Chung Lệ Đề lên xe hoa lần 3 với "phi công" kém 12 tuổi

16:31, 08/09/2016
|

(VnMedia) - Sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đề lại tìm được 'bến đỗ' mới bên chàng 'phi công"  kém cô tới 12 tuổi Trương Luân Thạc. Chiều qua 7/9, cặp đôi đã giới thiệu đến công chúng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp mà họ vừa thực hiện trên bãi biển thơ mộng.

Tuy 45 tuổi, đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 3 cô con gái nhưng
Tuy 45 tuổi, đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 3 cô con gái nhưng "bom sex gốc Việt" Chung Lệ Đề vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tỵ bởi nhan sắc trẻ trung xinh đẹp và vóc dáng vô cùng gợi cảm. Vì thế, tuy hơn chồng tương lai tới 1 con giáp nhưng ngoại hình của họ trông chẳng chênh lệch nhau là mấy.
Được biết, cặp đôi quen nhau năm 2015 khi Chung Lệ Đề sang đại lục tham gia chương trình hẹn hò thực tế có tên gọi

Được biết, cặp đôi quen nhau năm 2015 khi Chung Lệ Đề sang đại lục tham gia chương trình hẹn hò thực tế có tên gọi "Perhaps Love" và họ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tháng 6 vừa qua, mỹ nhân 45 tuổi đã nói lời đồng ý khi anh chàng người mẫu 33 tuổi cầu hôn cô ngay trong một buổi ghi hình của chương trình Perhaps Love trước sự chứng kiến của toàn bộ ê-kíp.

Trong buổi ghi hình đó, Trương Luân Thạc đã hát và nhảy với bốn vũ công xung quanh Chung Lệ Đề.  Khi kết thúc màn biểu diễn, Trương đã quỳ xuống và lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói lời cầu hôn với bạn gái của mình: "Tôi hy vọng sẽ mang hạnh phúc đến với em, em sẽ luôn luôn được hạnh phúc và hy vọng em sẽ lấy tôi làm chồng". 

Và tất nhiên, anh đã nhận được lời đồng ý bởi theo cảm nhận của Chung Lệ Đề thì dù trẻ tuổi nhưng Luân Thạc là người chững chạc. "Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy yêu các con của tôi, chăm sóc tôi như một cô gái nhỏ. Dù tôi làm gì sai, anh ấy cũng chỉ mỉm cười", cô tự hào thổ lộ.

Sau đó, cô nói qua một bản cập nhật WeChat rằng cô đã không mong đợi để tìm thấy tình yêu đích thực trên một chương trình truyền hình.

Apple Daily dẫn lời Chung nói rằng cô ấy đã có một "sự hiểu biết tốt" của Zhang, và đồng ý lấy anh khi cô cảm thấy ông sẽ là "một người đàn ông có trách nhiệm và chăm sóc tôi, những đứa trẻ và gia đình".

Đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ ba của Chung. Bà có ba con gái; một từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với Glen Ross và hai với chồng cũ của Jon Yên, một nhà sản xuất thu âm người Đài Loan.

- See more at: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://women.asiaone.com/women/people/christy-chung-45-says-yes-33-year-old-boyfriends-marriage-proposal&usg=ALkJrhhxENHqTlv8lOw_mRWSmD0-PSzvIg#sthash.WrE8MwOp.dpuf

Sau đó, cô nói qua một bản cập nhật WeChat rằng cô đã không mong đợi để tìm thấy tình yêu đích thực trên một chương trình truyền hình.

Apple Daily dẫn lời Chung nói rằng cô ấy đã có một "sự hiểu biết tốt" của Zhang, và đồng ý lấy anh khi cô cảm thấy ông sẽ là "một người đàn ông có trách nhiệm và chăm sóc tôi, những đứa trẻ và gia đình".

Đây sẽ là cuộc hôn nhân thứ ba của Chung. Bà có ba con gái; một từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với Glen Ross và hai với chồng cũ của Jon Yên, một nhà sản xuất thu âm người Đài Loan.

- See more at: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://women.asiaone.com/women/people/christy-chung-45-says-yes-33-year-old-boyfriends-marriage-proposal&usg=ALkJrhhxENHqTlv8lOw_mRWSmD0-PSzvIg#sthash.WrE8MwOp.dpuf

f

Đây là lần kết hôn thứ ba của Chung Lệ Đề và lần đầu tiên Trương Luân Thạc được làm chú rể. Hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 8/11/2016 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trước khi lên xe hoa lần 3, Chung Lệ Đề đã trải qua hai cuộc hôn nhân, một là với giám đốc khách sạn Glenn Ross (năm 1998) và hai là nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường (năm 2003). Hai cuộc hôn nhân này đã mang đến cho cô 3 cô con gái xinh xắn.

Xa hơn nữa, vào năm 1993, Chung Lệ Đề trở thành tâm điểm của báo giới Hồng Kông khi các phóng viên chụp được tấm ảnh cô và Thiên vương Hongkong Quách Phú Thành dọn về sống chung với nhau.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ chỉ kéo dài được 2 năm do Quách Phú Thành có bạn gái mới. Năm 1996, Chung Lệ Đề cũng từng có quan hệ tình ái với một chuyên gia làm tóc tên Brian (người Philippines), nhưng sau đó lại chia tay vì cô phát hiện anh này là một người lưỡng tính.

 

Chung Lệ Đề sinh ngày 19/9/1970 tại Montreal, Canada, cô có cha là một người Việt gốc Hoa còn mẹ là một phụ nữ Việt Nam. Năm 1992, khi đang là sinh viên khoa Du lịch tại Đại học Quebec, Chung Lệ Đề đã đoạt giải

Chung Lệ Đề sinh ngày 19/9/1970 tại Montreal, Canada. Cô có cha là một người Việt gốc Hoa, còn mẹ là một phụ nữ Việt Nam. Năm 1992, khi đang là sinh viên khoa Du lịch tại Đại học Quebec, Chung Lệ Đề đã đoạt giải "Miss Chinese Montréal", một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm tại địa phương.

Tháng 1/1993, cô lại giành vương miện hoa hậu khi tham dự một cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới do đài truyền hình TVB tổ chức mang tên Miss Chinese International. Cô cũng từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á" vào năm 2000.

Những cuộc thi nhan sắc ấy đã trở thành bệ phóng giúp Chung Lệ Đề nhanh chóng tấn công màn ảnh và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông trong suốt thập niên những năm 90 với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim: The Bride with White Hair 2, The Sting 2, Truyền thuyết người cá, Bác sĩ lưu manh, Thái cực quyền 2, Kiều Hoàng Dung, Samsara, Thiên Long Bát Bộ...

Nói về nghiệp diễn của Chung Lệ Đề cũng không thể không nhắc tới vai diễn của cô trong một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan là Jan Dara (tên tiếng Việt là "Mẹ kế"), trong đó cô vào vai người mẹ kế trẻ đẹp thông dâm với con trai riêng của chồng và cô đã diễn với nam diễn viên trẻ hơn những cảnh ái ân cực nóng và gợi cảm.

 Ngọc Linh (Theo Asiaone/Sporela)


Ý kiến bạn đọc