Ngày làm việc đầu tiên: Ùn tắc vì rủ nhau đi chùa cầu may mắn

21:06, 02/02/2017
|

Trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới, các tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc do khá nhiều người dân rủ nhau đi chùa cầu may mắn, tiền tài... 

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay kéo dài 7 ngày. Hôm nay (ngày 2/2), người dân cả nước lại bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Theo ghi nhận của phóng viên, vào cuối giờ chiều tại nhiều đền, chùa ở Hà Nội luôn trong tình trạng ách tắc, đông đúc đến mức người dân phải di chuyển từng chút một.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay kéo dài 7 ngày. Hôm nay (ngày 2/2), người dân cả nước lại bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Theo ghi nhận của phóng viên, vào cuối giờ chiều tại nhiều đền, chùa ở Hà Nội luôn trong tình trạng ách tắc, đông đúc đến mức người dân phải di chuyển từng chút một.

Chiều tối ngày mùng 6 Tết một số nơi như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Hà... lại đông nghịt người. 

Chiều tối ngày mùng 6 Tết một số nơi như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Hà... lại đông nghịt người.

Trên đường Thanh Niên, lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành phân làn đường cho các phương tiện tham gia giao thông để tránh ùn tắc.

Trên đường Thanh Niên, lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành phân làn đường cho các phương tiện tham gia giao thông để tránh ùn tắc.

Các phương tiện phải di chuyển chậm trên đường vào chùa Trấn Quốc.

Các phương tiện phải di chuyển chậm trên đường vào chùa Trấn Quốc.

Một chiếc xe ô-tô bất ngờ bị hư hỏng giữa đường khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.

Một chiếc xe ô-tô bất ngờ bị hư hỏng giữa đường khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.
 
 

Bãi giữ xe chật kín xe, thậm chí khách phải gửi xe cách đó hàng trăm mét rồi đi bộ vào chùa

Bãi giữ xe chật kín xe, thậm chí khách phải gửi xe cách đó hàng trăm mét rồi đi bộ vào chùa.

Tại đền Quán Thánh, càng về thời gian cuối của buổi chiều trong ngày làm việc đầu tiên có khá nhiều người đến đây để cầu tài lộc và bình an.

Tại đền Quán Thánh, càng về thời gian cuối của buổi chiều trong ngày làm việc đầu tiên có khá nhiều người đến đây để cầu tài lộc và bình an.

Bên ngoài khuôn viên chùa Trấn Quốc tấp nập người đến lễ.

Bên ngoài khuôn viên chùa Trấn Quốc tấp nập người đến lễ.

Lối đi vào chùa Trấn Quốc chật kín người.

Lối đi vào chùa Trấn Quốc chật kín người.

Khu vực chùa Trấn Quốc khói hương nghi ngút.

Khu vực chùa Trấn Quốc khói hương nghi ngút.

Phía bên trong khá đông người cúng bái để cầu bình an, tài lộc.

Phía bên trong khá đông người cúng bái để cầu bình an, tài lộc.
Người đi lễ thả tiền lẻ vào nơi thờ cúng. 

Theo ĐS & PL


Ý kiến bạn đọc