Chùm ảnh chiến hạm tên lửa Australia cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

06:28, 05/06/2017
|

(VnMedia) - Theo tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, từ ngày 4 đến 8/6, Chiến hạm HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng Gia Australia đến thăm thiện chí thành phố Đà Nẵng.

Chiến tầu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường cập cảng Tiên Sa với thủy thủ đoàn gồm 29 sỹ quan và 159 chiến sỹ. Hoạt động chính của chuyến thăm này là chuyến gặp gỡ với Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải Quân và hoạt động phối hợp ngoài biển với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Các thuyền viên cũng sẽ giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn Hải quân 172. Tầu HMAS Ballarat sẽ là chiếc thứ 23 của Hải quân Hoàng Gia Australia đến thăm Việt Nam kể từ năm 1999.

Đón tàu tại Cảng Tiên Sa có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; ngài Craig Chittick, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam; bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tàu chiến Hải quân Australia HMAS Ballarat là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn HMAS có chức năng phòng không, chống ngầm và tác chiến mặt nước, do thám, ngăn chặn và trinh sát. Tàu có 166 sĩ quan, thủy thủ do Trung tá David Landon, Chỉ huy tàu dẫn đầu. HMAS Ballarat là tàu chiến thứ 23 của Hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng.

Sau đây là một số hình ảnh: 

Tàu HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Australia

Tàu HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Australia

 


Tàu HMAS Ballarat cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng 4/6

Tàu HMAS Ballarat cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sáng 4/6

 

Thuyền trưởng chỉ huy của tàu HMAS Ballarat - Trung tá David Landon, được chào đón đến Việt Nam bởi Phó tham mưu trưởng Hải quân vùng 3 , Đại tá Võ Văn Tuyến.

Thuyền trưởng chỉ huy của tàu HMAS Ballarat - Trung tá David Landon, được chào đón đến Việt Nam bởi Phó tham mưu trưởng Hải quân vùng 3 , Đại tá Võ Văn Tuyến.


Đại tá Võ Văn Tuyến, Thuyền trưởng David Landon, bà Lê Thị Thu Hạnh - Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng, Đại sứ Australia ngài Craig Chittick) và các đại diện của Hải quân Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Biên phòng Đà Nẵng và đại diện Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Australia.

Đại tá Võ Văn Tuyến, Thuyền trưởng David Landon, bà Lê Thị Thu Hạnh - Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng, Đại sứ Australia ngài Craig Chittick và các đại diện của Hải quân Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Biên phòng Đà Nẵng và đại diện Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Australia.


Thiếu tá Hải quân - Sĩ quan phụ trách Hậu cần tàu HMAS Ballarat Kirstie Butcher, Hải quân Hoàng gia Australia, được chào đón tại buổi lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa.

Thiếu tá Hải quân - Sĩ quan phụ trách Hậu cần tàu HMAS Ballarat Kirstie Butcher, Hải quân Hoàng gia Australia, được chào đón tại buổi lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa.

 Đan Khanh 


Ý kiến bạn đọc