Các công dân Malaysia đoàn viên sau 3 tuần kẹt ở Triều Tiên

19:42, 31/03/2017
|

Sân bay Kuala Lumpur chứng kiến giây phút xúc động khi 9 công dân Malaysia về nước sau hơn 3 tuần "mắc kẹt" tại Triều Tiên giữa cuộc khủng hoảng ngoại giao vì nghi án Kim Jong Nam.

Sáng 31/3, 9 công dân Malaysia ở Triều Tiên đã về đến Kuala Lumpur, theo thỏa thuận giữa hai nước. Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman (áo hồng) đích thân ra sân bay đón đoàn.
Sáng 31/3, 9 công dân Malaysia ở Triều Tiên đã về đến Kuala Lumpur, theo thỏa thuận giữa hai nước. Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman (áo hồng) đích thân ra sân bay đón đoàn.

 

9 người, bao gồm 3 viên chức đại sứ quán và 6 người thân của họ, mắc kẹt tại Triều Tiên sau khi quan hệ Kuala Lumpur - Bình Nhưỡng nhanh chóng xấu đi vì nghi án Kim Jong Nam. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau, đồng thời cấm công dân, viên chức ngoại giao của nước kia xuất cảnh.
 9 người, bao gồm 3 viên chức đại sứ quán và 6 người thân của họ, mắc kẹt tại Triều Tiên sau khi quan hệ Kuala Lumpur - Bình Nhưỡng nhanh chóng xấu đi vì nghi án Kim Jong Nam. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau, đồng thời cấm công dân, viên chức ngoại giao của nước kia xuất cảnh.

 

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai nước đã đi đến thỏa thuận gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh hôm 30/3. Đồng thời, Malaysia đồng ý bàn giao thi thể của người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un .
Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai nước đã đi đến thỏa thuận gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh hôm 30/3. Đồng thời, Malaysia đồng ý bàn giao thi thể của người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un .

 

Ngoại trưởng Anifah (áo hồng) xác nhận thi thể người mang hộ chiếu Kim Chol đang trên đường về đến Triều Tiên, 6 tuần sau khi xảy ra vụ án mạng tại sân bay Kuala Lumpur. Vấn đề về thi thể nạn nhân từ đầu đã trở thành mấu chốt tranh cãi và làm bùng nổ căng thẳng giữa hai bên.
Ngoại trưởng Anifah (áo hồng) xác nhận thi thể người mang hộ chiếu Kim Chol đang trên đường về đến Triều Tiên, 6 tuần sau khi xảy ra vụ án mạng tại sân bay Kuala Lumpur. Vấn đề về thi thể nạn nhân từ đầu đã trở thành mấu chốt tranh cãi và làm bùng nổ căng thẳng giữa hai bên.

 

Ông Mohamad Nor Azrin (phát biểu), tham tán tại Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên, cho biết tuy không được về nước, họ không bị đe dọa và vẫn được tự do đi lại.
Ông Mohamad Nor Azrin (phát biểu), tham tán tại Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên, cho biết tuy không được về nước, họ không bị đe dọa và vẫn được tự do đi lại. "Chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi không làm gì sai cả. Nhưng chúng tôi phải giữ vững tinh thần", ông nói với các phóng viên có mặt tại sân bay Kuala Lumpur.

 

Sân bay Kuala Lumpur chứng kiến những người trở về vỡ òa trong niềm vui và nước mắt. 9 công dân Malaysia bị giữ lại Triều Tiên từ ngày 7/3 khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố áp đặt lệnh cấm cho đến khi hai bên đạt được một
Sân bay Kuala Lumpur chứng kiến những người trở về vỡ òa trong niềm vui và nước mắt. 9 công dân Malaysia bị giữ lại Triều Tiên từ ngày 7/3 khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố áp đặt lệnh cấm cho đến khi hai bên đạt được một "thỏa thuận công bằng".

 

Thủ tướng Najib viết trên Twitter:
Thủ tướng Najib viết trên Twitter: "Tạ ơn Thượng đế, tất cả 9 công dân Malaysia ở Bình Nhưỡng đã về quê an toàn". Trước đó, ông tuyên bố khủng hoảng ngoại giao giữa kuala Lumpur và Bình Nhưỡng đã chấm dứt.

 

Trong thông báo về thỏa thuận gỡ bỏ lệnh cấm đi lại, Thủ tướng Najib cho biết thi thể nạn nhân nghi án Kim Jong Nam được bàn giao
Trong thông báo về thỏa thuận gỡ bỏ lệnh cấm đi lại, Thủ tướng Najib cho biết thi thể nạn nhân nghi án Kim Jong Nam được bàn giao "sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất và (Malaysia) nhận được thư từ gia đình nạn nhân yêu cầu thi thể được đưa về Triều Tiên". Tuy nhiên, ông Najib không nói rõ thành viên nào của gia đình nạn nhân đưa ra yêu cầu này.

(Theo Zing.vn)


Ý kiến bạn đọc