John Huy Trần khâm phục. Đây cũng chính là  thí sinh được Hải Anh lựa chọn là thành viên chính thức của đội Ngựa Một Sừng.  Như vậy, Biệt Đội Ngựa Một Sừng của vũ công Hải Anh bao gồm: tài năng khiêu vũ Hà Anh, Bảo Minh, tài năng ca hát Tấn Bảo và tài năng đặc biệt Hoàng Long.

Bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu, Hoàng Long nhận diện được hàng loạt quốc kỳ và thuộc tên thủ đô của các nước khiến John Huy Trần khâm phục. Đây cũng chính là  thí sinh được Hải Anh lựa chọn là thành viên chính thức của đội Ngựa Một Sừng.

Như vậy, Biệt Đội Ngựa Một Sừng của vũ công Hải Anh bao gồm: tài năng khiêu vũ Hà Anh, Bảo Minh, tài năng ca hát Tấn Bảo và tài năng đặc biệt Hoàng Long.

Sau tập mở màn với những cuộc so tài gay cấn và quyết liệt, Biệt Đội Ngôi Sao của Anh Tú đã kết nạp được Ngọc Ánh, Thu An, Bảo Thiên và Minh Anh. Biệt Đội Dâu Tây của Sam cũng chính thức được hé lộ, bao gồm Hữu Tú, Bảo Châu và Vĩnh Khang. Vũ công Đỗ Hải Anh cũng đã hoàn thiện Biệt Đội Ngựa Một Sừng với các thành viên Hà Anh, Bảo Minh, Tấn Bảo và Hoàng Long.

Người Hùng Tí Hon mùa 3, tập 2 sẽ tiếp tục hé lộ những nhân tố tài năng về đội của Gin Tuấn Kiệt, Phát La và Song Ngư. Đón xem tập 2 của chương trình Người Hùng Tí Hon mùa 3, lên sóng vào lúc 19h00, thứ Bảy, ngày 15/07/2017.

Ngọc Linh


Ý kiến bạn đọc