Tập 15 Giọng ải giọng ai: Chí Thiện - Hoàng Yến ChiBi chia đôi giải thưởng

10:23, 12/02/2017
|

(VnMedia) - Vào lúc 19h00 tối thứ Bảy, ngày 11/2/2017 đã chính thức lên sóng tập 15 chương trình Giọng ải giọng ai trên kênh HTV7. Đảm nhận vai trò khách mời của tuần này là ca sĩ Chí Thiện và Hoàng Yến ChiBi. 

Để lựa chọn khách mời về đội, Trường Giang nhanh nhảu giơ tay mong muốn Chí Thiện về chung nhà. Đáp lại thiện chí của “Mười Khó”, Chí Thiện gật đầu đồng ý. Còn nàng ca sĩ trẻ Hoàng Yến ChiBi về với đội Trấn Thành – Thu Trang.

Ở Vòng Hóa Thân, với giọng ca bí ẩn số 1, Chí Thiện chia sẻ nhìn thí sinh có vẻ hát hay. Trường Giang cũng đồng tình cùng đồng đội. Ở đội Trấn Thành, nếu Hoàng Yến ChiBi cho rằng thí sinh có hơi tốt nên sẽ hát hay thì Thu Trang lại cảm giác ngược lại vì chị xét theo thần thái và cách phát âm để đưa ra phán đoán.
Ở Vòng Hóa Thân, với giọng ca bí ẩn số 1, Chí Thiện chia sẻ nhìn thí sinh có vẻ hát hay. Trường Giang cũng đồng tình cùng đồng đội. Ở đội Trấn Thành, nếu Hoàng Yến ChiBi cho rằng thí sinh có hơi tốt nên sẽ hát hay thì Thu Trang lại cảm giác ngược lại vì chị xét theo thần thái và cách phát âm để đưa ra phán đoán.
Còn với giọng ca bí ẩn số 2, Trấn Thành xét về khẩu hình thì nhận thấy thí sinh phát âm không đẹp nên suy luận hát không hay. Thu Trang, Hoàng Yến ChiBi cũng đồng tình với A Xìn. Chí Thiện cho rằng hát không hay và có cảm giác thí sinh đang diễn.
Còn với giọng ca bí ẩn số 2, Trấn Thành xét về khẩu hình thì nhận thấy thí sinh phát âm không đẹp nên suy luận hát không hay. Thu Trang, Hoàng Yến ChiBi cũng đồng tình với A Xìn. Chí Thiện cho rằng hát không hay và có cảm giác thí sinh đang diễn.
Nếu Trường Giang cho rằng giọng ca  bí ẩn số 3 hát không hay thì Ốc Thanh Vân lại cho rằng thí sinh có thể hát hay nhạc dân ca miền Bắc. Với Trấn Thành, anh cho rằng thí sinh không thể là người hát hay. Tuy nhiên, Chí Thiện lại có suy nghĩ ngược lại.
Nếu Trường Giang cho rằng giọng ca bí ẩn số 3 hát không hay thì Ốc Thanh Vân lại cho rằng thí sinh có thể hát hay nhạc dân ca miền Bắc. Với Trấn Thành, anh cho rằng thí sinh không thể là người hát hay. Tuy nhiên, Chí Thiện lại có suy nghĩ ngược lại.
Với Giọng ca bí ẩn số 4, nếu Trường Giang cảm nhận thí sinh hát hay thì Chí Thiện lại mơ hồ không đoán được. Ốc Thanh Vân cho rằng thí sinh không hát đượ nên giữa chị và Thu Trang có sự tranh luận sôi nổi đến mức “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”.
Với Giọng ca bí ẩn số 4, nếu Trường Giang cảm nhận thí sinh hát hay thì Chí Thiện lại mơ hồ không đoán được. Ốc Thanh Vân cho rằng thí sinh không hát đượ nên giữa chị và Thu Trang có sự tranh luận sôi nổi đến mức “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”.
Giọng ca bí ẩn số 5 được  giới thiệu là nghệ sĩ đàn tranh. Dù chung một đội nhưng Trường Giang và Hoàng Yến ChiBi lại không cùng quan điểm khi “Mười Khó” cho rằng thí sinh hát hay còn nữ ca sĩ lại dự đoán ngược lại.  Tương tự ở đội Trấn Thành, nếu anh xét theo thuyết âm mưu và phong thủy học để đưa ra nhận định thí sinh này hát thảm họa thì Chí Thiện lại nhận định giọng ca biết đàn nên sẽ hát hay.
Giọng ca bí ẩn số 5 được giới thiệu là nghệ sĩ đàn tranh. Dù chung một đội nhưng Trường Giang và Hoàng Yến ChiBi lại không cùng quan điểm khi “Mười Khó” cho rằng thí sinh hát hay còn nữ ca sĩ lại dự đoán ngược lại. Tương tự ở đội Trấn Thành, nếu anh xét theo thuyết âm mưu và phong thủy học để đưa ra nhận định thí sinh này hát thảm họa thì Chí Thiện lại nhận định giọng ca biết đàn nên sẽ hát hay.
Giọng ca bí ẩn số 6 là vận động viên võ thuật. Hoàng Yến ChiBi lập tức nhận định giọng ca này hát không hay. Tuy vậy, đàn chị Thu Trang lại cho rằng giọng ca này hát hay. Anh chàng vận động viên võ thuật khiến hai đội chơi “căng não” để đoán già đoán non giọng ca bí ẩn của mình.
Giọng ca bí ẩn số 6 là vận động viên võ thuật. Hoàng Yến ChiBi lập tức nhận định giọng ca này hát không hay. Tuy vậy, đàn chị Thu Trang lại cho rằng giọng ca này hát hay. Anh chàng vận động viên võ thuật khiến hai đội chơi “căng não” để đoán già đoán non giọng ca bí ẩn của mình.
Giọng ca bí ẩn số 7 được Ốc Thanh Vân nhận định rằng hát hay. Dù khác đội nhưng Chí Thiện cũng có cùng suy nghĩ với “mẹ Ốc”.
Giọng ca bí ẩn số 7 được Ốc Thanh Vân nhận định rằng hát hay. Dù khác đội nhưng Chí Thiện cũng có cùng suy nghĩ với “mẹ Ốc”.
Kết quả, đội Trường Giang đã có sự lựa chọn sai khi giọng ca bí ẩn số 2 khoe giọng hát hay và ngược lại, đội Trấn Thành chọn đúng giọng ca “đâm xuồng” ở vị trí số 5.
Kết quả, đội Trường Giang đã có sự lựa chọn sai khi giọng ca bí ẩn số 2 khoe giọng hát hay...
... và ngược lại, đội Trấn Thành chọn đúng giọng ca “đâm xuồng” ở vị trí số 5.
... và ngược lại, đội Trấn Thành chọn đúng giọng ca “đâm xuồng” ở vị trí số 5.
Đến với  vòng Siêu Diễn, giọng ca bí ẩn số 1 nhập tâm cảm xúc với Chuyện như chưa bắt đầu của Mỹ Tâm. Thu Trang nhận thấy thí sinh chỉ nhép như thuộc bài và không diễn được. Trấn Thành cho rằng thí sinh hát dở nên cố gắng nhép đúng lời và chính vì sự cố gắng quá mức nên bị lộ khuyết điểm và đây là sự tập trung chứ không phải thả hồn theo âm nhạc.
Đến với vòng Siêu Diễn, giọng ca bí ẩn số 1 nhập tâm cảm xúc với Chuyện như chưa bắt đầu của Mỹ Tâm. Thu Trang nhận thấy thí sinh chỉ nhép như thuộc bài và không diễn được. Trấn Thành cho rằng thí sinh hát dở nên cố gắng nhép đúng lời và chính vì sự cố gắng quá mức nên bị lộ khuyết điểm và đây là sự tập trung chứ không phải thả hồn theo âm nhạc.
Giọng ca bí ẩn số 3 nhép ca khúc Hãy để em quên. Thu Trang nhận thấy thí sinh không tự tin nên cho rằng thí sinh hát không hay. Hoàng Yến ChiBi, Chí Thiện và Trấn Thành cùng chung ý kiến với Thu Trang.
Giọng ca bí ẩn số 3 nhép ca khúc Hãy để em quên. Thu Trang nhận thấy thí sinh không tự tin nên cho rằng thí sinh hát không hay. Hoàng Yến ChiBi, Chí Thiện và Trấn Thành cùng chung ý kiến với Thu Trang.
Tiếp đến, giọng ca bí ẩn số 4 nhép bài hát Khi anh yêu em. Hoàng Yến ChiBi khen ngợi thí sinh nhảy đẹp còn Trấn Thành cho rằng thí sinh nguy hiểm vì độ diễn của anh. Cả đội Trường Giang đều cho rằng thí sinh hát không hay.
Tiếp đến, giọng ca bí ẩn số 4 nhép bài hát Khi anh yêu em. Hoàng Yến ChiBi khen ngợi thí sinh nhảy đẹp còn Trấn Thành cho rằng thí sinh nguy hiểm vì độ diễn của anh. Cả đội Trường Giang đều cho rằng thí sinh hát không hay.
Giọng ca bí ẩn số 6 nhép ca khúc Hãy về đây bên em. Trường Giang cho rằng thí sinh hát y như đánh võ vì điệu bộ diễn tả khi hát quá thô. Hoàng Yến ChiBi dựa vào giác quan thứ 6 và suy nghĩ thí sinh hát hay. Chí Thiện thì lại ngơ ngác vì không biết thí sinh hát hay hay dở.
Giọng ca bí ẩn số 6 nhép ca khúc Hãy về đây bên em. Trường Giang cho rằng thí sinh hát y như đánh võ vì điệu bộ diễn tả khi hát quá thô. Hoàng Yến ChiBi dựa vào giác quan thứ 6 và suy nghĩ thí sinh hát hay. Chí Thiện thì lại ngơ ngác vì không biết thí sinh hát hay hay dở.
Cuối cùng, giọng ca bí ẩn số 7 nhép bản nhạc Em về miệt thứ. Trấn Thành cho rằng thí sinh cố tình lựa nhép một ca khúc không thuộc dòng nhạc sở trường để đánh lừa khán giả nhưng thật ra thí sinh hát hay.
Cuối cùng, giọng ca bí ẩn số 7 nhép bản nhạc Em về miệt thứ. Trấn Thành cho rằng thí sinh cố tình lựa nhép một ca khúc không thuộc dòng nhạc sở trường để đánh lừa khán giả nhưng thật ra thí sinh hát hay.
Kết quả, đội Trường Giang chọn thí sinh số 6 và đội Trấn Thành chọn thí sinh ở vị trí số 3. Lần này, đội A Xìn có sự lựa chọn đúng và ngược lại, đội “Mười Khó” lại chọn nhầm giọng ca hát hay.
Kết quả, đội Trường Giang chọn thí sinh số 6 và đội Trấn Thành chọn thí sinh ở vị trí số 3. Lần này, đội A Xìn có sự lựa chọn đúng và ngược lại, đội “Mười Khó” lại chọn nhầm giọng ca hát hay.
Đến Vòng lộ diện, đội Trấn Thành chọn giọng ca số 1 và đội Trường Giang chọn giọng ca số 4.  Tuy nhiên, Ốc Thanh Vân lại nhất quyết chọn giọng ca số 7. Tuy vậy, chị vẫn đành ngậm ngùi chịu thua trước Trường Giang và Chí Thiện.
Đến Vòng lộ diện, đội Trấn Thành chọn giọng ca số 1 và đội Trường Giang chọn giọng ca số 4. Tuy nhiên, Ốc Thanh Vân lại nhất quyết chọn giọng ca số 7. Tuy vậy, chị vẫn đành ngậm ngùi chịu thua trước Trường Giang và Chí Thiện.
Kết quả, cả hai thí sinh đều sở hữu giọng hát hay và hai khách mời đã chia đôi giải thưởng. Tập 16 Giọng ải giọng ai sẽ lên sóng vào lúc 19g, tối thứ Bảy, ngày 18/2/2017 trên kênh HTV7.
Kết quả, cả hai thí sinh đều sở hữu giọng hát hay và hai khách mời đã chia đôi giải thưởng. Tập 16 Giọng ải giọng ai sẽ lên sóng vào lúc 19g, tối thứ Bảy, ngày 18/2/2017 trên kênh HTV7.

Huệ Mẫn


Ý kiến bạn đọc