Nga lại đang ồ ạt đưa vũ khí vào Syria?

07:04, 13/01/2017
|

(VnMedia) - Bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây ra lệnh giảm sự hiện diện quân sự ở Syria, hai quan chức Mỹ vẫn tố cáo Moscow đang làm điều ngược lại.

Các quan chức Mỹ cáo buộc Nga đã triển khai thêm 4 chiếc máy bay tấn công đến căn cứ không quân ven biển ở Syria hồi đầu tuần này. Một quan chức khác cho biết, những chiếc máy bay của Nga đã dừng lại ở Iran để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục bay đến Syria.

“Người Nga nói họ đang rút quân nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho điều đó. Ngược lại, chúng tôi thấy lực lượng mới đang đến”, một quan chức Mỹ tức giận tố cáo.

4 chiếc chiến đấu cơ Su-25 của Nga, được NATO gọi là Frogfoots, đã đến Syria hôm thứ Hai đầu tuần (9/1). Su-25 giống như A-10 của Không lực Mỹ thường được sử dụng cho mục đích hỗ trợ trên không tầm gần. Những chiếc chiến đấu cơ Su-25 đã được củng cố lớp thiết giáp bên ngoài để bảo vệ các phi công khỏi hỏa lực từ dưới mặt đất.

Nga đang điều thêm máy bay tấn công Su-25 đến Syria
Nga đang điều thêm máy bay tấn công Su-25 đến Syria

 

Mỹ tức giận cho rằng, Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria thay vì rút quân đi như thông báo được đưa ra cách đây vài ngày.
Mỹ tức giận cho rằng, Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria thay vì rút quân đi như thông báo được đưa ra cách đây vài ngày.

 

Nga khẳng định, Su-25 được điều đến Syria là trên cơ sở triển khai lực lượng luân phiên
Nga khẳng định, Su-25 được điều đến Syria là trên cơ sở triển khai lực lượng luân phiên

 

Su-25
Su-25

 

Nga đang rút những chiếc chiến đấu cơ Su-24 ra khỏi Syria
Nga đang rút những chiếc chiến đấu cơ Su-24 ra khỏi Syria

 

Nhóm tàu sân bay của Nga cũng là lực lượng đầu tiên được rút đi trong đợt này
Nhóm tàu sân bay của Nga cũng là lực lượng đầu tiên được rút đi trong đợt này

 

Nhóm tàu sân bay của Nga
Nhóm tàu sân bay của Nga

 

Tàu sân bay hạng nặng mang tên Đô đốc Kuznetsov
Tàu sân bay hạng nặng mang tên Đô đốc Kuznetsov

Quân đội Nga hiện đang duy trì khoảng 36 chiến đấu cơ và trực thăng tấn công ở Syria. Con số này không thay đổi trong tháng trước.

Hồi cuối tháng 12, Tổng thống Putin bất ngờ ra lệnh giảm sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria sau khi thông báo thỏa thuận ngừng bắn mới mà Moscow đạt được Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ bị gạt ra khỏi tiến trình này.

Hồi cuối tuần trước, sĩ quan cấp cao hàng đầu của Nga thông báo, tàu sân bay duy nhất của Nga – tàu Đô đốc Kuznetsov đang trên đường trở về căn cứ quê nhà sau một thời gian được triển khai đến tham gia chiến đấu ở Syria.

Bất chấp thông báo trên, giới chức Mỹ cho hay, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov hiện đang tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Libya. Trong hơn hai tháng được triển khai đến Syria, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện hàng chục cuộc không kích. Những chiếc máy bay ném bom tầm xa của Nga cũng đang thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào Syria từ một căn cứ không quân bên ngoài thành phố Mozdok, phía nam Nga.

Nga phản pháo

Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của giới chức Mỹ về việc Moscow vừa tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định, Nga đang thực hiện các biện pháp giảm sự hiện diện quân sự ở Syria theo lệnh của Tổng Tư lệnh tối cao Các Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông Konashenkov chỉ ra rằng, nhóm tàu sân bay của Hạm đội Phương Bắc, trong đó có tàu sân bay hạng nặng mang tên Đô đốc Kuznetsov, cùng hơn 40 máy bay, đã bắt đầu rút đi từ ngày 6/1.

Ngoài ra, 6 chiếc máy bay ném bom Su-24 đầu tiên cũng đã được rút về Nga từ căn cứ Hmeymim ở Latakia, Syria.

Lần rút quân mới nhất sẽ sớm được hoàn tất trong tương lai gần, ông Konashenkov cho hay. Cũng theo ông này, nhóm không quân Nga ở căn cứ Hmeymim hiện tại có thêm 4 chiếc máy bay Su-25 và đây là một phần của hoạt động triển khai luân phiên.

"Như một phần của kế hoạch triển khai máy bay trên cơ sở luân phiên, 4 chiếc máy bay tấn công Su-25 từ Nga được trang bị các hệ thống định vị và phát hiện tối tân đã đến tham gia vào nhóm không quân Nga ở căn cứ Hmeymim", phát ngôn viên Konashenkov cho biết.

Quyết định rút quân ra khỏi Syria lần này được ông Putin đưa ra theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Ông Konashenkov cho rằng, “nỗ lực của một số hãng tin phương Tây trong việc ‘bỏ quên’ một số dữ liệu thực tế và thay vào đó là làm toáng lên về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria không có mục đích gì ngoài việc chơi xấu Nga”.

Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria hồi tháng 9 năm 2015 khi đưa lực lượng vào chiến trường này để tham gia cuộc chiến chống khủng bố theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad. Kể từ đó, Nga đã hai lần tiến hành rút bớt lực lượng quân sự ra khỏi Syria, một lần vào tháng Ba và lần mới nhất vừa được thực hiện cách đây vài ngày.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc