Trấn Thành rơi nước mắt trước giọng hát tựa 'bản sao Khánh Ly'

06:47, 21/11/2016
|

(VnMedia) - Trong tập 3 gameshow "Giọng ải giọng ai", chàng trai Nguyễn Duy Thuận đã khiến cả trường quay nổi da gà, còn giám khảo Trấn Thành rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc Lệ Đá đầy cảm xúc, với chất giọng liêu trai giống với giọng hát của nữ danh ca Khánh Ly.

Cuối tuần qua, tập 3 chương trình Giọng Ải Giọng Ai vừa lên sóng trên kênh HTV7 với sự xuất hiện của hai cặp đôi Trấn Thành – Thu Trang và Trường Giang - Ốc Thanh Vân.

Cuối tuần qua, tập 3 chương trình Giọng Ải Giọng Ai vừa lên sóng trên kênh HTV7 với sự xuất hiện của hai cặp đôi Trấn Thành – Thu Trang và Trường Giang - Ốc Thanh Vân. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của cặp đôi ca sĩ Bích Phương và Quốc Thiên với vai trò khách mời đặc biệt. Họ sẽ kết hợp với 2 đội Trấn Thành – Thu Trang và Trường Giang - Ốc Thanh Vân để cùng nhau đưa ra những suy luận tìm ra đâu là giọng hát hay còn đâu là “thảm họa” âm nhạc trong số 7 thí sinh. 

Anh thợ làm bánh Nguyễn Duy Thuận thể hiện ca khúc Lệ Đá đầy cảm xúc với chất giọng giống với giọng hát của nữ danh ca Khánh Ly khiến các nghệ sỹ đội chơi không kiềm nén được cảm xúc, đặc biệt là Trấn Thành. Anh đã rơi nước mắt khi lắng nghe thí sinh này biểu diễn.

Ở vòng đầu tiên có tên gọi Hóa thân, hai đội chơi phải theo dõi những đoạn clip có khẩu hình miệng của 7 thí sinh để đoán xem ai là người hát hay, ai là người hát dở. Sau một hồi phán đoán, suy luận, đội Trường Giang chọn giọng ca bí ẩn số 1 (anh thợ làm bánh Nguyễn Duy Thuận) là người hát không hay, còn đội Trấn Thành chọn giọng ca bí ẩn số 6 (Minh Hùng).

Tuy nhiên, đội Trường Giang đã có chọn lựa sai lầm khi chọn giọng ca bí ẩn số 1 là người hát không hay. Bởi vừa cất giọng, Duy Thuận đã khiến các nghệ sỹ đội chơi không kiềm nén được cảm xúc khi thể hiện ca khúc Lệ Đá đầy cảm xúc với chất giọng giống với giọng hát liêu trai của nữ danh ca Khánh Ly. Đặc biệt là Trấn Thành, anh đã rơi nước mắt khi lắng nghe thí sinh này biểu diễn.

Trấn Thành chia sẻ rằng ai không hiểu thì tưởng anh giả tạo nhưng thực sự anh rất là dễ rung cảm với những điều đẹp đẽ. Anh lý giải: “Tại sao Thành khóc, tại vì lúc mà bạn hát, thần thái, cách mà bạn đưa đầu, rung cái micro, cách ngân, tất cả những tiểu tiết đó bạn để ý của cô Khánh Ly. Bạn phải yêu người đó lắm, mê người đó lắm, bạn mới quyện mình tưởng mình là người ta thì bạn mới hát được như vậy”.
Trấn Thành chia sẻ rằng ai không hiểu thì tưởng anh giả tạo nhưng thực sự anh rất là dễ rung cảm với những điều đẹp đẽ. Anh lý giải: “Tại sao Thành khóc, tại vì lúc mà bạn hát, thần thái, cách mà bạn đưa đầu, rung cái micro, cách ngân, tất cả những tiểu tiết đó bạn để ý của cô Khánh Ly. Bạn phải yêu người đó lắm, mê người đó lắm, bạn mới quyện mình tưởng mình là người ta thì bạn mới hát được như vậy”.
Thế nhưng, Duy Thuận chia sẻ, dù hát giống Khánh Ly nhưng giọng ca anh ngưỡng mộ và nghe nhiều nhất lại là nữ danh ca Thái Thanh.
Thế nhưng, Duy Thuận chia sẻ, dù hát giống Khánh Ly nhưng giọng ca anh ngưỡng mộ và nghe nhiều nhất lại là nữ danh ca Thái Thanh.
Trong khi đó, đội Trấn Thành đã 'trúng phóc' khi chọn đúng giọng ca bí ẩn số 6 là người hát dở. Thể hiện bản hit Nắng ấm xa dần của Sơn Tùng M-TP, anh chàng khiến các nghệ sĩ cười lăn cười bò với giọng hát “thảm họa” cùng phong cách trình diễn hài hước, vui nhộn.
Trong khi đó, đội Trấn Thành đã 'trúng phóc' khi chọn đúng giọng ca bí ẩn số 6 là người hát dở. Thể hiện bản hit Nắng ấm xa dần của Sơn Tùng M-TP, anh chàng khiến các nghệ sĩ cười lăn cười bò với giọng hát “thảm họa” cùng phong cách trình diễn hài hước, vui nhộn.
Anh tên thật là Minh Hùng, thích hát nhưng đam mê bộ môn hài kịch và thần tượng nhất là nghệ sỹ Trường Giang.
Anh tên thật là Minh Hùng, thích hát nhưng đam mê bộ môn hài kịch và thần tượng nhất là nghệ sỹ Trường Giang.

