Quân Iraq tung "đòn sấm sét" vào thành trì đầu não của kẻ thù

16:23, 20/02/2017
|

(VnMedia) - Lực lượng Iraq dưới sự hậu thuẫn của Mỹ hôm qua (19/2) đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn với hỏa lực dội từ trên không và hỏa lực ồ ạt từ mặt đất nhằm vào thành trì đầu não của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mosul, phía tây Iraq. Iraq đang dồn lực quyết chiến trận cuối cùng nhằm giành lại Mosul, hất cẳng nhóm khủng bố khét tiếng này ra khỏi thành trì lớn cuối cùng của chúng ở Iraq.

Các đơn vị mặt đất đã tiến vào một loạt ngôi làng ở bên ngoài thành phố lớn thứ hai của Iraq. Người ta có thể thấy những cột khói đen kịt bốc lên trời vào buổi sáng sớm ngày hôm qua khi chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu ồ ạt không kích vào các cứ điểm của lực lượng khủng bố ở phía tây nam Mosul trong khi các lực lượng Iraq bắn đạn pháo như mưa vào những nơi này.

"Đây là giờ G (giờ tấn công) và chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này”, ông Mahmoud Mansour - một sĩ quan cảnh sát, cho biết khi chuẩn bị xông lên chiến trường.

Các đơn vị cảnh sát nhanh chóng tiến vào làng Athba, cách sân bay quốc tế của Mosul khoảng 5km về phía tây nam. Tại đây, lực lượng cảnh sát vấp phải sự kháng cự yếu ớt của địch. Ở một chiến trường khác, Đơn vị số 9 của Quân đội Iraq đã đột kích vào làng Bakhira, cũng ở phía tây nam của Mosul.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn cho lực lượng Iraq bằng những cuộc không kích tầm gần.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, hàng trăm ngàn dân thường đang bị mắc kẹt trong thành phố Mosul và đang phải đối mặt với “nguy cơ cao” trong tình trạng nguồn lương thực, nước uống và nhiên liệu đang cạn kiệt dần.

Iraq tuyên bố “giải phóng hoàn toàn” khu vực phía đông Mosul từ hồi tháng trước sau ba tháng diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, lực lượng khủng bố IS vẫn ngoan cố phát động các cuộc tấn công vào đây, trong đó có hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào quân chính phủ trong ngày hôm qua.

Cuộc chiến giành khu vực phía tây Mosul được cho là sẽ khó khăn hơn rất nhiều bởi một nửa khu vực này nằm bên bờ sông Tigris có những con đường cổ chật hẹp và đông dân cư sinh sống.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã thông báo khai hỏa chiến dịch mới nhất trên đài truyền hình quốc gia. Ông tuyên bố, quân chính phủ đang tiến tới mục tiêu “giải phóng người dân Mosul khỏi sự đàn áp và chủ nghĩa khủng bố của IS hay còn gọi là Daesh mãi mãi."

Dưới đây là một vài hình ảnh ở chiến trường Mosul:

Các lực lượng vũ trang Iraq đã phát động chiến dịch đánh chiếm lại thành phố Mosul - thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia này, từ hôm 17/10 năm ngoái.
Các lực lượng vũ trang Iraq đã phát động chiến dịch đánh chiếm lại thành phố Mosul - thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia này, từ hôm 17/10 năm ngoái.

 

Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rời đi năm 2011.
Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rời đi năm 2011.

 

Nếu thành công, việc chiếm lại được hoàn toàn thành phố Mosul sẽ là đòn giáng nặng nề nhất nhằm vào cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Nếu thành công, việc chiếm lại được hoàn toàn thành phố Mosul sẽ là đòn giáng nặng nề nhất nhằm vào cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

 

Thủ tướng Iraq Haider Abadi hồi đầu năm nay tuyên bố quân đội Iraq sẽ mất thêm khoảng 3 tháng nữa để quét sạch lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi đất nước trong bối cảnh chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn nhằm vào Mosul đang bước vào tháng thứ tư.
Thủ tướng Iraq Haider Abadi hồi đầu năm nay tuyên bố quân đội Iraq sẽ mất thêm khoảng 3 tháng nữa để quét sạch lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi đất nước trong bối cảnh chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn nhằm vào Mosul đang bước vào tháng thứ tư.

 

Chiến dịch này của Iraq đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ.
Chiến dịch này của Iraq đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ.

 

Dù thảm bại liên tiếp, lực lượng IS vẫn ngoan cố kháng cự đến cùng. Chúng vẫn tự tin có thể lật ngược tình thế. Một phát ngôn viên của IS - Abulhassan al-Muhajer hồi tháng 12 từng lên tiếng thề sẽ quyết tâm giành “chiến thắng” trên chiến trường Mosul và kêu gọi các chiến binh của chúng “đừng bỏ chạy”.
Dù thảm bại liên tiếp, lực lượng IS vẫn ngoan cố kháng cự đến cùng. Chúng vẫn tự tin có thể lật ngược tình thế. Một phát ngôn viên của IS - Abulhassan al-Muhajer hồi tháng 12 từng lên tiếng thề sẽ quyết tâm giành “chiến thắng” trên chiến trường Mosul và kêu gọi các chiến binh của chúng “đừng bỏ chạy”.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, đang có làn sóng chiến binh IS ồ ạt tháo chạy khỏi chiến trường khốc liệt Mosul. Phần lớn tàn quân này chạy sang Syria và chúng đang gây khó khăn cho các lực lượng chống IS ở Syria.
Tuy nhiên, trên thực tế, đang có làn sóng chiến binh IS ồ ạt tháo chạy khỏi chiến trường khốc liệt Mosul. Phần lớn tàn quân này chạy sang Syria và chúng đang gây khó khăn cho các lực lượng chống IS ở Syria.

 

Chiến trường Mosul ngày càng trở nên khốc liệt do chính quyền Iraq đang quyết chiến trận cuối cùng nhằm giành lại hoàn toàn thành phố Mosul
Chiến trường Mosul ngày càng trở nên khốc liệt do chính quyền Iraq đang quyết chiến trận cuối cùng nhằm giành lại hoàn toàn thành phố Mosul

 

Quân đội Iraq đang ăn mừng chiến thắng ở chiến trường Mosul
Quân đội Iraq đang ăn mừng chiến thắng ở chiến trường Mosul

Kiệt Linh (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc