Ngắm dàn tàu chiến "khủng" bảo vệ lãnh hải chiến lược Nga

12:56, 03/06/2017
|

(VnMedia) - Hạm đội Phương Bắc là một đơn vị của Hải quân Nga hoạt động tại các vùng biển Barrel và Na Uy, Bắc Cực, Đại Tây Dương, chịu trách nhiệm phòng thủ cho nước Nga ở phía Tây Bắc.

Tiền thân của hạm đội Phương Bắc là Hạm đội Sao Đỏ Phương Bắc của Hải quân Liên Xô được thành lập từ năm 1993. Hạm đội có đại bản doanh tại Severomorsk. Căn cứ chính và các trung tâm điều hành đóng trong vịnh Kola. Hạm đội Phương Bắc nổi tiếng với những phương tiện hạt nhân. Khoảng 2 phần 3 lực lượng hạt nhân của hải quân Nga trong biên chế của hạm đội này.

Hạm đội vừa kỷ niệm 38 năm ngày thành lập hôm 1/6 vừa qua.

Sau đây là chùm ảnh dàn tàu chiến tối tân của hạm đội: 

Tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov. Tuần dương hạm Marshal Ustinov được khởi đóng ngày 5/10/1978 tại xưởng đóng tàu Nikolayev và được hạ thủ ngày 25/2/1982. Tàu chính thức gia nhập biên chế của Hạm đội Phương Bắc ngày 5/11/1986.  Tàu dài 186 mét, rộng 20,8 mét, có tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và sức chứa 500 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu trang bị 16 bệ phóng tên lửa hành trình cũng như các vũ khí phòng không, pháo và chống tàu ngầm.
Tuần dương hạm tên lửa Marshal Ustinov. Tuần dương hạm Marshal Ustinov được khởi đóng ngày 5/10/1978 tại xưởng đóng tàu Nikolayev và được hạ thủ ngày 25/2/1982. Tàu chính thức gia nhập biên chế của Hạm đội Phương Bắc ngày 5/11/1986. Tàu dài 186 mét, rộng 20,8 mét, có tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và sức chứa 500 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu trang bị 16 bệ phóng tên lửa hành trình cũng như các vũ khí phòng không, pháo và chống tàu ngầm.

 Trực thăng Ka-52 được triển khai trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Tàu Đô đốc Kuznetsov là loại tàu tuần dương hạm mang máy bay nhưng nó cũng được xem là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga. Quân số trên tàu là 1.960 người (626 phi hành đoàn, 40 nhân viên), 3.857 phòng. Tàu có trọng lượng choán nước là 58.000 tấn, chiều dài 304,5 mét, có thể đạt tốc độ tối đa là 30 hải lý/giờ. Tàu có tầm hoạt động tối đa khoảng 15.700 km. Tàu Kuznetsov được trang bị 17 máy bay (12 chiếc Su-33 và 5 chiếc Su-25), 24 trực thăng (4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S).
Trực thăng Ka-52 được triển khai trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Tàu Đô đốc Kuznetsov là loại tàu tuần dương hạm mang máy bay nhưng nó cũng được xem là tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga. Quân số trên tàu là 1.960 người (626 phi hành đoàn, 40 nhân viên), 3.857 phòng. Tàu có trọng lượng choán nước là 58.000 tấn, chiều dài 304,5 mét, có thể đạt tốc độ tối đa là 30 hải lý/giờ. Tàu có tầm hoạt động tối đa khoảng 15.700 km. Tàu Kuznetsov được trang bị 17 máy bay (12 chiếc Su-33 và 5 chiếc Su-25), 24 trực thăng (4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S).

Tuần dương hạm tên lửa hạt nhân Pyotr Velikiy. uần dương hạm hạt nhân Pyotr Veliky ( Peter Đại) đế được đóng trong dự án 1144 Orlan do Văn phòng thiết kế phương Bắc phát triển. Tàu gia nhập Hải quân Nga vào năm 1998. Với tải trọng 25.860 tấn, Peter Đại đế được so sánh với kích cỡ của một tàu sân bay. Thủy thủ đoàn trên tàu tới 635 người, tốc độ di chuyển 32 hải lý (60 km/h).    Tàu Pyotr Veliky  là tàu chiến duy nhất của Nga được trang bị đầy đủ khả năng đánh chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của tên lửa đạn đạo và tàu khu trục.
Tuần dương hạm tên lửa hạt nhân Pyotr Velikiy. uần dương hạm hạt nhân Pyotr Veliky ( Peter Đại) đế được đóng trong dự án 1144 Orlan do Văn phòng thiết kế phương Bắc phát triển. Tàu gia nhập Hải quân Nga vào năm 1998. Với tải trọng 25.860 tấn, Peter Đại đế được so sánh với kích cỡ của một tàu sân bay. Thủy thủ đoàn trên tàu tới 635 người, tốc độ di chuyển 32 hải lý (60 km/h). Tàu Pyotr Veliky là tàu chiến duy nhất của Nga được trang bị đầy đủ khả năng đánh chặn các cuộc tấn công quy mô lớn của tên lửa đạn đạo và tàu khu trục.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mang tên Yuri Dolgoruky. Tàu ngầm Yury Dolgoruky nằm trong một dự án nhằm nâng cấp lực lượng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga với trị giá 755 triệu USD. Đây là con tàu được nhiều chuyên gia quân sự Nga ca ngợi là tàu ngầm nguyên tử tốt nhất thế giới hiện nay. Tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruky khi hoạt động sẽ vận hành siêu êm khiến radar đối phương khó phát hiện. Con tàu này có thể chở 107 thủy thủ và lặn sâu xuống 450 m nước. Tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky, dài 170m, rộng 13,5m, sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava-M có tầm bắn 8.000 km. Tàu được trang bị tên lửa Bulava.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei mang tên Yuri Dolgoruky. Tàu ngầm Yury Dolgoruky nằm trong một dự án nhằm nâng cấp lực lượng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga với trị giá 755 triệu USD. Đây là con tàu được nhiều chuyên gia quân sự Nga ca ngợi là tàu ngầm nguyên tử tốt nhất thế giới hiện nay. Tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruky khi hoạt động sẽ vận hành siêu êm khiến radar đối phương khó phát hiện. Con tàu này có thể chở 107 thủy thủ và lặn sâu xuống 450 m nước. Tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky, dài 170m, rộng 13,5m, sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava-M có tầm bắn 8.000 km. Tàu được trang bị tên lửa Bulava.

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Orel thuộc Đề án 949A Antey. Tàu ngầm lớp Oscar có kích cỡ lớn để mang vũ khí hạng nặng. Với chiều dài 154 m, lượng giãn nước 12.500 tấn khi nổi, đây là loại tàu ngầm lớn thứ tư từng được chế tạo trong lịch sử. Tàu đạt vận tốc tối đa là 60 km/h khi lặn, độ sâu tối đa tới 500 m.  Dù có tốc độ lặn chậm, khả năng cơ động thấp, tàu ngầm lớp Oscar có thể phóng tới 24 tên lửa hành trình P-700 Granit (NATO định danh: SS-N-19 Shipwrecks) có uy lực diệt hạm rất lớn.
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân Orel thuộc Đề án 949A. Tàu ngầm có kích cỡ lớn để mang vũ khí hạng nặng. Với chiều dài 154 m, lượng giãn nước 12.500 tấn khi nổi, đây là loại tàu ngầm lớn thứ tư từng được chế tạo trong lịch sử. Tàu đạt vận tốc tối đa là 60 km/h khi lặn, độ sâu tối đa tới 500 m. Dù có tốc độ lặn chậm, khả năng cơ động thấp, tàu ngầm lớp này có thể phóng tới 24 tên lửa hành trình P-700 Granit (NATO định danh: SS-N-19 Shipwrecks) có uy lực diệt hạm rất lớn.

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk. Tàu ngầm tấn công đa năng Severodvinsk có lượng giãn nước 8.600 tấn khi nổi, 13.800 tấn khi lặn, độ lặn sâu tối đa 600m, di chuyển với tốc độ 16 hải lý/h khi nổi và 31 hải lý/h khi lặn. Tàu ngầm có chiều dài 119 m, chiều rộng lớn nhất của thân 13,5 m, thủy thủ đoàn 90 người, trong đó có 32 sĩ quan. Vũ khí trang bị cho tàu ngầm Severodvinsk gồm tên lửa hành trình 3M55 oniks (SS-N-26) và 3M54 (SS-N-27), thủy lôi và ngư lôi.  Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen được thiết kế để có thể phóng đi một loạt tên lửa hành trình tầm xa (lên tới 5.000km) đem theo đầu đạn hạt nhân. Chúng cũng có khả năng giao chiến với tàu ngầm, tàu chiến và cả các mục tiêu trên cạn. Severodvinsk được trang bị 24 tên lửa hành trình, 8 bệ phóng ngư lôi, mìn và cả tên lửa chống tàu.
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk. Tàu ngầm tấn công đa năng Severodvinsk có lượng giãn nước 8.600 tấn khi nổi, 13.800 tấn khi lặn, độ lặn sâu tối đa 600m, di chuyển với tốc độ 16 hải lý/h khi nổi và 31 hải lý/h khi lặn. Tàu ngầm có chiều dài 119 m, chiều rộng lớn nhất của thân 13,5 m, thủy thủ đoàn 90 người, trong đó có 32 sĩ quan. Vũ khí trang bị cho tàu ngầm Severodvinsk gồm tên lửa hành trình 3M55 oniks (SS-N-26) và 3M54 (SS-N-27), thủy lôi và ngư lôi. Tàu ngầm hạt nhân lớp này được thiết kế để có thể phóng đi một loạt tên lửa hành trình tầm xa (lên tới 5.000km) đem theo đầu đạn hạt nhân. Chúng cũng có khả năng giao chiến với tàu ngầm, tàu chiến và cả các mục tiêu trên cạn. Severodvinsk được trang bị 24 tên lửa hành trình, 8 bệ phóng ngư lôi, mìn và cả tên lửa chống tàu.

