Những vũ khí Nga "làm mưa làm gió" trên chiến trường Syria

07:06, 22/12/2016
|

(VnMedia) - Nga đã tung một dàn vũ khí hiện đại, thiện chiến vào chiến trường Syria, điều này giúp cho chiến dịch can thiệp quân sự của họ trở nên hiệu quả.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Syria hồi tháng 9 năm 2015, lực lượng của Nga đã thực hiện 30.000 lần xuất kích, xóa sổ 62.000 tên khủng bố ở Syria, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Phó Tư lệnh thứ nhất Không quân Nga – ông Pavel Kurachenko cho biết.

"Tính đến ngày 20/12/2016, Không quân Nga đã thực hiện hơn 30.000 cuộc xuất kích và đã tiêu diệt hơn 62.000 mục tiêu quân sự”, ông Kurachenko đã thông báo như vậy tại một hội nghị của hội đồng các chuyên gia về vấn đề không quân.

Chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Syria được phát động nhằm hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và nó được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad, phía Moscow cho hay.

Sau khi giành những chiến thắng nhất định trên chiến trường Syria, ngày 14/3/2016, Tổng thống Nga đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng quân sự Nga ra khỏi Syria. Tuy nhiên, Nga vẫn để lại một lực lượng đáng gờm ở chiến trường này, đủ sức giúp đồng minh của họ tiếp tục duy trì thế chiến thắng hiện nay.

Dưới đây là những vũ khí Nga tung vào Syria và đang "làm mưa làm gió" trên chiến trường này:

Hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển di động K-300P Bastion-P của Nga bắn một quả tên lửa Onix vào mục tiêu là kho vũ khí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria
Hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển di động K-300P Bastion-P của Nga bắn một quả tên lửa Onix vào mục tiêu là kho vũ khí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria

 

Một chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 cất cánh từ tàu sân bay mang tên Đô đô Kuznetsov đi tấn công các mục tiêu của IS ở Syria.
Một chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 cất cánh từ tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov đi tấn công các mục tiêu của IS ở Syria.

 

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich bắn một tên lửa hành trình Kalibr vào chiến trường Syria. Mục tiêu là các nhà máy đạn dược, kho vũ khí, nhiên liệu và các trung tâm huấn luyện.
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich bắn một tên lửa hành trình Kalibr vào chiến trường Syria. Mục tiêu là các nhà máy đạn dược, kho vũ khí, nhiên liệu và các trung tâm huấn luyện.

 

Trực thăng Nga và tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Syria
Trực thăng Nga và tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Syria

 

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich bắn một tên lửa hành trình Kalibr
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich bắn một tên lửa hành trình Kalibr

 

Một chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Một chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

 

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov – lần đầu tiên tham chiến ở bên ngoài và đó là nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Syria
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov lần đầu tiên tham chiến ở bên ngoài và đó là nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Syria

 

Chiến đầu cơ Sukhoi Su-33
Chiến đầu cơ Sukhoi Su-33

 

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria

 

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich ở Syria
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich ở Syria


Kiệt Linh (theo Itar Tass)

 

 


Ý kiến bạn đọc