Sài Gòn khác lạ trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ

21:16, 12/12/2016
|

Trong những ngày qua, bầu trời TP.HCM trở nên u ám, những cơn mưa rả rích kéo dài khiến nhịp sống của người dân có những thay đổi đáng kể.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực Nam bộ nên trong những ngày qua TP.HCM chìm trong màn sương mù, bầu trời u ám từ sáng đến chiều tối.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực Nam bộ nên trong những ngày qua TP.HCM chìm trong màn sương mù, bầu trời u ám từ sáng đến chiều tối.
Kèm theo đó là cơn mưa rả rích kéo dài.
Kèm theo đó là cơn mưa rả rích kéo dài.
Công việc, cuộc sống bị ảnh hưởng nhưng người dân Sài Gòn luôn chuẩn bị cho những thời điểm thời tiết như thế này.
Công việc, cuộc sống bị ảnh hưởng nhưng người dân Sài Gòn luôn chuẩn bị cho những thời điểm thời tiết như thế này.
Trên các tuyến đường nhiều điểm bán áo mưa luôn trưng hàng  suốt cả ngày.
Trên các tuyến đường nhiều điểm bán áo mưa luôn trưng hàng  suốt cả ngày.
Mưa gió kéo dài nhiều người chọn phương tiện xe buýt để đi lại, phần lớn đều mặc áo khoác ngoài, đứng co ro vào sáng sớm khi thời tiết khá lạnh.
Mưa gió kéo dài nhiều người chọn phương tiện xe buýt để đi lại, phần lớn đều mặc áo khoác ngoài, đứng co ro vào sáng sớm khi thời tiết khá lạnh.
Tài xế xe ôm đậu xe trên vỉa hè đường út Tịch, quận Tân Bình mặc áo khoác ngủ ngay trên xe. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại TP.HCM trong ngày 12/12 từ 22-25 độ. 
Tài xế xe ôm đậu xe trên vỉa hè đường út Tịch, quận Tân Bình mặc áo khoác ngủ ngay trên xe. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại TP.HCM trong ngày 12/12 từ 22-25 độ.
Tài xế xích lô cũng căng bạt ngủ bên đường Hàm Nghi, quận 1.
Tài xế xích lô cũng căng bạt ngủ bên đường Hàm Nghi, quận 1.
Hai cậu bé sống lang thang trước đây từng ăn ngủ dưới cầu Mống, quận 1 nay qua đêm với chiếc chăn, những chiếc áo khoác tại bến xe buýt trướcThương xá Tax trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. 
Hai cậu bé sống lang thang trước đây từng ăn ngủ dưới cầu Mống, quận 1 nay qua đêm với chiếc chăn, những chiếc áo khoác tại bến xe buýt trướcThương xá Tax trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Tuy mưa không lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến việc mưu sinh của nhiều lao động nghèo. Phần lớn những người làm nghề bán hàng rong đều phải vừa che, bọc hàng hóa của mình vừa bán hàng trên đường phố.
Tuy mưa không lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến việc mưu sinh của nhiều lao động nghèo. Phần lớn những người làm nghề bán hàng rong đều phải vừa che, bọc hàng hóa của mình vừa bán hàng trên đường phố.
Bà Trần Thị An (quê Bình Thuận) cho biết mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng đến trưa nên bà phải chuẩn bị những bọc nilon lớn bọc lại ve chai khi mua được. 
Bà Trần Thị An (quê Bình Thuận) cho biết mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng đến trưa nên bà phải chuẩn bị những bọc nilon lớn bọc lại ve chai khi mua được.
Cơn mưa rả rích không lớn nhưng cũng khiến cụ Sáu (ngụ quận 11) ngồi bán rau buồn rầu vì ế khách tại giao lộ Hàm Nghi-Pasteur, quận 1.
Cơn mưa rả rích không lớn nhưng cũng khiến cụ Sáu (ngụ quận 11) ngồi bán rau buồn rầu vì ế khách tại giao lộ Hàm Nghi-Pasteur, quận 1. "Thà mưa lớn vào ngồi trú nhưng cứ dầm dề như thế này cụ cũng phải ngồi bán cho hết hàng mới về nhưng chẳng thấy ai mua", bà cụ 82 tuổi than.
Một người bán vé số bên đường Nguyễn Hữu Cảnh phải che hàng của mình để không bị nước mưa làm hỏng.
Một người bán vé số bên đường Nguyễn Hữu Cảnh phải che hàng của mình để không bị nước mưa làm hỏng.
Hai người phụ nữ vừa mang áo mưa, ô vừa chờ khách mua nước trong công viên 30-4, quận 1.
Hai người phụ nữ vừa mang áo mưa, ô vừa chờ khách mua nước trong công viên 30-4, quận 1.
Mưa không lớn nên tại các điểm du lịch ở trung tâm thành phố khách tham quan vẫn khá đông, họ mang áo mưa di chuyển để không bỏ lỡ quỹ thời gian ở Sài Gòn.
Mưa không lớn nên tại các điểm du lịch ở trung tâm thành phố khách tham quan vẫn khá đông, họ mang áo mưa di chuyển để không bỏ lỡ quỹ thời gian ở Sài Gòn.
Nhóm khách mang theo mỗi người một chiếc ô chụp hình trước nhà thờ Đức Bà.
Nhóm khách mang theo mỗi người một chiếc ô chụp hình trước nhà thờ Đức Bà.
Bốn cô gái chung một chiếc ô dạo bộ trên Quảng trường Công xã Paris, quận 1.
Bốn cô gái chung một chiếc ô dạo bộ trên Quảng trường Công xã Paris, quận 1.
Hai nữ du khách Thái Lan thích thú dạo bước trước bưu điện thành phố giữa trời mưa nhẹ hạt.
Hai nữ du khách Thái Lan thích thú dạo bước trước bưu điện thành phố giữa trời mưa nhẹ hạt.
Cặp cô dâu-chú rể cùng thợ chụp ảnh say sưa tạo dáng, chụp hình giữa trời mưa trước nhà thờ Đức Bà.
Cặp cô dâu-chú rể cùng thợ chụp ảnh say sưa tạo dáng, chụp hình giữa trời mưa trước nhà thờ Đức Bà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vào 7h sáng 12/12 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre khoảng 300km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1h ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Sóc Trăng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Đến 7h ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. 

Ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi cao hơn 200 mm) và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Từ đêm nay (12/12), khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Sóc Trăng có gió giật mạnh cấp 6-7.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc