Đông Nam Á có bao nhiêu tàu ngầm 38.000 tấn?

19:00, 26/02/2017
|

Các quốc gia Đông Nam Á sở hữu 19 tàu ngầm tấn công phi hạt nhân với tổng lượng choán nước khoảng 38.456 tấn, trong đó Singapore có nhiều nhất với 6 tàu.

Singapore: Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) là lực lượng được đánh giá có sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Năm 1997, RSN đưa vào hoạt động tàu ngầm đầu tiên RSS Challenger (ảnh), lớp Challenger, trước đây là lớp Sjöormen mua lại của Thụy Điển. Ảnh: Flickr/Lucian.
Singapore: Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) là lực lượng được đánh giá có sức mạnh tác chiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Năm 1997, RSN đưa vào hoạt động tàu ngầm đầu tiên RSS Challenger (ảnh), lớp Challenger, trước đây là lớp Sjöormen mua lại của Thụy Điển. Ảnh: Flickr/Lucian.

 (Theo Zing)

Tổng cộng có 4 tàu được chuyển giao bao gồm: RSS Challenger, RSS Conqueror (ảnh), RSS Centurion và RSS Chieftain. Ảnh: Flickr/E21
Tổng cộng có 4 tàu được chuyển giao bao gồm: RSS Challenger, RSS Conqueror (ảnh), RSS Centurion và RSS Chieftain. Ảnh: Flickr/E21

 

Tàu ngầm lớp Challenger có lượng choán nước khi nổi 1.200 tấn, 1.500 tấn khi lặn. Tàu có chiều dài 50 m, rộng 6,1 m, tốc độ tối đa khi lặn 20 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 23 người. Ảnh: Flickr/Lucian
Tàu ngầm lớp Challenger có lượng choán nước khi nổi 1.200 tấn, 1.500 tấn khi lặn. Tàu có chiều dài 50 m, rộng 6,1 m, tốc độ tối đa khi lặn 20 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 23 người. Ảnh: Flickr/Lucian

 

Tàu ngầm lớp Challenger được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, 2 ống phóng ngư lôi 400 mm. Năm 2015, RSN cho ngưng hoạt động 2 tàu RSS Challenger và RSS Centurion. Năm 2013, RSN đặt hàng 2 tàu ngầm Type-218SG từ Đức để thay thế cho 2 tàu nghỉ hưu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore
Tàu ngầm lớp Challenger được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, 2 ống phóng ngư lôi 400 mm. Năm 2015, RSN cho ngưng hoạt động 2 tàu RSS Challenger và RSS Centurion. Năm 2013, RSN đặt hàng 2 tàu ngầm Type-218SG từ Đức để thay thế cho 2 tàu nghỉ hưu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore

 

Năm 2005, RSN mua lại 2 tàu ngầm lớp Västergötland từ Thụy Điển và được gọi là lớp Archer. Các tàu này được nâng cấp lên tiêu chuẩn hiện đại, đặc biệt là trang bị động cơ không khí tuần hoàn độc lập (AIP) cho phép hoạt động êm và lâu hơn dưới nước. Ảnh: Kockums
Năm 2005, RSN mua lại 2 tàu ngầm lớp Västergötland từ Thụy Điển và được gọi là lớp Archer. Các tàu này được nâng cấp lên tiêu chuẩn hiện đại, đặc biệt là trang bị động cơ không khí tuần hoàn độc lập (AIP) cho phép hoạt động êm và lâu hơn dưới nước. Ảnh: Kockums

 

Tàu ngầm lớp Archer có chiều dài 60,5 m, rộng 6,1 m, lượng choán nước 1.400 tấn khi nổi, 1.700 tấn khi lặn, tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ khi lặn. Tàu được vũ trang 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, 3 ống phóng ngư lôi 400 mm. Thủy thủ đoàn 28 người. Ảnh: Flickr/FrigateRN
Tàu ngầm lớp Archer có chiều dài 60,5 m, rộng 6,1 m, lượng choán nước 1.400 tấn khi nổi, 1.700 tấn khi lặn, tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ khi lặn. Tàu được vũ trang 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, 3 ống phóng ngư lôi 400 mm. Thủy thủ đoàn 28 người. Ảnh: Flickr/FrigateRN

