Hành trình thay đổi thế giới của iPhone

08:18, 30/06/2017
|

(VnMedia) - Vào ngày 29/6/2007, phiên bản iPhone đầu tiên được Apple tung ra thị trường. Tại thời điểm đó, không ít người đã nhạo báng smartphone này và cho rằng nó sẽ thất bại thảm hại. Tuy nhiên, chiếc iPhone đầu tiên và cả những phiên bản “anh, chị” của nó sau này đã khiến thế giới đổi thay một cách đáng kinh ngạc.

GPS: Thời chưa có ứng dụng định vị GPS trên điện thoại, nếu muốn đi đến đâu, hay muốn biết mình đang ở đâu, bạn chỉ biết dựa vào bản đồ hoặc thậm chí là hỏi một người không quen biết. Ngay cả chiếc iPhone đầu tiên cũng chưa có dịch vụ này, phải đến iPhone 3G ra mắt 01 sau đó mới được sở hữu GPS đầu tiên. Và GPS đã dần đi vào cuộc sống của con người như một phần không thể thiếu, hãy thử tưởng tượng giờ đây bạn cần gọi xe Uber mà không có ứng dụng tiện lợi này?
GPS: Thời chưa có ứng dụng định vị GPS trên điện thoại, nếu muốn đi đến đâu, hay muốn biết mình đang ở đâu, bạn chỉ biết dựa vào bản đồ hoặc thậm chí là hỏi một người không quen biết. Ngay cả chiếc iPhone đầu tiên cũng chưa có dịch vụ này, phải đến iPhone 3G ra mắt 01 sau đó mới được sở hữu GPS đầu tiên. Và GPS đã dần đi vào cuộc sống của con người như một phần không thể thiếu, hãy thử tưởng tượng giờ đây bạn cần gọi xe Uber mà không có ứng dụng tiện lợi này?

 

