Khai quật hai mộ cổ gần 2.000 năm ở Quảng Ninh

11:23, 03/12/2016
|
Hai ngôi mộ cổ vừa phát hiện tại Quảng Ninh được nhà chức trách nhận định có niên đại 1.800 - 2.000 năm.
 

 

Bảo tàng Quảng Ninh đang phối hợp với các chuyên gia thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội khai quật 2 ngôi mộ cổ vừa được phát hiện tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).
Bảo tàng Quảng Ninh đang phối hợp với các chuyên gia thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội khai quật 2 ngôi mộ cổ vừa được phát hiện tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).
Trước đó, ngày 16/11, trong lúc đào móng xây dựng bờ kè cổng trường mầm non Sao Mai, phường Mạo Khê, đơn vị thi công phát hiện 2 ngôi mộ bằng gạch có kiến trúc mái vòm, phía trong có những ngách hang vòm.
Trước đó, ngày 16/11, trong lúc đào móng xây dựng bờ kè cổng trường mầm non Sao Mai, phường Mạo Khê, đơn vị thi công phát hiện 2 ngôi mộ bằng gạch có kiến trúc mái vòm, phía trong có những ngách hang vòm.
Hai ngôi mộ nằm sâu khoảng 2m dưới lòng đất. Ngôi thứ nhất nằm trước cổng trường mầm non Sao Mai, ngôi mộ thứ hai cách đó hơn 20 m. Phía trong ngôi mộ có khá nhiều mảnh chậu gốm có hoa văn đã bị vỡ.
Hai ngôi mộ nằm sâu khoảng 2m dưới lòng đất. Ngôi thứ nhất nằm trước cổng trường mầm non Sao Mai, ngôi mộ thứ hai cách đó hơn 20 m. Phía trong ngôi mộ có khá nhiều mảnh chậu gốm có hoa văn đã bị vỡ.
 

 

Việc đào móng công trình nhà trẻ phải dừng lại để bàn giao cho các cơ quan nghiên cứu, khai quật khảo cổ.
Việc đào móng công trình nhà trẻ phải dừng lại để bàn giao cho các cơ quan nghiên cứu, khai quật khảo cổ.
 

 

Cuối tháng 11, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với các chuyên gia thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tiến hành khai quật 2 ngôi mộ này.
Cuối tháng 11, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với các chuyên gia thuộc Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tiến hành khai quật 2 ngôi mộ này.
 

 

Mộ cổ được xây bằng gạch rất khít nhau, những viên gạch còn khá chắc chắn.
Mộ cổ được xây bằng gạch rất khít nhau, những viên gạch còn khá chắc chắn.
 

 

Do thời gian, một phần nóc ngôi mộ thứ nhất bị vỡ.
Do thời gian, một phần nóc ngôi mộ thứ nhất bị vỡ.

 

Vỏ bao, vôi trắng ở bên ngoài rơi vào bên trong mộ.
Vỏ bao, vôi trắng ở bên ngoài rơi vào bên trong mộ.
 

 

Những viên gạch của ngôi mộ cổ thứ hai nằm ngồn ngang cách ngôi mộ cổ thứ nhất hơn 20m. Ngôi mộ này nằm dưới bờ tường của trường mầm non Sao Mai. Trao đổi với Vnexpress, ông Kiều Đinh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết theo nhận định ban đầu, những ngôi mộ này thuộc thời Đông Hán, có niên đại 1.800 - 2.000 năm. “Chúng tôi đang khai quật ở bề mặt chưa đụng chạm vào bên trong. Thời gian khai quật còn phải căn cứ vào hiện trường, tối thiểu cũng phải một tháng”, ông Sơn thông tin.
Những viên gạch của ngôi mộ cổ thứ hai nằm ngồn ngang cách ngôi mộ cổ thứ nhất hơn 20m. Ngôi mộ này nằm dưới bờ tường của trường mầm non Sao Mai. Trao đổi với Vnexpress, ông Kiều Đinh Sơn, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, cho biết theo nhận định ban đầu, những ngôi mộ này thuộc thời Đông Hán, có niên đại 1.800 - 2.000 năm. “Chúng tôi đang khai quật ở bề mặt chưa đụng chạm vào bên trong. Thời gian khai quật còn phải căn cứ vào hiện trường, tối thiểu cũng phải một tháng”, ông Sơn thông tin.
Máy xúc được điều động cào đất bề mặt và khu vực xung quanh.
Máy xúc được điều động cào đất bề mặt và khu vực xung quanh.
 

(Theo Vnexpress)

 


Ý kiến bạn đọc