Anh: Cứ 10 người thì có 1 người nhận nhầm cha ruột

20:53, 06/06/2019
|

Báo Telegraph dẫn lời một quan chức giấu tên ở Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết dựa trên kết quả xét nghiệm ADN, cứ 10 người Anh thì có 1 người không biết người cha hiện tại không phải là cha ruột.

Dân số Vương quốc Anh hiện là hơn 66 triệu người. Như vậy, có hơn 6 triệu người Anh nhầm tưởng về danh tính cha ruột.

Người đứng đầu cơ quan Giáo dục Sức khỏe Anh, cơ quan phụ trách đào tạo của NHS, tiết lộ các bệnh viện đang rơi vào hoàn cảnh khó xử về mặt đạo đức khi họ phải thông báo những bí mật riêng tư của bệnh nhân thông qua kết quả xét nghiệm di truyền.

Năm ngoái, Cơ quan thụ tinh và thụ tinh nhân tạo Anh kêu gọi các trang web xét nghiệm gen cảnh báo mọi người về nguy cơ phát hiện ra "điều không muốn biết" và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khi thực hiện xét nghiệm ADN. Việc thực hiện xét nghiệm di truyền giúp y học hiện đại gia tăng khả năng nghiên cứu và phòng ngừa các chứng bệnh như ung thư hay Alzheimer.

 Có khoảng 220.000 xét nghiệm gen như vậy được NHS Anh quốc và Scotland thực hiện mỗi năm.

(VOVNew)


Ý kiến bạn đọc