Tin nhắn dạng xâu chuỗi: Có vẻ như sự hiện hữu của dạng tin nhắn theo chuỗi trên iPhone từ bao giờ, không ai còn nhớ nổi, nhưng trước khi có nó, các tin nhắn văn bản được lưu trữ dưới dạng tệp riêng lẻ trong một trình đơn. Người dùng phải mở từng tin nhắn riêng lẻ và mất thời gian đi lại giữa chúng để nhìn lại cuộc trò chuyện. Ứng dụng tin nhắn đã thay đổi bằng cách hiển thị toàn bộ nội dung văn bản trên một màn hình và như thế thời gian kiểm tra tin nhắn đã được tiết kiệm đáng kể.
Tin nhắn dạng xâu chuỗi: Có vẻ như sự hiện hữu của dạng tin nhắn theo chuỗi trên iPhone từ bao giờ, không ai còn nhớ nổi, nhưng trước khi có nó, các tin nhắn văn bản được lưu trữ dưới dạng tệp riêng lẻ trong một trình đơn. Người dùng phải mở từng tin nhắn riêng lẻ và mất thời gian đi lại giữa chúng để nhìn lại cuộc trò chuyện. Ứng dụng tin nhắn đã thay đổi bằng cách hiển thị toàn bộ nội dung văn bản trên một màn hình và như thế thời gian kiểm tra tin nhắn đã được tiết kiệm đáng kể.
Chụp ảnh Selfies: Ngành công nghiệp camera trên smartphone đã có một bước thay đổi ngoạn mục với hệ thống ống kính được chuyển lên phía trước của thiết bị và chụp ảnh selfie (tự sướng) đã trở thành một hiện tượng xã hội. Các camera trước xuất hiện ở mặt trước của điện thoại vào khoảng đầu năm 2003, và khi nó được tích hợp trên iPhone 4, nhiều người đã nghĩ rằng chúng sẽ phục vụ cho những cuộc gọi video. Nhưng Selfie chỉ đơn giản để để bộc lộ bản thân chứ không phải vì bất kỳ quyết định thiết kế nào.
Chụp ảnh Selfies: Ngành công nghiệp camera trên smartphone đã có một bước thay đổi ngoạn mục với hệ thống ống kính được chuyển lên phía trước của thiết bị và chụp ảnh selfie (tự sướng) đã trở thành một hiện tượng xã hội. Các camera trước xuất hiện ở mặt trước của điện thoại vào khoảng đầu năm 2003, và khi nó được tích hợp trên iPhone 4, nhiều người đã nghĩ rằng chúng sẽ phục vụ cho những cuộc gọi video. Nhưng Selfie chỉ đơn giản để để bộc lộ bản thân chứ không phải vì bất kỳ quyết định thiết kế nào.
Thời lượng pin tối đa cũng chỉ là 01 ngày: Còn nhớ ở các phiên bản Nokia cũ với thời lượng pin có thể kéo dài 05 ngày, ngay cả khi người dùng chơi trò Rắn săn mồi (Snake) cả ngày. Nhưng cơ hội này đã không còn tồn tại đến ngày nay, khi mà các dãy cảm biến và các vi xử lý trên smartphone hiện đại đã khiến bộ phận pin luôn phải chịu áp lực. Một thập kỷ sai khi iPhone ra đời, tuổi thọ pin đã không còn nữa, nghĩa là toàn bộ ngành công nghiệp phụ kiện như trên đã xuất hiện.
Thời lượng pin tối đa cũng chỉ là 01 ngày: Còn nhớ ở các phiên bản Nokia cũ với thời lượng pin có thể kéo dài 05 ngày, ngay cả khi người dùng chơi trò Rắn săn mồi (Snake) cả ngày. Nhưng cơ hội này đã không còn tồn tại đến ngày nay, khi mà các dãy cảm biến và các vi xử lý trên smartphone hiện đại đã khiến bộ phận pin luôn phải chịu áp lực. Một thập kỷ sai khi iPhone ra đời, tuổi thọ pin đã không còn nữa, nghĩa là toàn bộ ngành công nghiệp phụ kiện như trên đã xuất hiện.
Giết chết các cuộc gọi: Điện thoại di động hay nói một cách khác là tất cả các điện thoại trên thực tế có một chức năng chính là nghe và thực hiện cuộc gọi. Nhưng giờ đây với smartphone, người dùng dễ dàng gửi tin nhắn văn bản, email, tweet… mà không nhất thiết phải thực hiện cuộc gọi. Một nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy, khoảng ¼ người dùng smartphone đã không sử dụng nó để thực hiện cuộc gọi nào vào tuần trước đó.
Giết chết các cuộc gọi: Điện thoại di động hay nói một cách khác là tất cả các điện thoại trên thực tế có một chức năng chính là nghe và thực hiện cuộc gọi. Nhưng giờ đây với smartphone, người dùng dễ dàng gửi tin nhắn văn bản, email, tweet… mà không nhất thiết phải thực hiện cuộc gọi. Một nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy, khoảng ¼ người dùng smartphone đã không sử dụng nó để thực hiện cuộc gọi nào vào tuần trước đó.
Tự sửa lỗi: màn hình cảm ứng ra đời đã giết chết hệ thống bàn phím vật lý, và đặc biệt hơn cả là ở khả năng tự sửa lỗi. Tự động sửa lổi đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, mặc dù điều này có thể không tồn tại mãi mãi. Apple đã được cấp bằng sáng chế về phần mềm sẽ hiển thị cho người dùng khi các tin nhắn đã được sửa chữa.
Tự sửa lỗi: màn hình cảm ứng ra đời đã giết chết hệ thống bàn phím vật lý, và đặc biệt hơn cả là ở khả năng tự sửa lỗi. Tự động sửa lổi đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, mặc dù điều này có thể không tồn tại mãi mãi. Apple đã được cấp bằng sáng chế về phần mềm sẽ hiển thị cho người dùng khi các tin nhắn đã được sửa chữa.
Chụm để phóng to: một trong những vấn đề phổ biến với điện thoại di động trước khi iPhone ra đời là màn hình của họ có vẻ quá nhỏ để làm bất cứ điều gì, cụ thể nếu muốn phóng to ra để xem một vài chi tiết trên bức ảnh, hay để đọc cho rõ nội dung một đoạn văn bản… là điều hoàn toàn không thể. Công nghệ màn hình cảm ứng ra đời trên iPhone đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chụm để phóng to ra.
Chụm để phóng to: một trong những vấn đề phổ biến với điện thoại di động trước khi iPhone ra đời là màn hình của họ có vẻ quá nhỏ để làm bất cứ điều gì, cụ thể nếu muốn phóng to ra để xem một vài chi tiết trên bức ảnh, hay để đọc cho rõ nội dung một đoạn văn bản… là điều hoàn toàn không thể. Công nghệ màn hình cảm ứng ra đời trên iPhone đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chụm để phóng to ra.
Các ứng dụng: Đó là một cụm từ mà hầu như không tồn tại cách đây một thập niên, nhưng giờ đây nó đã trở thành là ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ bảng Anh. Có thể nói, ban đầu, ứng dụng đứng khiêm tốn phía sau sự thành công của iPhone và giờ đây nó đã sinh ra hàng trăm công ty lớn từ Instagram đến Uber. App Store đã xuất hiện trên iPhone 3G trong năm 2008. Hiện tại có hơn 2 triệu ứng dụng và người dùng đã chi khoảng 23 tỷ bảng Anh cho các ứng dụng iOS trong năm ngoái.
Các ứng dụng: Đó là một cụm từ mà hầu như không tồn tại cách đây một thập niên, nhưng giờ đây nó đã trở thành là ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ bảng Anh. Có thể nói, ban đầu, ứng dụng đứng khiêm tốn phía sau sự thành công của iPhone và giờ đây nó đã sinh ra hàng trăm công ty lớn từ Instagram đến Uber. App Store đã xuất hiện trên iPhone 3G trong năm 2008. Hiện tại có hơn 2 triệu ứng dụng và người dùng đã chi khoảng 23 tỷ bảng Anh cho các ứng dụng iOS trong năm ngoái.
Cái chết của thiết bị iPod: Trước khi có iPhone, người dùng muốn nghe nhạc đều phải đều mang theo một chiếc máy nghe nhạc mp3, muốn chụp ảnh phải mang theo máy ảnh và thiết bị không thể thiếu nữa là smartphone cũng như điện thoại. Năm 2009, Apple đã bán được khoảng 55 triệu máy nghe nhạc iPod. Tuy nhiên, mỗi một chiếc iPhone bán ra là một chiếc iPod trở nên không cần thiết. Mặc dù, Apple vẫn sản xuất và phát hành phiên bản iPod ra thị trường, nhưng chúng đã không được cập nhật trong nhiều năm trở lại đây.
Cái chết của thiết bị iPod: Trước khi có iPhone, người dùng muốn nghe nhạc đều phải đều mang theo một chiếc máy nghe nhạc mp3, muốn chụp ảnh phải mang theo máy ảnh và thiết bị không thể thiếu nữa là smartphone cũng như điện thoại. Năm 2009, Apple đã bán được khoảng 55 triệu máy nghe nhạc iPod. Tuy nhiên, mỗi một chiếc iPhone bán ra là một chiếc iPod trở nên không cần thiết. Mặc dù, Apple vẫn sản xuất và phát hành phiên bản iPod ra thị trường, nhưng chúng đã không được cập nhật trong nhiều năm trở lại đây.

Hoàng Thanh (theo Telegraph)


Ý kiến bạn đọc