Lần đầu tiên có bệnh viện triệu đô dành riêng cho lạc đà

20:41, 15/12/2017
|

Một bệnh viện dành riêng cho lạc đà mới được ra đời ở Dubai với trị giá lên đến gần 11 triệu USD.

Theo tờ Usatoday, đây là bệnh viện chữa trị cho lạc đà đầu tiên trên thế giới. Bệnh viện này được đầu tư 10,9 triệu USD, tọa lạc tại Al Marmoum, Dubai.

Mohamed Al Bulooshi, giám đốc bệnh viên cho biết: "Có rất nhiều bệnh viện dành cho ngựa trên thế giới nhưng lạc đà thì không. Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo tồn loài động vật 'di sản' đặc biệt này của đất nước tôi".

Ông cũng cho biết việc chăm sóc lạc đà giờ đây không chỉ đơn giản là cho chúng ăn, chăn nuôi chúng ra sao mà còn phải quan tâm đến cả vấn đề chăm sóc sức khỏe, điều trị y tế chuyên biệt cho chúng.

Bệnh viện được trang bị phòng phẫu thuật và phòng chụp X-quang tiên tiến. Trong năm 2018, bệnh viện sẽ tiếp tục trang bị máy chụp MRI và CT để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho lạc đà.

Trong khuôn viên bệnh viện có khu vực đường xá cây xanh, nơi lạc đà tập luyện trong quá trình phục hồi.

Đội ngũ bác sĩ thú y đến từ Anh, Mexico đảm nhiệm việc chữa trị từ những vết thương ngoài da đến các bệnh nội khoa.

(theo Infonet)


Ý kiến bạn đọc