Sốc hình ảnh dân Trung Quốc ken đặc các khu du lịch dịp Tết

15:08, 31/01/2017
|

Từ Tây Hồ ở Hàng Châu đến Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam, các điểm du lịch nổi tiếng ở quốc gia đông dân nhất thế giới đều ken đặc người trong những ngày Tết Nguyên Đán.

Hôm 29/1, tức mùng 2 Tết Đinh Dậu, dòng người nườm nượp đổ về thắng cảnh Hồ Tây ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trang 163 cho biết thời tiết đẹp nên người đi chơi rất đông, đường đi ven hồ biến thành biển người còn ghe thuyền dưới hồ đi lại tấp nập vẫn không đủ cung ứng. Ảnh: Chinanews.
Hôm 29/1, tức mùng 2 Tết Đinh Dậu, dòng người nườm nượp đổ về thắng cảnh Hồ Tây ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trang 163 cho biết thời tiết đẹp nên người đi chơi rất đông, đường đi ven hồ biến thành biển người còn ghe thuyền dưới hồ đi lại tấp nập vẫn không đủ cung ứng. Ảnh: Chinanews.

 

Theo dữ liệu của Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (CNTA), tính riêng trong ngày đầu năm mới, hơn nửa triệu người đã đến hồ Tây, tăng 22,83% so với năm ngoái. Ảnh: Chinanews.
Theo dữ liệu của Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (CNTA), tính riêng trong ngày đầu năm mới, hơn nửa triệu người đã đến hồ Tây, tăng 22,83% so với năm ngoái. Ảnh: Chinanews.

 

Từ chiều mồng 1 Tết, người dân đã kéo về khu vực Miếu Thành Hoàng - Dự Viên ở Thượng Hải gây nên cảnh tượng đông đúc, chen lấn. Ảnh: 163.
Từ chiều mồng 1 Tết, người dân đã kéo về khu vực Miếu Thành Hoàng - Dự Viên ở Thượng Hải gây nên cảnh tượng đông đúc, chen lấn. Ảnh: 163.

 

Lực lượng an ninh được tăng cường ở mức cao nhất, điều khiển dòng người đi theo một chiều ra vào di tích nhà vườn cổ. Cảnh tượng này dự kiến kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng Giêng. Ảnh: 163.
Lực lượng an ninh được tăng cường ở mức cao nhất, điều khiển dòng người đi theo một chiều ra vào di tích nhà vườn cổ. Cảnh tượng này dự kiến kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng Giêng. Ảnh: 163.

 

Theo Global Times, CNTA ước tính khoảng 343 triệu lượt người đi du lịch trên toàn quốc trong dịp Tết năm nay. Ảnh: 163.
Theo Global Times, CNTA ước tính khoảng 343 triệu lượt người đi du lịch trên toàn quốc trong dịp Tết năm nay. Ảnh: 163.

 

 Người dân du xuân tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, trong ngày đầu năm. CNTA  cho biết chỉ tính riêng mồng 1 Tết, lượng khách du lịch trên toàn Trung Quốc đạt 65,2 triệu người với tổng doanh thu đạt 76 tỷ nhân dân tệ (11,1 tỷ USD). Ảnh: Xinhua.
Người dân du xuân tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, trong ngày đầu năm. CNTA cho biết chỉ tính riêng mồng 1 Tết, lượng khách du lịch trên toàn Trung Quốc đạt 65,2 triệu người với tổng doanh thu đạt 76 tỷ nhân dân tệ (11,1 tỷ USD). Ảnh: Xinhua.

 

Như mọi năm, chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam thu hút rất đông khách đến thăm dịp năm mới. Ảnh: Chinanews.
Như mọi năm, chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam thu hút rất đông khách đến thăm dịp năm mới. Ảnh: Chinanews.

 

Mồng 3 Tết, xe hơi đỗ chật kín trong bãi đỗ xe của khu du lịch núi Phổ Đà, một trong
Mồng 3 Tết, xe hơi đỗ chật kín trong bãi đỗ xe của khu du lịch núi Phổ Đà, một trong "Phật giáo tứ đại danh sơn", ở thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: 163.

 

Du khách phải xếp hàng 2 tiếng mới đến lượt đi cáp treo vượt sông Trường Giang tại thành phố Trùng Khánh. Theo 163, tình trạng này diễn ra trong cả 3 ngày Tết. Ảnh: cqwb.com.
Du khách phải xếp hàng 2 tiếng mới đến lượt đi cáp treo vượt sông Trường Giang tại thành phố Trùng Khánh. Theo 163, tình trạng này diễn ra trong cả 3 ngày Tết. Ảnh: cqwb.com.

(theo Zing)


Ý kiến bạn đọc