Những vũ khí Nga khiến kẻ thù "điên đảo" ở chiến trường Syria

08:20, 11/01/2017
|

(VnMedia) - Không quân Nga đã tiến hành hơn 19.000 cuộc xuất kích và hơn 71.000 cuộc không kích nhằm vào lực lượng khủng bố kể từ khi phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga đã cho biết như vậy trong một tuyên bố được phát đi ngày hôm qua (10/1).

"Các hành động của Không quân chúng ta đã làm thay đổi tiến trình trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở nước Cộng hòa Ả-rập Syria", Tướng Valery Gerasimov cho biết tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Hơn 12.360 mét vuông lãnh thổ và 499 khu dân cư đã được giải phóng khỏi tay lực lượng khủng bố kể từ khi chiến dịch của Không quân Nga được khởi động ở Syria, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cho hay.

Trong qua trình diễn ra chiến dịch, Không quân Nga đã phá hủy hơn 200 mục tiêu cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và 174 cơ sở lọc dầu bị chúng chiếm đóng, ông Gerasimov cho biết. "Điều này cho phép chúng tôi không chỉ phá vỡ hệ thống cung cấp cho các nhóm chiến binh của IS mà còn giúp cướp đi của chúng nguồn thu nhập chính”, Tướng Gerasimov nói thêm.

Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng, tất cả các cuộc không kích của Nga chỉ được thực hiện sau khi thông tin tình báo được xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các dữ liệu từ đội quân trinh sát và từ các máy bay không người lái.

Hôm 6/1 vừa rồi, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã thông báo khởi động tiến trình rút quân mới ở Syria.

Nga đã thực hiện chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria từ ngày 30/9/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar Assad.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua (10/1) nói rằng, Lực lượng Không quân Nga ở Syria đã hoàn thành nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra. "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính mà Chỉ huy tối cao Putin đề ra hồi năm ngoái (2016)", ông Shoigu nói.

"Dù gặp rất nhiều khó khăn và dù cho chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của liên quân quốc tế - một liên quân mà theo tôi là đã làm cho tình hình tồi tệ đi, nhưng không may là chúng tôi đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tình hình đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực, chúng tôi đã triển khai đến đó (Syria) một nhóm tàu sân bay cùng lực lượng không quân mạnh và cả lực lượng cảnh sát quân sự", ông Shoigu cho hay.

Những phát biểu trên được giới chức quân sự Nga đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter khiến Moscow sốc khi tuyên bố thẳng rằng, đóng góp của Nga trên chiến trường Syria “hầu như là con số 0” và rằng gánh nặng trên chiến trường Syria đổ hết lên Mỹ và liên quân.

Phản ứng lại phát biểu trên của ông Carter, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga – ông Gerasimov cho rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu là lực lượng hầu như chẳng có đóng góp ý nghĩa nào cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ông này còn ám chỉ rằng, Mỹ và liên quân “tiếp tay” cho khủng bố. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng đã nhấn mạnh, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chỉ làm tình hình ở Syria thêm tồi tệ đi.

Nga luôn khẳng định rằng, kể từ khi họ can thiệp quân sự vào Syria, lực lượng của nước này đã khiến cho lực lượng khủng bố lao đao.

Không thể phủ nhận một thực tế rằng, chiến dịch của Nga ở Syria đã giúp đảo chiều cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông theo hướng có lợi cho chính quyền của Tổng thống Assad. Đây là điều mà phương Tây không hài lòng bởi họ theo đuổi mục tiêu lật đổ ông Assad.

Dưới đây là những vũ khí Nga đang tung hoành trên chiến trường Syria:

Lực lượng Nga đã giáng những đòn nặng nề vào IS
Lực lượng Nga đã giáng những đòn nặng nề vào IS

 

Không quân Nga bắt đầu tham chiến ở Syria từ tháng 9/2015
Không quân Nga bắt đầu tham chiến ở Syria từ tháng 9/2015

 

Chiến đấu cơ Su-30
Chiến đấu cơ Su-30

 

Chiến đấu cơ Su-33
Chiến đấu cơ Su-33

 

Chiến đấu cơ Su-34
Chiến đấu cơ Su-34

 

Tên lửa hành trình Kalibr
Tên lửa hành trình Kalibr

 

Nga điều cả nhóm tàu sân bay đến tham chiến ở Syria
Nga điều cả nhóm tàu sân bay đến tham chiến ở Syria

 

Nhóm tàu sân bay của Nga đã khiến kẻ thù khiếp hãi
Nhóm tàu sân bay của Nga đã khiến kẻ thù khiếp hãi

 

Nhóm tàu sân bay của Nga đã tiêu diệt hơn 1.000 mục tiêu khủng bố
Nhóm tàu sân bay của Nga đã tiêu diệt hơn 1.000 mục tiêu khủng bố

 

Lực lượng chiến đấu cơ trên tàu sân bay Nga
Lực lượng chiến đấu cơ trên tàu sân bay Nga

 

Trực thăng Ka-52
Trực thăng Ka-52

 

Trực thăng Mi-28N
Trực thăng Mi-28N

 

Chiến hạm mang tên Đô đốc Grigorovich
Chiến hạm mang tên Đô đốc Grigorovich

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc