Máy bay săn ngầm Nga "khóa" mục tiêu ngoạn mục

10:54, 18/01/2017
|

(VnMedia) - Hải quân Nga vừa tiến hành một cuộc tập huấn với máy bay săn ngầm IL-38N. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương, thuộc Quân khu miền Tây đưa ra hôm qua (17/1).

Cuộc tập trận được tiến hành tại một căn cứ quân sự của Nga ở vùng Biển Nhật Bản. Trong cuộc tập trận, máy bay được thực nghiệm khả năng “khóa” tàu ngầm của kẻ thù giả định, xác định mục tiêu bằng hệ thống định vị tối tân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Máy bay săn ngầm IL-38N
Máy bay săn ngầm IL-38N

Mới đây, hồi cuối tháng 12, Hải quân Nga đã tiếp nhận chiếc Il-38N mới mang số hiệu 22 và có tên gọi Victor Potapov, đây là chiếc thứ 8 được nâng cấp và là chiếc thứ 2 theo hợp đồng ký năm 2015 giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tổ hợp hàng không mang tên S.V Ilyushin.

Máy bay IL-38N “Victor Potapov” được thiết kế theo chiếc IL-38 sản xuất năm 1971 – từng thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc và được đặt theo tên Phi công Victor Potapov - Thượng tướng, Tư lệnh Không quân Hải quân Liên Xô/Nga giai đoạn 1988-1994. Từ năm 1967 đến năm 1971, ông là chỉ huy đầu tiên của Trung đoàn 24, trung đoàn máy bay săn ngầm đầu tiên của Không quân hải quân Nga được trang bị máy bay IL-38.

Máy bay IL-38N “Victor Potapov” số hiệu 22 gồm 7 thành viên tổ lái, chiều dài 40m, diện tích cánh 140m2, sải cánh 37,4m; máy bay có tải trọng tối đa 68.000kg, vận tốc tối đa 650km/giờ. Với bán kính hoạt động 7.200km (12 giờ bay tuần tra), máy bay có tốc độ tối đa trên độ cao 6.400m là 722km/giờ, tốc độ tuần tiễu trên độ cao 8.230m là 611km/giờ, tốc độ trong thời gian trực chiến là 400km/giờ và được trang bị các loại ngư lôi, bom chìm RGB...

Trước đó, từ năm 2012 đến năm 2015, Không quân Hải quân Nga đã nhận được sáu chiếc IL-38N (số hiệu 15, 19, 23, 24, 27 và 78).

 


Ý kiến bạn đọc