 

Chiến hạm chống ngầm Severomorsk
Chiến hạm chống ngầm Severomorsk

 

Tàu ngầm hạt nhân  Novomoskovsk. Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk có lượng giãn nước toàn tải 18.200 tấn khi lặn, dài 167m, mớn nước 8,8m, rộng 11,7m, thủy thủ đoàn khoảng 135 người.  Tàu ngầm hạt nhân được trang bị hai lò phản ứng VM4-SG cung cấp động lực cho tàu hoạt động khoảng 20 năm liên tục, khả năng bơi với tốc độ 24 hải lý/h khi lặn, dự trữ hành trình 80 ngày. Con tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa D-9RM với 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 có tầm bắn 8.300km, mang 4-10 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra còn có 4 ống phóng ngư lôi với 16 quả đạn.
Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk. Tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk có lượng giãn nước toàn tải 18.200 tấn khi lặn, dài 167m, mớn nước 8,8m, rộng 11,7m, thủy thủ đoàn khoảng 135 người. Tàu ngầm hạt nhân được trang bị hai lò phản ứng VM4-SG cung cấp động lực cho tàu hoạt động khoảng 20 năm liên tục, khả năng bơi với tốc độ 24 hải lý/h khi lặn, dự trữ hành trình 80 ngày. Con tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa D-9RM với 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 có tầm bắn 8.300km, mang 4-10 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra còn có 4 ống phóng ngư lôi với 16 quả đạn. Con tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa D-9RM với 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-54 có tầm bắn 8.300km, mang 4-10 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra còn có 4 ống phóng ngư lôi với 16 quả đạn.

Các tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy – Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Levchenko
Các tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy – Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Levchenko

 

Trực thăng Kamov Ka-52 trên tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov . Trực thăng Ka-52K là phiên bản nâng cấp của trực thăng tấn công Ka-52 Alligator dùng cho Hải quân và được cho là có khả năng phóng tên lửa chống hạm. Ka-52 là một máy bay trực thăng trinh sát và chiến đấu thế hệ mới của Nga, nó được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các công sự trên mặt đất, máy bay trực thăng của quân địch. Ka-52 Alligator (cá sấu) là loại trực thăng tấn công đa năng hoạt động trong mọi thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, định vị mục tiêu, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất và phối hợp hoạt động của các trực thăng quân sự khác. Nó cũng có khả năng tấn công và tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất (xe bọc thép lẫn công sự), chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp trong mọi điều kiện thời tiết. Ka-52 cũng là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới trang bị ghế phóng K-37-800M giúp phi công thoát ra ngoài trong trường hợp trực thăng bị trúng đạn hoặc gặp sự cố nghiêm trọng.
Trực thăng Kamov Ka-52 trên tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov. Ka-52 là một máy bay trực thăng trinh sát và chiến đấu thế hệ mới của Nga, nó được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các công sự trên mặt đất, máy bay trực thăng của quân địch. Ka-52 Alligator (cá sấu) là loại trực thăng tấn công đa năng hoạt động trong mọi thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, định vị mục tiêu, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất và phối hợp hoạt động của các trực thăng quân sự khác. Nó cũng có khả năng tấn công và tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất (xe bọc thép lẫn công sự), chi viện hỏa lực hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp trong mọi điều kiện thời tiết. Ka-52 cũng là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới trang bị ghế phóng K-37-800M giúp phi công thoát ra ngoài trong trường hợp trực thăng bị trúng đạn hoặc gặp sự cố nghiêm trọng.

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Akula mang tên Dmitriy Donskoi. Tàu Akula với lượng choán nước 13.000 tấn là con tàu có vỏ kép bằng thép điển hình của tàu ngầm Liên Xô, cho phép con tàu này tăng thêm độ chắc chắn và khả năng sống còn lớn hơn. Động cơ đẩy của tàu ngầm này nhằm làm giảm tiếng ồn và những tấm gạch giảm âm cũng được ốp lát ở bề mặt bên ngoài và bên trong tàu ngầm.
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân lớp Akula mang tên Dmitriy Donskoi. Tàu Akula với lượng choán nước 13.000 tấn là con tàu có vỏ kép bằng thép điển hình của tàu ngầm Liên Xô, cho phép con tàu này tăng thêm độ chắc chắn và khả năng sống còn lớn hơn. Động cơ đẩy của tàu ngầm này nhằm làm giảm tiếng ồn và những tấm gạch giảm âm cũng được ốp lát ở bề mặt bên ngoài và bên trong tàu ngầm.

Chiến hạm chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Levchenko
Chiến hạm chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Levchenko
Tàu ngầm hạt nhân Daniil Moskovsky
Tàu ngầm hạt nhân Daniil Moskovsky
Chiến hạm chống ngầm cỡ nhỏ Snezhnogorsk
Chiến hạm chống ngầm cỡ nhỏ Snezhnogorsk
Tàu khu trục Đô đốc Ushakov và thuyền cứu thương Svir
Tàu khu trục Đô đốc Ushakov và thuyền cứu thương Svir
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược K-18 Karelia
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược K-18 Karelia

 Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc