Vượt Singapore, đoàn Thể thao Việt Nam cán đích thứ 3 SEA Games 29

15:49, 30/08/2017
|

(VnMedia) - Trong ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 tấm huy chương Đồng của Hoàng Tấn Tài ở môn cử tạ và kết thúc ngày hội thể thao Đông Nam Á ở vị trí thứ 3 toàn đoàn..

Tấn Tài đem về tấm huy chương cuối cùng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ
Tấn Tài đem về tấm huy chương SEA Games 29 cuối cùng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tuổi trẻ

Trưa nay (30/8), Hoàng Tấn Tài bước vào nội dụng cử tạ hạng 85 kg. Anh là vận động viên thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam. So tài với Tấn Tài là các ứng cử viên nặng ký của Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Ở nội dung cử giật, Tấn Tài đạt 145 kg và cử đẩy là 177 kg. Kết quả chung cuộc vận động viên của Việt Nam đạt tổng cử 322 kg. Đây là thành tích không hề tồi của Tấn Tài nhưng sự xuất sắc của đô cử nước chủ nhà Fazrul Azrie ở nội dung cử đẩy (đạt 182 kg), tổng cử 323 kg, đã khiến Tài chỉ có được tấm huy chương Đồng.

Tấm huy chương Vàng thuộc về vận động viên Thái Lan Pornchai Lobsi với tổng cử 337 kg.

Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn SEA Games 29
Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn SEA Games 29

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đề ra - lọt vào top 3 đoàn đứng đầu SEA Games 29 với thành tích 58 huy chương Vàng, 50 huy chương Bạc và 60 huy chương Đồng. Đoàn Singapore đứng ngay sau do kém đúng 1 huy chương Vàng. Điền kinh (17 HCV) và bơi (10 HCV) là 2 môn đem về nhiều huy chương Vàng nhất cho đoàn Việt Nam

Xếp số 1 là đoàn thể thao nước chủ nhà Malaysia với 145 huy chương Vàng, 92 huy chương Bạc và 86 huy chương Đồng. Thái Lan đứng thứ 2 với 72 huy chương Vàng, 86 huy chương Bạc và 88 huy chương Đồng.

Minh Quang


Ý kiến bạn đọc