Sốc: ăn cát để trị ....u não

10:27, 15/01/2018
|

(VnMedia) - Một người phụ nữ ở Litva vừa tiết lộ bí cải thiện sức khỏe mà bà thực hiện trong suốt hơn 10 năm qua, đó là …..ăn cát.


Bà Monstvilene chia sẻ: “Tôi bị u não giai đoạn cuối và các bác sĩ nói rằng tôi sẽ không sống được lâu nữa. Nồng độ hemoglobin trong máu của tôi cao gấp 5 lần so với mức bình thường. Sau đó, tôi đã nảy ra ý tưởng ăn cát. Lần đầu tiên, tôi thấy cát rất khó ăn nhưng sau đó đã quen dần”.Bà Stanislava Monstvilene, 70 tuổi, đến từ Litva cho rằng bà chỉ ăn duy nhất cát trong hơn 10 năm qua. Vật liệu được cho là không thể tiêu hóa này, không chỉ khiến bà khỏe mạnh hơn mà còn giúp chữa bệnh u não.

Bà sau đó không chỉ quen với chế độ ăn mới, bà thậm chí còn nghiện ăn cát. Mặc dù nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng bà Monstvilene khẳng định rằng bà gặp vấn đề về sức khỏe nếu thiếu cát.

Theo chuyên gia trị liệu Liliana Vaishvilene đánh giá: “Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe của bà ấy cách đây không lâu và máu của bệnh nhân vẫn tốt”.

Đan Khanh (theo RT)


Ý kiến bạn đọc