Triều Tiên định dùng MiG-15 đánh… tàu sân bay?

19:35, 10/06/2017
|

Trong kế hoạch đánh tàu sân bay, Không quân Triều Tiên còn dự định sử dụng cả máy bay tiêm kích MiG-15 cổ lỗ sĩ. 

Tưởng như các máy bay tiêm kích MiG-15 cổ đã nghỉ hưu, thế nhưng mới đây Không quân Triều Tiên đã khiến cả thế giới sửng sốt trong một “cuộc thi chiến đấu trên không” triển khai các tiêm kích MiG-15 tham gia thao diễn và chiến đấu. Điều đó chứng to, sau hơn 70 năm, MiG-15 vẫn bền bỉ hoạt động trong Không quân Triều Tiên, vượt quá cả tuổi thọ của chúng được chế tạo (quá lắm tuổi thọ một dòng máy bay sau khi đại tu tăng hạn chỉ chừng 30-40 năm). Nguồn ảnh: Sina
Tưởng như các máy bay tiêm kích MiG-15 cổ đã nghỉ hưu, thế nhưng mới đây Không quân Triều Tiên đã khiến cả thế giới sửng sốt trong một “cuộc thi chiến đấu trên không” triển khai các tiêm kích MiG-15 tham gia thao diễn và chiến đấu. Điều đó chứng to, sau hơn 70 năm, MiG-15 vẫn bền bỉ hoạt động trong Không quân Triều Tiên, vượt quá cả tuổi thọ của chúng được chế tạo (quá lắm tuổi thọ một dòng máy bay sau khi đại tu tăng hạn chỉ chừng 30-40 năm). Nguồn ảnh: Sina

 (Theo Kiến thức)

Không những thế, trong khuôn khổ “cuộc thi chiến đấu trên không”, theo các tướng lĩnh Triều Tiên thì đây còn là màn tập dượt đánh tàu sân bay (của nước này thì đã quá rõ ràng). Điều đó có nghĩa là ngoài các tiêm kích MiG-29, MiG-23, cường kích Su-25, Triều Tiên còn “quyết định” đưa cả tiêm kích MiG-15 huyền thoại tham gia trận đánh hàng không mẫu hạm. Nguồn ảnh: Sina
Không những thế, trong khuôn khổ “cuộc thi chiến đấu trên không”, theo các tướng lĩnh Triều Tiên thì đây còn là màn tập dượt đánh tàu sân bay (của nước này thì đã quá rõ ràng). Điều đó có nghĩa là ngoài các tiêm kích MiG-29, MiG-23, cường kích Su-25, Triều Tiên còn “quyết định” đưa cả tiêm kích MiG-15 huyền thoại tham gia trận đánh hàng không mẫu hạm. Nguồn ảnh: Sina

 

Thật sự thì quả thực vô cùng khó tin, không rõ bằng cách nào mà Không quân Triều Tiên vẫn còn duy trì được các máy bay tiêm kích MiG-15 trong biên chế. Tất nhiên linh kiện của chúng đã thôi không còn được sản xuất từ cách đây phải 30-40 năm. Chưa kể, hệ số an toàn bay làm thế nào họ có thể đảm bảo được? Trong ảnh, một chiếc MiG-15 của Không quân Triều Tiên nằm trong Bảo tàng. Nguồn ảnh: Wikipedia
Thật sự thì quả thực vô cùng khó tin, không rõ bằng cách nào mà Không quân Triều Tiên vẫn còn duy trì được các máy bay tiêm kích MiG-15 trong biên chế. Tất nhiên linh kiện của chúng đã thôi không còn được sản xuất từ cách đây phải 30-40 năm. Chưa kể, hệ số an toàn bay làm thế nào họ có thể đảm bảo được? Trong ảnh, một chiếc MiG-15 của Không quân Triều Tiên nằm trong Bảo tàng. Nguồn ảnh: Wikipedia

 

Cái tên MiG-15 đã quá nổi tiếng, nó được xem là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ nhất của Liên Xô, là một trong những máy bay phản lực thành công với cánh xuôi. Ước tính 12.000 chiếc đã được sản xuất ở Liên Xô và còn có thêm 6.000 chiếc được chế tạo ở các nước anh em XHCN. Nguồn ảnh: Wikipedia
Cái tên MiG-15 đã quá nổi tiếng, nó được xem là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ nhất của Liên Xô, là một trong những máy bay phản lực thành công với cánh xuôi. Ước tính 12.000 chiếc đã được sản xuất ở Liên Xô và còn có thêm 6.000 chiếc được chế tạo ở các nước anh em XHCN. Nguồn ảnh: Wikipedia

 

Một trong những trận chiến đưa tên tuổi MiG-15 vang danh khắp thế giới, ngân vang mãi tới ngày hôm nay sau hơn 70 năm phục vụ chính là cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ở đó, các máy bay MiG-15 do phi công Liên Xô - Trung Quốc - Triều Tiên điều khiển đã hạ đo ván 1.300 máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh. Trong ảnh, biên đội MiG-15 đang lao vào tấn công
Một trong những trận chiến đưa tên tuổi MiG-15 vang danh khắp thế giới, ngân vang mãi tới ngày hôm nay sau hơn 70 năm phục vụ chính là cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ở đó, các máy bay MiG-15 do phi công Liên Xô - Trung Quốc - Triều Tiên điều khiển đã hạ đo ván 1.300 máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh. Trong ảnh, biên đội MiG-15 đang lao vào tấn công "pháo đài bay" B-29 của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên năm 1951. Nguồn ảnh: Wikipedia

 

Xác một máy bay ném bom chiến lược B-29 hạ cánh thất bại xuống căn cứ Iruma, Nhật Bản sau khi bị MiG-15 tấn công trên vùng trời sông Áp Lục. Nguồn ảnh: Wikipedia
Xác một máy bay ném bom chiến lược B-29 hạ cánh thất bại xuống căn cứ Iruma, Nhật Bản sau khi bị MiG-15 tấn công trên vùng trời sông Áp Lục. Nguồn ảnh: Wikipedia

 

Kiểu dáng nhỏ gọn, nhanh nhẹn, cơ động cao của MiG-15 đã trở thành tiêu chuẩn thiết kế cho nhiều dòng máy bay MiG sau này như MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-23, MiG-29... Nguồn ảnh: Wikipedia
Kiểu dáng nhỏ gọn, nhanh nhẹn, cơ động cao của MiG-15 đã trở thành tiêu chuẩn thiết kế cho nhiều dòng máy bay MiG sau này như MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-23, MiG-29... Nguồn ảnh: Wikipedia

 


Ý kiến bạn đọc