10 ngôi sao có phí phá vỡ hợp đồng đắt đỏ nhất

15:23, 01/11/2016
|
Danh sách gồm toàn bộ cầu thủ của Barcelona và Real Madrid, trong đó Los Blaugrana có 6 người, còn Los Blancos có 4 người. Ba vị trí dẫn đầu thuộc về Real.
 
1. Gareth Bale: Gia nhập Real Madrid vào tháng 9 năm 2013 với mức giá chuyển nhượng phá kỷ lục thế giới (85,8 triệu bảng Anh), siêu sao người xứ Wales mới đây vừa gia hạn hợp đồng đến hè 2022, nâng lương lên 350.000 bảng mỗi tuần sau thuế. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Bale vọt lên mức 900 triệu bảng, cao nhất trong giới cầu thủ bóng đá.
 
 
2. Cristiano Ronaldo: Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng phá kỷ lục chuyển nhượng ngày đến Real với mức giá 79,9 triệu bảng. Sau lần gia hạn hợp đồng vào năm 2013, số tiền phá vỡ hợp đồng của Ronaldo hiện tại là 657 triệu bảng.
 
3. James Rodriguez: Siêu tiền vệ người Colombia sở hữu phí giải phóng hợp đồng 426 triệu bảng. Anh ký với Real vào mùa hè 2014. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả cho Monaco 63,75 triệu bảng. Sau 87 trận trong màu áo trắng, James đã ghi 26 bàn và kiến tạo 35 lần.
 
 
4. Neymar: Muốn sở hữu cựu đội trưởng tuyển Brazil, các đại gia phải trả 200 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng nếu có ý định trong năm nay. Năm tới sẽ tăng lên 222 triệu bảng và năm sau nữa tăng lên 250 triệu bảng. Neymar đang nhận lương 275.000 bảng mỗi tuần. Hồi tháng 10, anh mới gia hạn hợp đồng đến năm 2021.
 
5. Lionel Messi: Siêu sao Argentina từng là cầu thủ có điều khoản giải phóng hợp đồng cao nhất thế giới nhưng đến nay anh chỉ còn xếp thứ năm với 179 triệu bảng. Thời điểm Messi kết thúc hợp đồng hiện tại là hè 2018 và Barcelona đang rục rịch mời M10 ký tiếp.
 
6. Luis Suarez: Người bạn sinh cùng năm Messi có điều khoản giải phóng 160 triệu bảng. Anh ký với Barcelona hồi hè 2014 với giá 69,46 triệu bảng. Sau 110 trận thi đấu cho Los Blaugrana, Suarez ghi 94 bàn và kiến tạo 56 lần.
 
7. Andres Iniesta: Đội trưởng Barcelona đứng thứ bảy với phí giải phóng 143 triệu bảng. Anh gia hạn từ mùa hè 2013. Trong hợp đồng của Iniesta có điều khoản đặc biệt tự động làm mới thêm một năm, sau thời điểm đáo hạn hợp đồng là năm 2018. Sau 596 trận, Iniesta có 54 bàn và 132 kiến tạo.  
 
 
8. Sergio Ramos: Đội trưởng Real Madrid chỉ đứng thứ tám trong danh sách. Phí giải phóng của anh là 125 triệu bảng. Cuối tháng 7 năm ngoái, sau nhiều khúc mắc về lương bổng, Ramos cuối cùng cũng ký gia hạn với Los Blancos đến hè 2020.
 
9. Jordi Alba: Mùa hè 2015, Barcelona đã thuyết phục hậu vệ cánh trái gia hạn hợp đồng thêm 3 năm (đến năm 2020). Theo bản thỏa thuận mới, đội bóng nào muốn có Alba sẽ phải trả Barca khoản tiền lên tới 107 triệu bảng. 
 
 
10. Sergio Busquet: Hồi cuối tháng 5, siêu tiền vệ người Tây Ban Nha chính thức gia hạn đến năm 2021, kèm điều khoản gia hạn đến năm 2023. Phí giải phóng hợp đồng của Busquet là 107 triệu bảng.
 
 
Theo Zing.vn

Ý kiến bạn đọc