BTC SEA Games nhầm HCV của Việt Nam sang cho Thái Lan

16:07, 27/08/2017
|

Không biết vô tình hay cố ý mà BTC SEA Games 29 đã “trao” nhầm HCV của Việt Nam sang cho Thái Lan. Điều này khiến trên bảng tổng sắp huy chương cuối ngày 26/8, đoàn Việt Nam chỉ có 50 HCV, trong khi thực tế là 51 HCV.

Vũ Thị Mến
Vũ Thị Mến

Thêm một sự cố hy hữu nữa xảy ra tại SEA Games 29. Số là kết thúc ngày thi đấu 26/8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 51 HCV. Tuy nhiên, trên trang chủ của BTC SEA Games 29, khi mọi người vào xem ở phần bảng tổng sắp huy chương, đoàn của chúng ta lại chỉ có 50 HCV. Tìm hiểu kỹ lại thì huy chương ấy lại “chạy” sang bảng tổng sắp huy chương của đoàn Thái Lan.

Cụ thể, ở nội dung nhảy ba bước thuộc môn điền kinh, VĐV Vũ Thị Mến đã giành HCV, trong khi VĐV Thái Lan có HCĐ. Bằng một cách nào đó mà trên trang chủ SEA Games 29, tấm HCV lại được tính cho VĐV Thái Lan, còn HCĐ lại thuộc về Việt Nam. Cho tới thời điểm này, BTC SEA Games vẫn chưa cập nhật lại tấm HCV của Vũ Thị Mến cho đoàn TTVN.

Trên thực tế, Vũ Thị Mến đã lên nhận HCV của mình và lễ trao huy chương vẫn diễn ra bình thường.

Tính đến hết ngày thi đấu 26/8, đoàn Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, với 83 HCV, 58 HCB và 54 HCĐ. Đoàn TTVN, theo cập nhật từ BTC SEA Games 29, mới có 50 HCV, 34 HCB và 43 HCĐ. Đoàn Singapore xếp thứ 3, với 46 HCV, 36 HCB và 52 HCĐ. Đoàn Thái Lan có 44 HCV (thực tế 43 HCV), 65 HCB và 64 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Đông Timor là đoàn duy nhất chưa có huy chương nào.

(Theo Đất Việt)


Ý kiến bạn đọc