Hiện trường vụ dùng súng cướp ngân hàng 700 triệu đồng

09:49, 07/12/2016
|

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận việc thanh niên sử dụng súng bắn bi uy hiếp nhân viên ngân hàng là rất nghiêm trọng. Hàng chục cảnh sát đang truy tìm kẻ tình nghi.

Khuya 6/12, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi có liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều cùng ngày.             
Khuya 6/12, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi có liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào chiều cùng ngày.   
Vị này cho biết nghi phạm khoảng 30 tuổi. Theo lời khai của nhân chứng thì trước lúc gây án, nam thanh niên này đi xe máy đến gần hiện trường. Lợi dụng cuối buổi chiều, lượng khách đến ngân hàng ít, anh ta bịt mặt đi vào bên trong.
Vị này cho biết nghi phạm khoảng 30 tuổi. Theo lời khai của nhân chứng thì trước lúc gây án, nam thanh niên này đi xe máy đến gần hiện trường. Lợi dụng cuối buổi chiều, lượng khách đến ngân hàng ít, anh ta bịt mặt đi vào bên trong.
Sau đó, nghi phạm dí súng bắn bi vào bảo vệ và khống chế nhân viên cướp đi khoảng 700 triệu đồng. 
Sau đó, nghi phạm dí súng bắn bi vào bảo vệ và khống chế nhân viên cướp đi khoảng 700 triệu đồng. "Hung khí mà nghi phạm sử dụng không phải súng quân dụng. Đây là súng bắn đạn bi kích nổ bằng gas", đại tá Sơn cho hay.
Gây án xong, anh ta lên xe máy bỏ chạy. Một người dân phát hiện sự việc đuổi theo truy bắt nhưng không thành.
Gây án xong, anh ta lên xe máy bỏ chạy. Một người dân phát hiện sự việc đuổi theo truy bắt nhưng không thành.
Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai của các nhân chứng.
Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai của các nhân chứng.
Theo quan sát của phóng viên, đến 21h30 cảnh sát đã cơ bản giải tỏa hiện trường. Việc lấy lời khai ban đầu đối với những người có liên quan cũng đã hoàn tất.
Theo quan sát của phóng viên, đến 21h30 cảnh sát đã cơ bản giải tỏa hiện trường. Việc lấy lời khai ban đầu đối với những người có liên quan cũng đã hoàn tất.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc