Cấm đường để cưỡng chế nhà nổi, du thuyền hồ Tây

14:59, 23/02/2017
|

Sáng 23/2, lực lượng chức năng quận Tây Hồ cưỡng chế di dời các nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây sau khi các doanh nghiệp nhiều lần chây ì, không tự tháo dỡ.

Sáng 23/2, cơ quan chức năng quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê cưỡng chế, di dời các công trình nổi tại khu vực bến thủy Hồ Tây. Từ 7h, khu vực đường Nguyễn Đình Thi đến đường Thanh Niên bị dựng hàng rào cấm.
Sáng 23/2, cơ quan chức năng quận Tây Hồ, UBND phường Thụy Khuê cưỡng chế, di dời các công trình nổi tại khu vực bến thủy Hồ Tây. Từ 7h, khu vực đường Nguyễn Đình Thi đến đường Thanh Niên bị dựng hàng rào cấm.
Trước đó, UBND quận Tây Hồ ra quyết định yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm, di dời toàn bộ phương tiện thủy kinh doanh sai phép trên hồ Tây. Các công trình vi phạm, xây dựng trái phép từ số 2-10 đường Nguyễn Đình Thi phải tháo dỡ xong trong tháng 2.
Trước đó, UBND quận Tây Hồ ra quyết định yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm, di dời toàn bộ phương tiện thủy kinh doanh sai phép trên hồ Tây. Các công trình vi phạm, xây dựng trái phép từ số 2-10 đường Nguyễn Đình Thi phải tháo dỡ xong trong tháng 2.
8h, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành cưỡng chế du thuyền, nhà hàng Potomac.
8h, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành cưỡng chế du thuyền, nhà hàng Potomac.
Trao đổi với 
Trao đổi với Zing.vn, Trưởng công an phường Thụy Khuê khẳng định việc cưỡng chế diễn ra suôn sẻ, các chủ thuyền, nhà nổi nghiêm chỉnh chấp hành.
Biển quảng cáo của một du thuyền tháo dỡ bằng cần cẩu.
Biển quảng cáo của một du thuyền tháo dỡ bằng cần cẩu.
Công nhân cắt đường điện dẫn vào du thuyền, nhà hàng Potomac để lực lượng cưỡng chế tháo dỡ.
Công nhân cắt đường điện dẫn vào du thuyền, nhà hàng Potomac để lực lượng cưỡng chế tháo dỡ.
Cam duong de cuong che nha noi, du thuyen ho Tay hinh anh 7

Phá dỡ cầu dẫn vào một nhà nổi trên hồ.

Cam duong de cuong che nha noi, du thuyen ho Tay hinh anh 8

Theo quyết định của UBND quận Tây Hồ, các du thuyền, nhà nổi phải được di dời về khu tập kết tại Đầm Bẩy trước ngày 10/3. 

Cam duong de cuong che nha noi, du thuyen ho Tay hinh anh 9

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó ban quản lý hồ Tây, thông tin việc cưỡng chế dự kiến sẽ hoàn thành trong 6 ngày. Trước đó, phường Thụy Khuê từng 2 lần gia hạn tháo dỡ, di chuyển các phương tiện nổi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chây ì.

Cam duong de cuong che nha noi, du thuyen ho Tay hinh anh 10

Do cấm đường Nguyễn Đình Thi để phục vụ cưỡng chế, các phương tiện được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển sang đường Thụy Khuê. Tình trạng tắc đường xảy ra ở một vài điểm giao cắt trên đường Thụy Khuê. 

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc