Danh hiệu "Quả bóng Vàng" thay đổi thể thức bầu chọn

13:13, 20/09/2016
|

Tạp chí France Football (Pháp) vừa công bố những thay đổi mới trong điều lệ bầu chọn cho giải thưởng “Quả bóng Vàng” - Ballon d’Or.

Messi
Messi đã 4 lần đoạt danh hiệu QBV

Công bố này xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi tạp chí nổi tiếng của Pháp kết thúc mối liên kết kéo dài 6 năm với FIFA, nơi mà Ballon d’Or và danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA được kết hợp làm một để tôn vinh cầu thủ hay nhất thế giới.

Trước khi hợp tác với FIFA, giải thưởng Ballon d’Or được dùng để trao cho cầu thủ hay nhất thuộc Châu Âu từ năm 1955 đến 1994. Đến khoảng thời gian từ năm 1995 đến 2009, nó được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất chơi bóng tại Châu Âu mà không phân biệt quốc gia, châu lục.

Hiện tại, trong khi FIFA vẫn chưa công bố kế hoạch tiếp theo của mình cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới thì France Football đã xác nhận hôm thứ Hai vừa qua rằng Ballon d’Or sẽ tập hợp phiếu bầu từ các nhà báo trên khắp thế giới và loại bỏ hình thức bầu chọn từ đội trưởng ĐTQG và HLV.

Ngoài ra, France Football cũng công bố danh sách rút gọn sẽ được tăng lên từ 23 đến 30 cầu thủ và hình thức tiết lộ 3 cái tên rút gọn trước khi trao giải sẽ bị loại bỏ.

Ngày công bố giải thưởng cũng sẽ bị thay đổi. Người chiến thắng sẽ được tiết lộ vào thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới. Trước kia thì thời gian luôn diễn ra vào tháng 1.

Kể từ năm 2010, chỉ có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là có cơ hội được vinh danh. Messi đã 4 lần chiến thắng ở các năm 2010, 2011, 2012 và 2015, trong khi Ronaldo được gọi tên 2 lần năm 2013 và 2014.

(Theo Thể thao Văn Hóa)


Ý kiến bạn đọc