Kinh ngạc 5 trò lừa kinh thiên khiến thế giới điên đảo

20:09, 07/06/2017
|

Không ít người bị hớ nặng khi tin vào những trò lừa nổi tiếng và coi chúng là sự thật.

Vào ngày 15/10/2007, người dân Mỹ đã chứng kiến trò lừa nổi tiếng. Khi ấy, một số đài truyền hình Mỹ đã truyền trực tiếp trong hơn 2 giờ đồng hồ về quả khinh khí cầu mà họ cứ nghĩ cậu bé 6 tuổi Falcon Heene đang bị “cuốn trôi” trên đó
Vào ngày 15/10/2007, người dân Mỹ đã chứng kiến trò lừa nổi tiếng. Khi ấy, một số đài truyền hình Mỹ đã truyền trực tiếp trong hơn 2 giờ đồng hồ về quả khinh khí cầu mà họ cứ nghĩ cậu bé 6 tuổi Falcon Heene đang bị “cuốn trôi” trên đó

 

Vào ngày 15/10/2007, người dân Mỹ đã chứng kiến trò lừa nổi tiếng. Khi ấy, một số đài truyền hình Mỹ đã truyền trực tiếp trong hơn 2 giờ đồng hồ về quả khinh khí cầu mà họ cứ nghĩ cậu bé 6 tuổi Falcon Heene đang bị “cuốn trôi” trên đó
Vào ngày 15/10/2007, người dân Mỹ đã chứng kiến trò lừa nổi tiếng. Khi ấy, một số đài truyền hình Mỹ đã truyền trực tiếp trong hơn 2 giờ đồng hồ về quả khinh khí cầu mà họ cứ nghĩ cậu bé 6 tuổi Falcon Heene đang bị “cuốn trôi” trên đó

 

Năm 1917, Elsie Wright (16 tuổi) và Frances Griffiths (9 tuổi) gây sốc khi tuyên bố chụp được bộ ảnh
Năm 1917, Elsie Wright (16 tuổi) và Frances Griffiths (9 tuổi) gây sốc khi tuyên bố chụp được bộ ảnh "Cottingley Fairies" (Tạm dịch: Tiên nữ làng Cottingley). Những bức ảnh này được cho là bằng chứng chứng minh về sự tồn tại của những nàng tiên.

 

Nhà văn Arthur Conan Doyle nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám
Nhà văn Arthur Conan Doyle nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám "Sherlock Holmes" đã đưa các bức ảnh trên đi kiểm tra tại công ty ảnh Kodak và được xác minh chúng không có dấu hiệu giả mạo.Vì vậy, nhà văn Doyle tin rằng nàng tiên có thật. Tuy nhiên, đến năm 1966, Elsie thú nhận những bức ảnh tiên nữ năm xưa chỉ là một trò lừa thuở nhỏ của họ. Họ thừa nhận 4 trong số 5 bức ảnh đều được dàn dựng từ trước. Bức ảnh cuối cùng hoàn toàn là thật.

 

Năm 2007, trang web khoa học gia đình HouseholdHacker đã đăng tải một video dùng hành tây và nước ngọt để nạp điện cho iPod cũng như các loại máy nghe nhạc MP
Năm 2007, trang web khoa học gia đình HouseholdHacker đã đăng tải một video dùng hành tây và nước ngọt để nạp điện cho iPod cũng như các loại máy nghe nhạc MP

 

Theo HouseholdHacker, iPod có thể hoạt động được 20 phút bằng cách dùng chất điện phân trích xuất ra từ nước ngọt và được lưu trữ trong các tế bào của củ hành. Nhiều người sau khi xem đoạn video trên cho rằng đây là một trò lừa bịp. Giới chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên thực hiện phương pháp sạc điện cho iPod trên vì có thể khiến thiết bị bị hư hỏng. Về sau, video này cũ
Theo HouseholdHacker, iPod có thể hoạt động được 20 phút bằng cách dùng chất điện phân trích xuất ra từ nước ngọt và được lưu trữ trong các tế bào của củ hành. Nhiều người sau khi xem đoạn video trên cho rằng đây là một trò lừa bịp. Giới chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên thực hiện phương pháp sạc điện cho iPod trên vì có thể khiến thiết bị bị hư hỏng.

 (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc