C.Ronaldo đoạt danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu"

09:37, 26/08/2016
|

Không nằm ngoài dự đoán, Cristiano Ronaldo đã được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2015-16.

Đây có thể coi là mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của CR7. Trong 4 mùa giải trước đó, Ronaldo đã 3 lần về thứ 3 (các năm 2011, 2012 và 2013) và 1 lần đoạt danh hiệu cao quý này năm 2014).

Với chiến thắng ở mùa giải 2015-2016, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục về số lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu của Lionel Messi khi mỗi người có tổng cộng 2 lần được tôn vinh. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất luôn góp mặt trong top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu kể từ thời điểm danh hiệu này ra đời vào năm 2011.

Mùa giải 2015-16, Ronaldo cùng với Bale và Griezmann lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của UEFA. Trở lại với giải thưởng cao quý vừa được trao, Ronaldo hoàn toàn xứng đáng với vinh dự này. Chính anh là nhân tố quan trọng hàng đầu giúp Real Madrid vô địch Champions League. Ronaldo là vua phá lưới với 16 bàn thắng và đá quả penalty quyết định loại Atletico ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết Champions League.

Tại EURO 2016, chính Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha thoát hiểm ở vòng bảng với cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo để giành 1 điểm quý giá trước Hungary, từ đó lách qua cửa hẹp vào vòng 1/8. Vẫn là CR7 tạo cơ hội cho Quaresma ghi bàn duy nhất hạ gục Croatia ở vòng đấu ấy.

Và không ai khác chính tiền đạo của Real Madrid đưa Bồ Đào Nha vào chung kết với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo hạ gục Xứ Wales 2-0. Tại trận chung kết, dù sớm gặp chấn thương phải rời sân, Ronaldo vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng khi không ngừng cổ vũ, động viên và thúc giúc đồng đội chiến đấu để cuối cùng đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 ở hiệp phụ và giành chức vô địch.

(Theo Thethaovanhoa)


Ý kiến bạn đọc