 

Việt Nam: Hải quân Việt Nam đã đặt hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 do Nga sản xuất. 5 tàu đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam, tàu cuối cùng dự kiến bàn giao trong năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã
Việt Nam: Hải quân Việt Nam đã đặt hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 do Nga sản xuất. 5 tàu đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam, tàu cuối cùng dự kiến bàn giao trong năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Tàu ngầm Kilo 636 có chiều dài 74 m, rộng 9,9 m, lượng choán nước khi lặn 3.076 tấn, tốc độ tối đa khi lặn 25 hải lý/giờ. Vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, cơ số 18 quả, có thể phóng tên lửa chống hạm Club-S. Ảnh: Japan Times
Tàu ngầm Kilo 636 có chiều dài 74 m, rộng 9,9 m, lượng choán nước khi lặn 3.076 tấn, tốc độ tối đa khi lặn 25 hải lý/giờ. Vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, cơ số 18 quả, có thể phóng tên lửa chống hạm Club-S. Ảnh: Japan Times

 

Malaysia: Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đang vận hành 2 tàu ngầm lớp Scorpene nhập khẩu từ Pháp theo hợp đồng trị giá 1,04 tỷ Euro ký kết vào năm 2002. Các tàu ngầm bắt đầu hoạt động trong RMN từ năm 2009. Ảnh: Wikipedia
Malaysia: Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đang vận hành 2 tàu ngầm lớp Scorpene nhập khẩu từ Pháp theo hợp đồng trị giá 1,04 tỷ Euro ký kết vào năm 2002. Các tàu ngầm bắt đầu hoạt động trong RMN từ năm 2009. Ảnh: Wikipedia

 

Tàu ngầm lớp Scorpene có chiều dài 66,4 m, rộng 6,2 m, lượng choán nước khi lặn 1.700 tấn. Tàu được vũ trang 6 ống phóng ngư lôi 533 mm có thể khởi động tên lửa chống hạm Exocet và ngư lôi hạng nặng Black Shark. Ảnh: Flickr
Tàu ngầm lớp Scorpene có chiều dài 66,4 m, rộng 6,2 m, lượng choán nước khi lặn 1.700 tấn. Tàu được vũ trang 6 ống phóng ngư lôi 533 mm có thể khởi động tên lửa chống hạm Exocet và ngư lôi hạng nặng Black Shark. Ảnh: Flickr

 

Indonesia. Hải quân xứ sở vạn đảo đang vận hành 2 tàu ngầm lớp Cakra (Type-209) do Đức chế tạo. Tàu có chiều dài 64,4 m, rộng 6,5 m, lượng choán nước khi lặn 1.800 tấn, 8 ống phóng ngư lôi 533 mm. Ảnh: Hải quân Mỹ
Indonesia. Hải quân xứ sở vạn đảo đang vận hành 2 tàu ngầm lớp Cakra (Type-209) do Đức chế tạo. Tàu có chiều dài 64,4 m, rộng 6,5 m, lượng choán nước khi lặn 1.800 tấn, 8 ống phóng ngư lôi 533 mm. Ảnh: Hải quân Mỹ

 

Năm 2011, Indonesia đã đặt hàng 3 tàu ngầm lớp Chang Bogo (phiên bản Type-209 của Đức sản xuất tại Hàn Quốc). Các tàu ngầm này dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2018. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Năm 2011, Indonesia đã đặt hàng 3 tàu ngầm lớp Chang Bogo (phiên bản Type-209 của Đức sản xuất tại Hàn Quốc). Các tàu ngầm này dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2018. Ảnh: Hải quân Mỹ.

 


Ý kiến bạn đọc