Loạt vũ khí khiến Kim Jong Un "lạnh gáy"

16:38, 19/12/2016
|

(VnMedia) - Hàn Quốc được cho là sẽ trang bị cho phi đội chiến đấu cơ hùng hậu F-16 của họ những tên lửa và bom, có khả năng tấn công các mục tiêu ngầm dưới lòng đất của Triều Tiên cũng như hạ gục các máy bay trong tầm từ 50 đến 180km. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến chính quyền của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un không khỏi lo ngại.

Theo hãng tin Yonhap, những chiếc phi cơ chiến đấu F-16 của họ sẽ được trang bị bom tấn công trực diện phối hợp GBU-31JDAM của Mỹ có khả năng phá hủy các cơ sở ngầm dưới lòng đất. Cùng với đó, F-16 cũng sẽ được trang bị các tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, giúp chúng có thể hạ gục các máy bay khác ở tầm từ 50 đến 180km.
Theo hãng tin Yonhap, những chiếc phi cơ chiến đấu F-16 của họ sẽ được trang bị bom tấn công trực diện phối hợp GBU-31JDAM của Mỹ có khả năng phá hủy các cơ sở ngầm dưới lòng đất. Cùng với đó, F-16 cũng sẽ được trang bị các tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, giúp chúng có thể hạ gục các máy bay khác ở tầm từ 50 đến 180km.

 

Dự án nâng cấp chiến đấu cơ F-16 ra được đưa ra vào tháng 11 năm 2009 khi giới chức Hàn Quốc ký một thỏa thuận với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ về việc nâng cấp những chiếc máy bay chiến đấu hàng đầu của họ.
Dự án nâng cấp chiến đấu cơ F-16 ra được đưa ra vào tháng 11 năm 2009 khi giới chức Hàn Quốc ký một thỏa thuận với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ về việc nâng cấp những chiếc máy bay chiến đấu hàng đầu của họ.

 

 Có tất cả 30 chiếc chiến đấu cơ được cho là đã được nâng cấp kể từ tháng 10/2013 đến nay.
Có tất cả 30 chiếc chiến đấu cơ được cho là đã được nâng cấp kể từ tháng 10/2013 đến nay.

 

Hôm 12/12 vừa rồi, Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Seoul sau khi Hàn Quốc và Mỹ thực hiện một cuộc tập trận không quân trung kéo dài đến ngày 5/12.
Hôm 12/12 vừa rồi, Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Seoul sau khi Hàn Quốc và Mỹ thực hiện một cuộc tập trận không quân trung kéo dài đến ngày 5/12.

 

Tình hình bán đảo Triều Tiên đang leo thang cao độ sau khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Năm nay là năm ghi nhận Triều Tiên xác lập kỷ lục về số lượng các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng, Bình Nhưỡng đã thực hiện 17 vụ phóng tên lửa đạn đạo, bắn đi 30 loại tên lửa, rocket khác nhau và tiến hành 2 vụ thử hạt nhân, trong đó có vụ thử mới nhất và mạnh nhất hôm 9/9.
Tình hình bán đảo Triều Tiên đang leo thang cao độ sau khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Năm nay là năm ghi nhận Triều Tiên xác lập kỷ lục về số lượng các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng, Bình Nhưỡng đã thực hiện 17 vụ phóng tên lửa đạn đạo, bắn đi 30 loại tên lửa, rocket khác nhau và tiến hành 2 vụ thử hạt nhân, trong đó có vụ thử mới nhất và mạnh nhất hôm 9/9.

 

Năm nay cũng là năm ghi nhận Hàn Quốc có những phản ứng mạnh mẽ chưa từng có với nước láng giềng Triều Tiên.
Năm nay cũng là năm ghi nhận Hàn Quốc có những phản ứng mạnh mẽ chưa từng có với nước láng giềng Triều Tiên.

 

Trước đó, Seoul từng tuyên bố đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất và đe dọa sẽ biến Bình Nhưỡng thành “đống tro tàn”.
Trước đó, Seoul từng tuyên bố đã sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất và đe dọa sẽ biến Bình Nhưỡng thành “đống tro tàn”.

 

Chưa dừng lại ở đó, Hàn Quốc đang lên kế hoạch mua thêm hàng chục vũ khí thiện chiến hàng đầu của siêu cường Mỹ cũng là cường quốc quân sự số 1 thế giới để đối phó với Bình Nhưỡng.
Chưa dừng lại ở đó, Hàn Quốc đang lên kế hoạch mua thêm hàng chục vũ khí thiện chiến hàng đầu của siêu cường Mỹ cũng là cường quốc quân sự số 1 thế giới để đối phó với Bình Nhưỡng.

 

Kiệt Linh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc