Choáng quân đội Nga nhận 3.000 vũ khí thiện chiến năm 2016

12:27, 02/01/2017
|

(VnMedia) - Quân đội Nga đã tiếp nhận khoảng 3.000 loại vũ khí hạng nặng hiện đại mới trong năm 2016, Tư lệnh Lục quân Nga – Tướng Oleg Salyukov cho biết.

"Khoảng 3.000 vũ khí, đạn dược hiện đại hạng nặng, trong đó có 500 phương tiện bọc thép, 800 tên lửa và pháo binh cùng 700 vũ khí hạng nặng cũng như vũ khí hỗ trợ đã được bàn giao cho Quân đội Nga năm 2016", ông Salyukov cho hay đồng thời nói thêm rằng các lực lượng xe tăng hiện cũng đã được trang bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết cho hoạt động của họ.

Xe tăng T-72B3 được nâng cấp hiện đang được đưa đến cho quân đội Nga. Loại xe tăng này tương tự như các phiên bản hiện đại của nước ngoài về đặc tính hoạt động nhưng lại vượt trội hơn về mặt tỉ suất giữa hiệu quả và chi phí, vị tướng Nga cho hay.

"Như một phần của chương trình phát triển xe tăng Armata, các cuộc thử nghiệm xe tăng T-14 thế hệ mới đang tiếp tục được thúc đẩy. Công tác tăng cường hỏa lực và hệ thống điều khiển chỉ huy của phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-2 với việc lắp đặt thêm khoang chiến đấu Berezhok sắp được hoàn tất”, ông Salyukov cho biết thêm.

"Đồng thời, Nga cũng đang xúc tiến tiếp tục triển khai thử nghiệm phương tiện bộ binh đầy triển vọng B-11 Kurganets-25 với nhiều đặc điểm được nâng cấp," Tư lệnh Lục quân Nga tiết lộ.

Dưới đây là hình ảnh một số vũ khí thiện chiến mà quân đội Nga tiếp nhận trong năm nay:

Quân đội Nga tiếp nhận khoảng 3.000 vũ khí mới trong năm 2016
Quân đội Nga tiếp nhận khoảng 3.000 vũ khí mới trong năm 2016

 

Xe tăng T-72B3
Xe tăng T-72B3

 

Xe tăng Armata
Xe tăng Armata

 

Phương tiện bộ binh chiến đấu BMP-2
Phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-2

 

Phương tiện bộ binh đầy triển vọng B-11 Kurganets-25
Phương tiện bộ binh đầy triển vọng B-11 Kurganets-25

Kiệt Linh (theo Itar-Tass)


Ý kiến bạn đọc