Những bãi biển khiến du khách mê mệt hè 2017

07:17, 11/05/2017
|

(VnMedia)- "Ngôi hậu" về biển cho mùa hè này chắc chắn thuộc về Đà Nẵng, nơi có lễ hội pháo hoa quốc tế diễn ra trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 30/4. Tiếp đó, không thể không nhắc đến Nha Trang, Phú Quốc, những thiên đường nghỉ ngơi cho du khách.

Sự hấp dẫn của những nơi này có lẽ nằm ở hạ tầng được đầu tư tốt. Trong năm 2016, Nha Trang đã đón gần 1.2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng gần 23% so với năm 2015. Tương tư lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng đã đạt gần 1.7 triệu, tăng 33% so với 2015.

Chính quyền đã hỗ trợ rất lớn cho quá trình phát triển này, khi hiện nay đã có 9 sân bay quốc tế trên cả nước so với 5 sân bay quốc tế vào năm 2010. Các sân bay này hiện vẫn đang được tiếp tục được nâng cấp, mở thêm các nhà ga cũng như mở rộng đường băng. Chính sách visa dành cho khách du lịch cũng cải thiện đáng kể, khi quy trình ngày càng dễ dàng hơn và mức phí thấp hơn so với trước đó.

Phú Quốc là ví dụ thành công điển hình cho sự hỗ trợ này khi lượt khách quốc tế đã tăng vọt 25% (2014 so với 2013) khi chính sách miễn thị thực cho du khách nước ngoài được áp dụng. Hiện tại Phú Quốc cũng là địa điểm duy nhất tại Việt Nam được áp dụng chính sách này.

Các tín hiệu tích cực từ thị trường góp phần thúc đẩy sức hút và niềm tin từ các chủ đầu tư, dẫn đến cạnh tranh mạnh về nguồn cung trong 2 – 3 năm tiếp theo khi thị trường liên tục chứng kiến sự ra đời của các dự án mới. Theo thống kê của bộ phận Tư vấn Khách sạn Savills, tại Nha Trang và Cam Ranh, nguồn cung khách sạn và resort phân khúc midscale đến luxury được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trung bình hằng năm 29% trong ba năm tiếp theo. Tương tự, thị trường Đà Nẵng và Phú Quốc cũng có mức tăng trưởng nguồn cung mạnh mẽ, lần lượt đạt 30% và 27% trong thời gian 3 năm tới.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách, tại những địa phương này còn thường xuyên tổ chức các lễ hội, festival để tạo điểm nhấn.

Hãy cùng ngắm nhìn những bãi biển tuyệt vời này:

Festival Biển Nha Trang năm 2017 được diễn ra từ ngày 10 đến 13-6 với chủ đề Mở rộng vòng tay bè bạn với khoảng 50 hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, diễu hành xe cổ… liên tục với một chuỗi các chương trình chính (khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, đêm nhạc EDM, chương trình nghệ thuật Đêm ngọc trai…), trong đó sẽ có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật: Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc, Pháp, Úc…

Festival Biển Nha Trang năm 2017 được diễn ra từ ngày 10 đến 13-6 với chủ đề Mở rộng vòng tay bè bạn với khoảng 50 hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, diễu hành xe cổ… liên tục với một chuỗi các chương trình chính (khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, đêm nhạc EDM, chương trình nghệ thuật Đêm ngọc trai…), trong đó sẽ có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật: Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc, Pháp, Úc…

Nếu đến Đà Nẵng bạn đã đến với một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất hành tiinh, đó chính là bãi biển Mỹ Khê – bãi biển đẹp nhất ở Đà Nẵng. Bãi biển Mỹ Khê được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Với đường bờ biển kéo dài đến 90m, những bãi cát trắng mịn, nước biển xanh và trong cùng với hệ thống khách sạn cao cấp, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng hai bên bờ biển bãi biển Mỹ Khê là nơi dừng chân lý tưởng khi du lịch, nghỉ dưỡng.  Bên cạnh du lịch tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê còn diễn ra nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn như lặn ngắm san hô, đua thuyền, flastmob biển…cùng nhiều trò chơi trên biển hấp dẫn khác.
Nếu đến Đà Nẵng bạn đã đến với một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất hành tiinh, đó chính là bãi biển Mỹ Khê – bãi biển đẹp nhất ở Đà Nẵng. Bãi biển Mỹ Khê được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Với đường bờ biển kéo dài đến 90m, những bãi cát trắng mịn, nước biển xanh và trong cùng với hệ thống khách sạn cao cấp, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng hai bên bờ biển bãi biển Mỹ Khê là nơi dừng chân lý tưởng khi du lịch, nghỉ dưỡng. Bên cạnh du lịch tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê còn diễn ra nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn như lặn ngắm san hô, đua thuyền, flastmob biển…cùng nhiều trò chơi trên biển hấp dẫn khác
Hai đêm đầu tiên của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra ngày 30/4, 1/5 vừa qua và thu hút một lượng du khách khổng lồ đến với địa phương này. Bên cạnh lễ hội pháo hoa được nâng tầm như năm nay, Đà Nẵng còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi tại đây du khách có thể thử nhiều trải nghiệm khác nhau tại các điểm vui chơi ở biển và cả ở núi- Bà Nà.
Hai đêm đầu tiên của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra ngày 30/4, 1/5 vừa qua và thu hút một lượng du khách khổng lồ đến với địa phương này. Bên cạnh lễ hội pháo hoa được nâng tầm như năm nay, Đà Nẵng còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi tại đây du khách có thể thử nhiều trải nghiệm khác nhau tại các điểm vui chơi ở biển và cả ở núi- Bà Nà.
Nếu bạn đến Phú Quốc bạn có thể thử thách trải nghiệm tại các trò chơi lướt môtô nước trên Bãi Sao, leo núi tắm thác Suối Tranh hay khám phá chợ đêm Dinh Cậu.
Nếu bạn đến Phú Quốc bạn có thể thử thách trải nghiệm tại các trò chơi lướt môtô nước trên Bãi Sao, leo núi tắm thác Suối Tranh hay khám phá chợ đêm Dinh Cậu.
Tại Phú Quốc còn có một điểm hấp dẫn du khách đến thăm quan, trải nghiệm khác là Safari Phú Quốc, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật, vườn thú bán hoang dã “lộ thiên” duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng và thiết kế theo mô hình safari nổi tiếng thế giới. Tại đây có khu trưng bày bán mở, Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 90 loài động vật. Tuy nhiên nó khác với những vườn thú thông thường ở chỗ là sẽ có một số loài động vật không nguy hiểm được thả ở bên ngoài, còn những động vật nguy hiểm sẽ ở trong chuồng. Du khách không chỉ được xem mà còn được tiếp xúc, giao tiếp và cho chúng ăn; Và khu vực tự do, Khu vực này bao gồm tất cả 45 loài động vật, là vườn thú mở hoàn toàn trong rừng tự nhiên, không có chuồng trại hay hàng rào ngăn cách và động vật được sinh sống và đi lại tự do.
Tại Phú Quốc còn có một điểm hấp dẫn du khách đến thăm quan, trải nghiệm khác là Safari Phú Quốc, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật, vườn thú bán hoang dã “lộ thiên” duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng và thiết kế theo mô hình safari nổi tiếng thế giới. Tại đây có khu trưng bày bán mở, Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 90 loài động vật. Tuy nhiên nó khác với những vườn thú thông thường ở chỗ là sẽ có một số loài động vật không nguy hiểm được thả ở bên ngoài, còn những động vật nguy hiểm sẽ ở trong chuồng. Du khách không chỉ được xem mà còn được tiếp xúc, giao tiếp và cho chúng ăn; Và khu vực tự do, Khu vực này bao gồm tất cả 45 loài động vật, là vườn thú mở hoàn toàn trong rừng tự nhiên, không có chuồng trại hay hàng rào ngăn cách và động vật được sinh sống và đi lại tự do.

 Trúc Dân (ảnh: internet, Phương Linh)


Ý kiến bạn đọc