Cận cảnh "siêu xe" tiền tỷ dọn rác ở Hà Nội

09:48, 01/01/2017
|

12 chiếc siêu xe dọn rác ở Hà Nội được nhập khẩu từ Đức có trị giá lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Đây là những chiếc siêu xe dọn rác hiện đại, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, 1 xe có thể thay thế hàng chục công nhân môi trường và có thể quét được hơn 3ha mặt đường/ca làm việc.
Đây là những chiếc siêu xe dọn rác hiện đại, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, 1 xe có thể thay thế hàng chục công nhân môi trường và có thể quét được hơn 3ha mặt đường/ca làm việc.

 

So với các máy hút bụi thủ công như hiện nay, điểm ấn tượng của dàn siêu xe gom rác tiền tỷ chính là hệ thống phun nước dập bụi hoàn toàn thay vì hệ thống lọc khí bụi thông tường.
So với các máy hút bụi thủ công như hiện nay, điểm ấn tượng của dàn siêu xe gom rác tiền tỷ chính là hệ thống phun nước dập bụi hoàn toàn thay vì hệ thống lọc khí bụi thông tường.

 

Được ví như cánh tay khổng lồ khi hiệu quả làm việc của những chiếc xe này trong 1 giờ bằng công sức làm việc của 10 người làm việc trong 1 ngày.
Được ví như cánh tay khổng lồ khi hiệu quả làm việc của những chiếc xe này trong 1 giờ bằng công sức làm việc của 10 người làm việc trong 1 ngày.

 

Thiết kế của xe khá ấn tượng với hai chiếc chổi quét đường nằm ở phía trước khá linh hoạt, có thể thu vào hay đưa ra thùy theo bề rộng mặt đường.
Thiết kế của xe khá ấn tượng với hai chiếc chổi quét đường nằm ở phía trước khá linh hoạt, có thể thu vào hay đưa ra thùy theo bề rộng mặt đường.

 

Thiết kế của xe khá ấn tượng với hai chiếc chổi quét đường nằm ở phía trước khá linh hoạt, có thể thu vào hay đưa ra thùy theo bề rộng mặt đường.
Thiết kế của xe khá ấn tượng với hai chiếc chổi quét đường nằm ở phía trước khá linh hoạt, có thể thu vào hay đưa ra thùy theo bề rộng mặt đường.

 

Hiện 12 chiếc xe rọn rác đặc biệt hoạt động tại 4 quận trung tâm thành phố là Đống Đa, Ba Nình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.
Hiện 12 chiếc xe rọn rác đặc biệt hoạt động tại 4 quận trung tâm thành phố là Đống Đa, Ba Nình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.

Theo Kiến thức 


Ý kiến bạn đọc