Đột nhập thị trấn vũ khí hạt nhân bỏ hoang ở Nga

10:58, 02/05/2017
|

Thị trấn Gudym, cách bang Alaska (Mỹ) khoảng 200 km, từng là địa điểm chứa vũ khí hạt nhân ở Nga. Tuy nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Căn hầm lớn được xây bằng bê tông ở trung tâm thị trấn Gudym (Nga) từng là nơi chứa vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, toàn bộ thị trấn này đã bị bỏ hoang từ lâu. Ảnh: ER.
Căn hầm lớn được xây bằng bê tông ở trung tâm thị trấn Gudym (Nga) từng là nơi chứa vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, toàn bộ thị trấn này đã bị bỏ hoang từ lâu. Ảnh: ER.

 

Những bức ảnh chụp bên trong thị trấn Nga bỏ hoang này do Sergei, một blogger người Nga, ghi lại khi anh đến đây vào mùa đông. Ảnh: ER.
Những bức ảnh chụp bên trong thị trấn Nga bỏ hoang này do Sergei, một blogger người Nga, ghi lại khi anh đến đây vào mùa đông. Ảnh: ER.

 

Toàn bộ thị trấn Gudym giờ đây không một bóng người. Ảnh: ER.
Toàn bộ thị trấn Gudym giờ đây không một bóng người. Ảnh: ER.

 

Được biết, nhiều ngôi nhà xung quanh công trình ngầm chứa vũ khí hạt nhân ở thị trấn Gudym này đã bị đốt cháy. Ảnh: ER.
Được biết, nhiều ngôi nhà xung quanh công trình ngầm chứa vũ khí hạt nhân ở thị trấn Gudym này đã bị đốt cháy. Ảnh: ER.

 

Nếu không được chỉ dẫn, bạn sẽ khó có thể tìm được lối vào “mê cung” bí ẩn dưới lòng đất này. Ảnh: ER.
Nếu không được chỉ dẫn, bạn sẽ khó có thể tìm được lối vào “mê cung” bí ẩn dưới lòng đất này. Ảnh: ER.

 (Theo Kiến thức)


Ý kiến bạn đọc