Ở vòng 2 - Siêu diễn,dựa vào cách các thí sinh trình diễn nhép lại một ca khúc, hai đội chơi sẽ tiếp tục dự đoán trong số 5 thí sinh còn lại thì thí sinh nào hát không hay.
Ở vòng 2 - Siêu diễn,dựa vào cách các thí sinh trình diễn nhép lại một ca khúc, hai đội chơi sẽ tiếp tục dự đoán trong số 5 thí sinh còn lại thì thí sinh nào hát không hay.
Với ngoại hình cao bồi, giọng ca bí ẩn số 3 khiến các nghệ sỹ hai đội chơi tò mò. Trường Giang cho rằng thí sinh này sẽ có chất giọng ấm. Quốc Thiên tinh ý thấy khẩu hình phát âm của thí sinh này trong video nên dự đoán người này chắc là sẽ phát ra những âm thanh hay. Thu Trang cho rằng chú này là nhạc công biết đánh trống nhưng không biết hát. Còn với Trấn Thành, xét về kỹ thuật thì anh cho rằng người biết đánh trống là người biết đánh trống lãng, hát không biểu lộ cảm xúc nhiều nên ngoài đời hát cũng không biểu đạt cảm xúc nhiều, không ướt át, lãng mạn.

Với ngoại hình cao bồi, giọng ca bí ẩn số 3 khiến các nghệ sỹ hai đội chơi tò mò. Trường Giang cho rằng thí sinh này sẽ có chất giọng ấm. Quốc Thiên tinh ý thấy khẩu hình phát âm của thí sinh này trong video nên dự đoán người này chắc là sẽ phát ra những âm thanh hay.

Thu Trang cho rằng chú này là nhạc công biết đánh trống nhưng không biết hát. Còn với Trấn Thành, xét về kỹ thuật thì anh cho rằng người biết đánh trống là người biết đánh trống lãng, hát không biểu lộ cảm xúc nhiều nên ngoài đời hát cũng không biểu đạt cảm xúc nhiều, không ướt át, lãng mạn.

Ở vòng này, đội của Trấn Thành lựa chọn nhầm giọng hát không hay ở vị trí số 3 (chú Vũ Quang Vĩnh). Giọng ca trung niên này đã thể hiện cực hay ca khúc Say tình bằ
Ở vòng này, đội của Trấn Thành lựa chọn nhầm giọng hát không hay ở vị trí số 3 (chú Vũ Quang Vĩnh). Tuy nhiên, giọng ca trung niên này đã thể hiện cực hay ca khúc Say tình bằng tiếng Pháp khiến hai đội chơi vô cùng phấn khích. Thậm chí, giọng ca bí ẩn số 3 còn được đánh giá là “Một tay trống cừ khôi, có giọng hát hay nhất Sài Gòn”.
Ngược lại, đội Trường Giang - Ốc Thanh Vân – Quốc Thiên đã chọn đúng giọng ca hát không hay ở vị trí số 5 qua ca khúc Thương một người dưng.
Ngược lại, đội Trường Giang - Ốc Thanh Vân – Quốc Thiên đã chọn đúng giọng ca hát không hay ở vị trí số 5 qua ca khúc Thương một người dưng.

 

Ở vòng 3 - Lộ Diện, sau màn hỏi đáp trong vòng 30 giây, đội Trấn Thành – Thu Trang – Bích Phương chọn giọng ca bí ẩn số 2 là chính là người hát hay, đội Ốc Thanh Vân – Trường Giang – Quốc Thiên chọn anh chàng nhân viên kỹ thuật điều chỉnh ánh sáng ở vị trí số 7.

Ở vòng 3 - Lộ Diện, sau màn hỏi đáp trong vòng 30 giây, đội Trấn Thành – Thu Trang – Bích Phương chọn giọng ca bí ẩn số 2 (Vi Thiện) là chính là người hát hay, đội Ốc Thanh Vân – Trường Giang – Quốc Thiên chọn anh chàng nhân viên kỹ thuật điều chỉnh ánh sáng ở vị trí số 7 (Nguyễn Kha Thi).

Như vậy, giọng ca bí ẩn số 4 không được hai đội lựa chọn sẽ phải khoe giọng hát của mình trước hai đội chơi và khán giả. Anh thể hiện ca khúc Hành trình trên đất phù sa với giọng hát “thảm họa”.
Như vậy, giọng ca bí ẩn số 4 không được hai đội lựa chọn sẽ phải khoe giọng hát của mình trước hai đội chơi và khán giả. Anh thể hiện ca khúc Hành trình trên đất phù sa với giọng hát “thảm họa”.

Tiếp đến, hai thí sinh được chọn lần lượt song ca cùng với hai ca sĩ khách mời. Và bất ngờ thay, cả hai giọng ca bí ẩn chọn lựa của hai đội đều hát hay như nhau. Và như vậy, lần đầu tiên trên sân khấu Giọng Ải Giọng Ai đã xảy ra kết quả hòa nhau. Ca sĩ Bích Phương và ca sĩ Quốc Thiên cùng chia đôi giải thưởng, mỗi người nhận được 25 triệu đồng.

Lần đầu tiên trong chương trình, hai khách mời đều đoán đúng thí sinh hát hay.

Tập 4 chương trình Giọng Ải Giọng Ai sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 19h00, tối thứ Bảy ngày 26/11/2016 trên kênh HTV7.

 Ngọc Linh (Ảnh: BTC)


Ý kiến bạn đọc