"Mục sở thị" ngoại thất "siêu khủng" của chiến hạm New Jersey

11:43, 13/01/2017
|

(VnMedia) - Chiến hạm USS New Jersey (BB-62) hay còn được gọi là Big J là một trong những tàu chiến khổng lồ lớp Iowa của Mỹ. Nó cũng là con tàu có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ với 19 huân chương và là con tàu thứ hai được đặt tên để vinh danh bang New Jersey (chiếc đầu tiên là BB-16).

Tàu được hạ thủy vào ngày 7/12/1942 ở nhà máy đóng tàu hải quân Philadenphia. Đi vào hoạt động vào ngày 23/5/1943 cũng tại Philadenphia và ngừng hoạt động vào 8/2/1991 ở Long Beach, California. Trong ảnh là con tàu lúc hạ thủy ở Philadenphia.
Tàu được hạ thủy vào ngày 7/12/1942 ở nhà máy đóng tàu hải quân Philadenphia. Đi vào hoạt động vào ngày 23/5/1943 cũng tại Philadenphia và ngừng hoạt động vào 8/2/1991 ở Long Beach, California. Trong ảnh là con tàu lúc hạ thủy ở Philadenphia.
Trong Thế chiến II, con tàu đã tham gia cuộc tấn công vào đảo Guam và quần đảo Okinawa.
Trong Thế chiến II, con tàu đã tham gia cuộc tấn công vào đảo Guam và quần đảo Okinawa.
Sau Thế chiến II, USS New Jersey dự kiến sẽ được đưa vào lưu trữ nhưng được điều động trở lại trong chiến tranh Triều Tiên.
Sau Thế chiến II, USS New Jersey dự kiến sẽ được đưa vào lưu trữ nhưng được điều động trở lại trong chiến tranh Triều Tiên.
Đến năm 1982, USS New Jersey được nâng cấp với tên lửa hành trình và hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong chiến tranh Lebanon giai đoạn 1983-1984.
Đến năm 1982, USS New Jersey được nâng cấp với tên lửa hành trình và hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong chiến tranh Lebanon giai đoạn 1983-1984.
Trong quá trình phục vụ, con tàu được trao tặng nhiều giải thưởng và 19 ngôi sao chiến đấu trong quá trình tham chiến trong Thế chiến II.
Trong quá trình phục vụ, con tàu được trao tặng nhiều giải thưởng và 19 ngôi sao chiến đấu trong quá trình tham chiến trong Thế chiến II.

 


Ý kiến bạn đọc