Những loại quả không hạt gây sốt thị trường Việt

20:14, 17/03/2017
|

Những loại quả không hạt xuất hiện trên thị trường Việt như na, ổi, mít...với nhiều ưu điểm vượt trội đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. 

Trong số những loại quả không hạt gây sốt thị trường Việt Nam thời gian gần đây là mít không hạt ở miền Tây. Đây là giống mít lạ, ngon nên có giá bán đắt đỏ 50.000 đồng/kg nhưng vẫn không có hàng.
Trong số những loại quả không hạt gây sốt thị trường Việt Nam thời gian gần đây là mít không hạt ở miền Tây. Đây là giống mít lạ, ngon nên có giá bán đắt đỏ 50.000 đồng/kg nhưng vẫn không có hàng.

 

Bên ngoài, mít không hạt có hình dáng không khác mít thường song bên trong đặc ruột, không có hạt nào, hoặc có hạt thì cũng rất nhỏ. Mít ngọt, mùi thơm nhẹ và có thể ăn được cả xơ
Bên ngoài, mít không hạt có hình dáng không khác mít thường song bên trong đặc ruột, không có hạt nào, hoặc có hạt thì cũng rất nhỏ. Mít ngọt, mùi thơm nhẹ và có thể ăn được cả xơ

 

Cam sành không hạt múi có màu vàng cam, sáng đẹp. Vỏ quả ít sần và bóng hơn nhiều so với cam sành thông thường.
Cam sành không hạt múi có màu vàng cam, sáng đẹp. Vỏ quả ít sần và bóng hơn nhiều so với cam sành thông thường.

 

Bên cạnh đó còn có cam Cara vỏ màu vàng sáng, ruột màu đỏ thẫm nguồn gốc từ Venezuela. Cam bán ra thị trường với giá từ 90.000 - 95.000 đồng/kg
Bên cạnh đó còn có cam Cara vỏ màu vàng sáng, ruột màu đỏ thẫm nguồn gốc từ Venezuela. Cam bán ra thị trường với giá từ 90.000 - 95.000 đồng/kg

 

Dưa hấu không hạt được nhiều bà nội trợ tìm mua bởi vị ngon, ngọt và không phải lo lắng con trẻ nuốt phải hạt.
Dưa hấu không hạt được nhiều bà nội trợ tìm mua bởi vị ngon, ngọt và không phải lo lắng con trẻ nuốt phải hạt.

 

Chanh không hạt là loại quả hái ra tiền của không ít nhà vườn miền Tây. Quả chanh hơi dài, có vị chua và thơm. Thân ít gai hơn cây chanh thường
Chanh không hạt là loại quả hái ra tiền của không ít nhà vườn miền Tây. Quả chanh hơi dài, có vị chua và thơm. Thân ít gai hơn cây chanh thường

 

Ổi không hạt Đài Loan (ổi Phugi) có quả thuôn dài, màu xanh sáng, thịt màu trắng ngà. Ổi có vị giòn, chua ngọt
Ổi không hạt Đài Loan (ổi Phugi) có quả thuôn dài, màu xanh sáng, thịt màu trắng ngà. Ổi có vị giòn, chua ngọt

 

Na không hạt có xuất xứ từ Thái Lan được nông dân ở huyện Định Quán (Đồng Nai) trồng thành công.
Na không hạt có xuất xứ từ Thái Lan được nông dân ở huyện Định Quán (Đồng Nai) trồng thành công.

 

Giống na mới lạ này được ưa chuộng bởi mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai.
Giống na mới lạ này được ưa chuộng bởi mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai.

(Theo Kiến Thức) 

 


Ý kiến bạn đọc