Hình ảnh đẹp về Tết Hà Nội xưa và nay

16:39, 28/01/2017
|

Cùng nhìn lại hình ảnh Tết Hà Nội xưa và nay để thấy những gì còn mang dấu ấn xưa và những gì đã đổi thay theo thời gian.

Tết Hà Nội xưa và nay có những điểm giống và khác nhau thú vị. Trước kia, ngày Tết là có tiếng pháo nổ ran.
Tết Hà Nội xưa và nay có những điểm giống và khác nhau thú vị. Trước kia, ngày Tết là có tiếng pháo nổ ran.
Sau đêm giao thừa, các con phố ngập xác pháo màu đỏ.
Sau đêm giao thừa, các con phố ngập xác pháo màu đỏ.
Tết xưa đơn giản hơn. Sắm Tết thời bao cấp chủ yếu dựa vào các cửa hàng mậu dịch. Các cửa hàng được
Tết xưa đơn giản hơn. Sắm Tết thời bao cấp chủ yếu dựa vào các cửa hàng mậu dịch. Các cửa hàng được "trang hoàng" các tấm pa-nô, áp phích, trang trí cho có không khí ngày Tết.
Các mặt hàng tết chủ yếu là mứt, rượu. Rượu Tết ngày xưa chỉ có rượu cam, rượu chanh. Xịn nhất là rượu Nàng Hương.
Các mặt hàng tết chủ yếu là mứt, rượu. Rượu Tết ngày xưa chỉ có rượu cam, rượu chanh. Xịn nhất là rượu Nàng Hương.
Một biển thông báo mặt hàng Tết thời xưa.
Một biển thông báo mặt hàng Tết thời xưa.
Bàn đổi tiền lẻ nhộn nhịp người đổi tiền.
Bàn đổi tiền lẻ nhộn nhịp người đổi tiền.
Việc sắm Tết xưa và nay đều không thể thiếu bánh chưng.
Việc sắm Tết xưa và nay đều không thể thiếu bánh chưng.
Truyền thống xin chữ ông đồ ngày Tết vẫn được duy trì từ Tết xưa đến nay.
Truyền thống xin chữ ông đồ ngày Tết vẫn được duy trì từ Tết xưa đến nay.
Tàu xe đi lại cuối năm dù ở thời nào cũng vẫn luôn nhộn nhịp, đông đúc.
Tàu xe đi lại cuối năm dù ở thời nào cũng vẫn luôn nhộn nhịp, đông đúc.
Tết nay, người dân có nhiều địa điểm để sắm tết hơn như siêu thị, trung tâm thương mại... thay vì chỉ có cửa hàng mậu dịch hoặc các chợ quê như xưa. Ảnh: Zing.
Tết nay, người dân có nhiều địa điểm để sắm tết hơn như siêu thị, trung tâm thương mại... thay vì chỉ có cửa hàng mậu dịch hoặc các chợ quê như xưa. Ảnh: Zing.
Hàng Tết phong phú, đa dạng, có cả những mặt hàng ngoại nhập để chọn lựa.
Hàng Tết phong phú, đa dạng, có cả những mặt hàng ngoại nhập để chọn lựa.
Tết xưa có pháo, tết nay chỉ có pháo hoa.
Tết xưa có pháo, tết nay chỉ có pháo hoa.
Tết xưa là về với gia đình, làng mạc. Tết nay nhiều người dân chọn đi du lịch để thay đổi không khí.
Tết xưa là về với gia đình, làng mạc. Tết nay nhiều người dân chọn đi du lịch để thay đổi không khí.

Theo Kiến Thức


Ý kiến bạn đọc